Tranh của hoạ sĩ 'triệu đô' Lê Quốc Lộc lên sàn đấu giá trong nước

(CLO) Bức “Phong cảnh” của hoạ sĩ Lê Quốc Lộc, tâm điểm của phiên đấu giá số 3 “Nghệ thuật Việt Nam thế kỷ XX”, được dự đoán có giá hơn 10 tỷ đồng.

Tại phiên đấu giá số 3 “Nghệ thuật Việt Nam thế kỷ XX” tổ chức vào ngày 2/11 sắp tới tại Hà Nội, nhà đấu giá Le Auction House đem đến bức tranh “Phong cảnh” của Lê Quốc Lộc.

Đây là tác phẩm tâm điểm của phiên đấu giá, có giá ước lượng cao nhất phiên, từ 200.000 đến 300.000 USD, tương đương 5,1 đến 7,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, giới chuyên môn dự đoán tác phẩm này có thể bán ở mức giá 400.000 USD (hơn 10 tỷ đồng).

tranh cua hoa si trieu do le quoc loc len san dau gia trong nuoc hinh 1

Bức “Phong cảnh” của hoạ sĩ Lê Quốc Lộc chuẩn bị đấu giá. Ảnh: T.Toàn

Bức “Phong cảnh” được thể hiện dưới hình thức tủ gỗ sơn mài, kích thước 131,5 x 94,5 x 51,8 cm. Được lấy điểm nhìn từ trên cao, phóng ra khung cảnh rộng, tác phẩm mang không khí thanh bình của ngôi làng sát bên triền núi. Cố hoạ sĩ chọn bảng màu truyền thống, vẽ lớn nhưng không bỏ qua việc tả kỹ những chi tiết nhỏ và rất có hồn. Tổng thể tranh như có tính động, được áp dụng kỹ thuật chồng nhiều lớp vẽ để tạo chiều sâu.

Theo đại diện nhà đấu giá Le Auction House, tình trạng bức tranh khá hoàn chỉnh, ít bị oxy hoá, vì được bảo quản ở châu Âu nhiều năm. Thông thường, tranh sơn mài sử dụng bạc thì sẽ bị oxy hóa sau 20 năm trở lên (các tranh sơn mài Mỹ thuật Đông Dương trong Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, phần lớn các mảng bạc đều bị đen).

Giới chuyên môn cho rằng, có 2 trường hợp sử dụng bạc vẽ sơn mài mà không bị đen khi dán lá bạc nguyên (như tranh Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng của họa sĩ Nguyễn Cương từ năm 1974) hoặc tranh được sưu tập sang nơi khí hậu lạnh. Thực tế, có trường hợp tranh sơn mài Việt Nam bảo quản ở nơi khi hậu lạnh và khô cả gần thế kỷ cũng vẫn nguyên màu.

Đánh giá về nội dung bức tranh, họa sĩ Nguyễn Đức Hòa cho rằng, đây là cảnh điển hình của vùng Tây Bắc Việt Nam, cụ thể là các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Nghĩa Lộ (cũ) với núi đá cao và nhiều ruộng bậc thang.

tranh cua hoa si trieu do le quoc loc len san dau gia trong nuoc hinh 2

Tác phẩm “Les rapides de Cho Bo” (Ghềnh Chợ Bờ). Ảnh: TL

Tuy nhiên, theo họa sĩ Lê Huy Văn (con trai cố hoạ sĩ Lê Quốc Lộc) bức tranh có cảnh núi nên không phải là tỉnh Hưng Yên quê hương ông. “Vì nó ra đời quá xa về mặt thời gian, nên tôi cũng không dám khẳng định chính xác địa danh này ở đâu. Nhưng nó giống rất nhiều phong cảnh của đồng bằng Bắc bộ mà cụ thường vẽ. Đặc điểm là những lũy tre, những thửa ruộng lúa nước và xa xa là nhấp nhô vài ngọn núi”, họa sĩ Lê Huy Văn nhận định.

Về tác giả bức tranh “Phong cảnh”, đại diện nhà đấu giá Le Auction House cho biết, hoạ sĩ Lê Quốc Lộc quê ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, học chuyên ngành sơn mài tại Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương khóa 12 (1937-1942). Tuy nhiên, trong các tài liệu về Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, tên ông ít khi được nhắc đến.

Đáng chú ý, dấu ấn sơn mài trong tranh của Lê Quốc Lộc rất sâu đậm, qua nhiều tác phẩm bề thế, được thị trường ưa chuộng. Hồi năm 2022, bức bình phong sơn mài 6 tấm “Les rapides de Cho Bo” (Ghềnh Chợ Bờ) của ông từng là tiêu điểm của nhà đấu giá Aguttes và được gõ búa ở 445.800 EUR (hơn 12,2 tỷ đồng).

Trước đó, năm 2021, bức bình phong 8 tấm bằng chất liệu sơn mài “Paysage de Phnom Penh” (Phong cảnh Phnom Penh) được nhà đấu giá Millon - Asium bán với giá 1,21 triệu EUR (khoảng 32 tỷ đồng). Ban đầu tác phẩm này được đưa ra với mức khởi điểm là 150.000 EUR, ước lượng giá từ 200.000 đến 300.000 EUR.

tranh cua hoa si trieu do le quoc loc len san dau gia trong nuoc hinh 3

Tác phẩm “Paysage de Phnom Penh” kích thước 400 x 199 cm (mỗi bức 50 x 199 cm). Ảnh: Asium

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi cho biết, trước phiên đấu giá này, ông được nhà đấu giá Millon - Asium nhờ viết bài giới thiệu tác phẩm bằng tiếng Việt và tiếng Pháp. Ông Khôi cho rằng, ngoài nét đẹp và sự hùng vĩ của tranh, xuất xứ rõ ràng của tác phẩm cũng là yếu tố quyết định đến mức giá triệu đô của tác phẩm.

Trở lại bức tranh “Phong cảnh”, việc tác phẩm của họa sĩ Lê Quốc Lộc - một gương mặt của Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương - trở lại với nhà đấu giá trong nước và tạo được điểm nhấn, rõ ràng là một sự bất ngờ thú vị.

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: