Tranh cãi khi Mỹ dọa trừng phạt các nước ủng hộ kế hoạch khí thải hàng hải của LHQ

(CLO) Mỹ cảnh báo sẽ trừng phạt kinh tế những quốc gia bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch của Liên hợp quốc nhằm cắt giảm khí thải nhà kính từ ngành vận tải biển.

Các quốc gia thành viên Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào tuần tới về đề xuất "Khung Phát thải Ròng Bằng Không" của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). Kế hoạch này nhằm giảm lượng khí carbon dioxide toàn cầu từ vận tải biển quốc tế - ngành xử lý khoảng 80% thương mại thế giới và chịu trách nhiệm cho gần 3% lượng khí nhà kính toàn cầu.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright và Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy đã cùng đưa ra tuyên bố chung vào ngày 10/10, kiên quyết phản đối đề xuất của IMO.

Họ cảnh báo: "Chính quyền kiên quyết bác bỏ đề xuất này trước IMO và sẽ không dung thứ bất kỳ hành động nào làm tăng chi phí cho công dân, nhà cung cấp năng lượng, công ty vận chuyển và khách hàng của họ, hoặc khách du lịch".

untitled(7).png
Ảnh minh họa: CC/Wiki

Các quan chức Mỹ lập luận rằng đề xuất này "đặt ra những rủi ro đáng kể cho nền kinh tế toàn cầu và không chỉ khiến người Mỹ mà tất cả các quốc gia thành viên IMO phải chịu chế độ thuế toàn cầu không được chấp thuận, áp dụng các hình phạt tài chính mang tính trừng phạt và thoái lui".

Theo các quan chức, Mỹ đang xem xét nhiều biện pháp trả đũa nếu kế hoạch của IMO được thông qua. Các biện pháp này có thể bao gồm chặn tàu mang cờ của các quốc gia ủng hộ kế hoạch khỏi cảng Mỹ, áp đặt phí và hạn chế thị thực, cũng như trừng phạt các quan chức bị cáo buộc tài trợ cho các chính sách khí hậu do giới hoạt động thúc đẩy.

Những người ủng hộ đề xuất của IMO cho rằng nếu không có quy định toàn cầu thống nhất, ngành hàng hải sẽ phải đối mặt với tình trạng chồng chéo các chính sách quốc gia, chi phí gia tăng nhưng hiệu quả cắt giảm khí thải lại không đáng kể.

Dự kiến, cuộc bỏ phiếu tại IMO sẽ là phép thử quan trọng cho nỗ lực toàn cầu trong việc đưa ngành hàng hải - một trong những nguồn phát thải lớn nhất thế giới - vào quỹ đạo phát thải ròng bằng 0.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: