Tranh cãi khi Úc quyết giành lại cảng Darwin từ công ty Trung Quốc

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh đặc phái viên của Bắc Kinh tại Canberra cảnh báo về các biện pháp trả đũa thương mại nếu thỏa thuận bị phá vỡ.

Chính quyền Vùng lãnh thổ phía Bắc của Úc đã bán quyền khai thác cảng Darwin cho công ty Landbridge của Trung Quốc với giá 506 triệu đô la Úc vào năm 2015, một động thái từng vấp phải sự chỉ trích từ phía Mỹ.

Trong chuyến thăm chính thức tới Đông Timor vào ngày 28/1, Thủ tướng Úc Albanese nêu rõ chính phủ của ông muốn cảng này được trả lại cho phía Úc. Ông nhấn mạnh rằng: "Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng cảng đó sẽ trở lại tay người Úc vì điều đó phù hợp với lợi ích quốc gia của chúng tôi".

Mặc dù chủ sở hữu cảng là Landbridge chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về đề nghị này, nhưng vào tháng 11 năm ngoái, họ cho biết cảng này đang có vị thế tài chính vững mạnh.

darwins_east_arm_port_august_2007_-4424985900-.jpg
Một góc Cảng Darwin, Úc. Ảnh: CC/Ken Hodge

Cảng Darwin đóng vai trò cực kỳ quan trọng về mặt chiến lược, đặc biệt khi các hoạt động quân sự giữa Úc và Mỹ tại khu vực này đang ngày càng được tăng cường.

Trước những động thái từ phía Canberra, Đại sứ Trung Quốc tại Úc, ông Tiêu Thiên, đã đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ trong một cuộc họp báo thường niên vào ngày 28/1.

Ông Tiêu Thiên tuyên bố Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ lợi ích của công ty Trung Quốc nếu việc bán lại cảng bị cưỡng ép. Ông phát biểu: "Nếu Landbridge buộc phải rời khỏi cảng đó, tôi nghĩ nó cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, hợp tác và thương mại thực chất giữa các công ty Trung Quốc và khu vực đó của Úc".

Đây không phải lần đầu tiên ông chỉ trích cam kết của Thủ tướng Albanese về việc giành lại quyền kiểm soát cảng chiến lược này.

Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Quân cũng khẳng định: "Trung Quốc muốn nhắc lại rằng doanh nghiệp Trung Quốc liên quan đã có được hợp đồng thuê Cảng Darwin thông qua các phương tiện thị trường". Ông nói thêm rằng: "Các quyền và lợi ích hợp pháp của họ cần được bảo vệ đầy đủ".

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: