Thủ tướng Anh thăm Bắc Kinh, nói không chọn phe giữa Mỹ và Trung Quốc

(CLO) Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định London sẽ không đứng về bên nào trong cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trước thềm chuyến thăm chính thức Bắc Kinh.

"Tôi thường xuyên được yêu cầu chọn phe giữa các quốc gia, nhưng tôi không làm thế", Thủ tướng Anh Starmer ngày 26/1 khẳng định, khi được hỏi liệu ông có đang tìm cách cải thiện quan hệ với Trung Quốc bằng cách đánh đổi mối quan hệ với Mỹ – đồng minh thân cận nhất của Anh – hay không.

Ông cho biết áp lực tương tự từng xuất hiện trong quá trình đàm phán thương mại với Washington. "Khi đàm phán thỏa thuận thương mại với Mỹ, nhiều người nói tôi buộc phải chọn phe giữa Mỹ và châu Âu, tôi đã trả lời rằng tôi sẽ không đưa ra lựa chọn đó", Thủ tướng Anh nói thêm.

w020241218002900152202.png
Thủ tướng Anh Keir Starmer và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: gov.cn

Tuyên bố của ông Starmer được đưa ra ngay trước chuyến thăm Trung Quốc trong tuần này, chuyến công du đầu tiên của một thủ tướng Anh tới Bắc Kinh sau 8 năm. Chuyến thăm diễn ra không lâu sau khi Thủ tướng Canada Mark Carney tới Trung Quốc, động thái từng khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế 100% với Canada.

Chuyến đi của ông Starmer được xem là bước triển khai cam kết tranh cử của Công đảng về việc tái thiết quan hệ với Trung Quốc, vốn suy giảm trong những năm qua do bất đồng liên quan đến Hồng Kông, đại dịch Covid-19 và các cáo buộc hoạt động gián điệp.

Trong những tháng gần đây, Chính phủ Anh đã tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Bắc Kinh. Một động thái đáng chú ý là việc London phê duyệt dự án xây dựng đại sứ quán Trung Quốc quy mô lớn tại Anh vào tuần trước, được coi là bước chuẩn bị quan trọng cho chuyến thăm lần này.

Thủ tướng Starmer khẳng định ông có thể gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mà không làm phật ý Tổng thống Trump hay gây tổn hại quan hệ với Mỹ, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng Anh phải đánh đổi lợi ích để duy trì quan hệ với cả hai cường quốc.

Ông cũng nhấn mạnh chuyến thăm không nhằm gửi đi thông điệp tương tự như Thủ tướng Canada Carney, người từng kêu gọi các quốc gia nhỏ liên kết với nhau để "tồn tại trong kỷ nguyên cạnh tranh giữa các cường quốc".

"Chúng tôi có quan hệ rất thân thiết với Mỹ, hiển nhiên chúng tôi sẽ duy trì quan hệ hợp tác này, cả về kinh tế lẫn an ninh, quốc phòng", ông Starmer nói. "Ngược lại, quay lưng và phớt lờ Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với nhiều cơ hội kinh doanh, là không hợp lý".

Sau giai đoạn được gọi là "thời kỳ hoàng kim" dưới thời cựu Thủ tướng David Cameron, quan hệ Anh – Trung dần xấu đi. Tuy vậy, Trung Quốc vẫn là một trong những đối tác thương mại lớn của Anh. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương Anh – Trung đạt 93 tỷ USD, so với 141 tỷ USD giữa Anh và Mỹ.

Theo Thủ tướng Anh, trọng tâm chuyến thăm Bắc Kinh lần này là thúc đẩy hợp tác kinh tế. Tháp tùng ông Starmer là khoảng 65 lãnh đạo doanh nghiệp, đại học và các tổ chức văn hóa.

"Họ hiểu rõ những cơ hội đang mở ra. Đây không đồng nghĩa là thỏa hiệp an ninh quốc gia, mà ngược lại", ông nói.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: