Trang trại hydro nổi đưa Trung Quốc đến gần hơn với năng lượng sạch

(CLO) Một nhóm các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tiến một bước gần hơn trong việc tìm kiếm năng lượng sạch, tái tạo bằng cách chuyển đổi nước biển thành hydro và oxy.

Hệ thống này được neo đậu ở vùng biển phía đông nam Trung Quốc ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến và có khả năng chịu được sóng cao và gió giật cấp 8. Đây là nỗ lực do nhà nghiên cứu Xie Heping từ Đại học Thâm Quyến và Tập đoàn Điện lực Đông Phương thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc dẫn đầu.

trang trai hydro noi dua trung quoc den gan hon voi nang luong sach hinh 1

Một hệ thống khai thác cả năng lượng gió và mặt trời để sản xuất hydro trên biển của Trung Quốc. Ảnh: Weibo

“Nó đã hoạt động liên tục kéo dài 10 ngày trong lần vận hành đầu tiên vào tháng 5, đánh dấu một khởi đầu đầy hứa hẹn cho triển vọng sản xuất hydro ngoài khơi được cung cấp bởi năng lượng tái tạo”, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin vào ngày 3 tháng 6.

Hệ thống này rộng 63 mét vuông gồm thiết bị sản xuất hydro chạy bằng chính năng lượng gió ngoài khơi. Bằng cách kết hợp hai thành phần này, các nhà nghiên cứu đã tạo ra một trang trại nổi thân thiện với môi trường, điện phân nước biển thành hydro mà không tạo ra tác dụng phụ hoặc khí thải. 

Nước biển rất phức tạp để xử lý do chứa đầy vi sinh vật và các hạt lơ lửng, thường dẫn đến hiệu suất điện phân thấp đồng thời rút ngắn tuổi thọ của thiết bị. Các dự án trước đây - chẳng hạn như ở Hà Lan và Đức - phải dựa vào nước biển được khử muối để sản xuất hydro.

Nhưng cách tiếp cận đó làm tăng thêm sự phức tạp cho quy trình do đòi hỏi phải có nhiều thiết bị khử muối và tài nguyên đất lớn, làm tăng cả chi phí sản xuất hydro và khó khăn trong việc xây dựng dự án.

Nhóm của Xie lần đầu tiên xuất bản một bài báo về quy trình mới trên tạp chí Nature vào tháng 11 năm ngoái. Giải pháp do nhóm của Xie đưa ra đã được Bộ Khoa học và Công nghệ nước này công nhận là một trong 10 tiến bộ khoa học hàng đầu của Trung Quốc vào năm 2022.

Trong khi đó, Tập đoàn Điện lực Đông Phương đã giúp công nghiệp hóa việc sản xuất công nghệ này. Các nhà nghiên cứu cho biết, với việc được cung cấp năng lượng bởi một tuabin gió 10 megawatt và được trang bị hệ thống lưu trữ năng lượng 28 kilowatt, hệ thống điện phân nổi này đã duy trì sản xuất hydro với hiệu suất gần như tuyệt đối.

Hơn nữa, công nghệ này chỉ tốn 11,2 Nhân dân tệ (1,57 đô la Mỹ) cho mỗi kg hydro – thấp hơn nhiều so với chi phí sản xuất hydro chủ đạo hiện nay từ khí tự nhiên, dao động từ 20 đến 24 Nhân dân tệ mỗi kg.

Mai Vân (theo SCMP, Tân Hoa Xã)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: