Trao giải cuộc thi và triển lãm Mỹ thuật Việt Nam năm 2023

(CLO) Chiều 6/12, tại Bảo tàng Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi và triển lãm Mỹ thuật Việt Nam năm 2023.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Tạ Quang Đông cho biết, đây là sự kiện quan trọng của giới mỹ thuật Việt Nam được tổ chức định kỳ 3 năm một lần nhằm tổng kết, đánh giá những thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật, giới thiệu đến công chúng trong nước và quốc tế các tác phẩm mỹ thuật xuất sắc của các họa sĩ, nghệ sĩ, nhà điêu khắc Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam năm 2023 đã phản ánh tương đối trung thực đời sống mỹ thuật Việt Nam hiện nay, trong đó, có những suy tư, trăn trở và chiêm nghiệm của người nghệ sĩ về cuộc sống đương đại; những chuyển biến về quan niệm nghệ thuật; sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ...

trao giai cuoc thi va trien lam my thuat viet nam nam 2023 hinh 1

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại buổi lễ.

292 tác phẩm trưng bày, trong đó 27 tác phẩm đạt giải thưởng được giới thiệu tại triển lãm ngày hôm nay đã được chọn lọc kỹ lưỡng bởi Hội đồng Nghệ thuật, gồm các họa sĩ, nhà điêu khắc có chuyên môn, uy tín trong giới mỹ thuật Việt Nam.

Các tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; chuyển tải những thông điệp mang tính xã hội, thời cuộc rõ nét; có sự mở rộng, phong phú về tư duy sáng tác, ngôn ngữ tạo hình với nhiều phong cách; sự đa dạng trong hình thức biểu đạt, kỹ thuật thể hiện tác phẩm; đa dạng trong chất liệu với những tìm tòi thể nghiệm mới...

"Qua mỗi kỳ triển lãm, chúng ta cùng đánh giá, nhìn lại chặng đường phát triển của mỹ thuật Việt Nam. Sự góp sức hùng hậu, sự chuyển tiếp liền mạch giữa các thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc đã tạo nên sự thành công, phát triển của mỹ thuật Việt Nam. Một thế hệ các nghệ sĩ trẻ đã và đang trưởng thành với những tư duy sáng tạo mới, những nỗ lực tìm tòi thể nghiệm trên các chất liệu, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và xu hướng hội nhập, toàn cầu hóa. Chính những điều này giúp chúng ta có quyền hy vọng vào sự phát triển hơn nữa của nền mỹ thuật Việt Nam với nhiều tác phẩm, công trình mỹ thuật chất lượng cao trong những năm tiếp theo" - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông nhấn mạnh. 

Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam năm 2023 là sự kiện quan trọng của giới mỹ thuật cả nước do Bộ VHTT&DL chỉ đạo, giao cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam và các cơ quan hữu quan tổ chức. 

trao giai cuoc thi va trien lam my thuat viet nam nam 2023 hinh 2

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông trao giải Nhất cho các tác giả.

Sự kiện diễn ra nhằm tổng kết, đánh giá những thành quả lao động và sáng tạo nghệ thuật, giới thiệu đến công chúng trong nước và quốc tế các tác phẩm mỹ thuật xuất sắc của các họa sĩ, nghệ sĩ, nhà điêu khắc trong 3 năm (2020 - 2023).

Qua đó, tôn vinh, ghi nhận những thành tựu nghệ thuật, khuyến khích các họa sĩ, nghệ sĩ, nhà điêu khắc sáng tạo nhiều tác phẩm mới có giá trị về nội dung và nghệ thuật phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và góp phần thúc đẩy thị trường mỹ thuật Việt Nam, phát triển công nghiệp hóa. 

Năm nay, có 3.825 tác phẩm của 1.513 tác giả tham dự; số lượng tác phẩm được trưng bày là 292 tác phẩm (trong đó có 74 tác phẩm Điêu khắc, 218 tác phẩm Hội họa, Đồ họa và các hình thức khác). 

Trong đó, 27 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn để trao giải thưởng, trong đó, Ban tổ chức trao 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba và 9 giải Khuyến khích. 

Ban tổ chức cho biết, các tác phẩm được lựa chọn trưng bày tại Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam năm 2023 có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, mang hơi thở của cuộc sống đương đại, thể hiện những suy nghĩ, trăn trở của người nghệ sĩ trước hiện thực cuộc sống, phong phú về ý tưởng sáng tạo, đa dạng trong hình thức biểu đạt và kỹ thuật thể hiện tác phẩm, ngôn ngữ tạo hình với nhiều phong cách...

Danh sách tác giả đoạt giải thưởng tại triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2023

2 Giải Nhất, mỗi giải kèm theo 30 triệu đồng và Bằng chứng nhận:

Tác giả: Lê Nguyên Chính (Thành phố Hồ Chí Minh) - tác phẩm: Dáng hồng thơm hương;

Tác giả: Vũ Quang Sáng (Hà Nội) - tác phẩm: Cây Phong Ba.

6 Giải Nhì, mỗi Giải kèm theo 20 triệu đồng và Bằng chứng nhận:

Tác giả: Lê Công Vương (thành phố Cần Thơ) - tác phẩm: Phố.

Tác giả: Vũ Văn Quyền (Hà Nội) - tác phẩm: Nước mắt Sài Gòn - Covid 2021.

Tác giả: Hà Phước Duy (Long An) - tác phẩm: Sống mòn.

Tác giả: Nguyễn Khắc Hân (Bắc Ninh) - tác phẩm: Không có bầu trời.

Tác giả: Trần Đình Thắng (Bình Dương) - tác phẩm: Phố nghiêng.

Tác giả: Lê Ngọc Thái (Thừa Thiên Huế) - tác phẩm: Vườn ươm.

10 Giải Ba, mỗi Giải kèm theo 10 triệu đồng và Bằng chứng nhận:

Tác giả: Võ Thành Thân (Thừa Thiên Huế) - tác phẩm: Thế nam - Thế nữ.

Tác giả: Nguyễn Khải Hoàn (Thừa Thiên Huế) - tác phẩm: Hoàng hôn xóm ngụ cư.

Tác giả: Nguyễn Trường Linh (Hà Nội) - tác phẩm: Đẻ đất đẻ nước IV.

Tác giả: Nguyễn Phạm Như Ngọc (Thành phố Hồ Chí Minh) - tác phẩm: Khi còn chờ đợi.

Tác giả: Nguyễn Thị Nếp (Thành phố Hồ Chí Minh) - tác phẩm: Vạn thọ.

Tác giả: Nguyễn Vũ Lâm (Thành phố Hồ Chí Minh) - tác phẩm: Miền ký ức.

Tác giả: Hồ Văn Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh) - tác phẩm: Đi qua cuộc chiến.

Tác giả: Nguyễn Phú Văn (Ninh Bình) - tác phẩm: Đêm mưa hành quân.

Tác giả: Phạm Quang Ngọc (Thành phố Hồ Chí Minh) - tác phẩm: Tôm càng xanh.

Tác giả: Nguyễn Văn Túc (Ninh Bình) - tác phẩm: Hành trình.

9 Giải Khuyến Khích, mỗi Giải kèm theo 5 triệu đồng và Bằng chứng nhận:

Tác giả: Nguyễn Nghĩa Dậu (Hà Nội) - tác phẩm: Vùng ký ức.

Tác giả: Lâm Chí Trung (Thành phố Hồ Chí Minh) - tác phẩm: Những đồi nhà kính.

Tác giả: Vũ Hoàng Dũng (Thành phố Hồ Chí Minh) - tác phẩm: Mèo và ngũ hổ.

Tác giả: Hoàng Thanh Phong (Thừa Thiên Huế) - tác phẩm: Vi vu 1.

Tác giả: Nhữ Đình Cương (Hải Dương) - tác phẩm: Nguồn.

Tác giả: Trần Ngọc Hưng (Hà Nội) - tác phẩm: Mạch trầm tích 38.

Tác giả: Nguyễn Bá Thanh (Hà Nội) - tác phẩm: Hy vọng.

Tác giả: Kù Kao Khải (Ninh Bình) - tác phẩm: Người vùng mỏ.

Tác giả: Vũ Hữu Nhung (Hà Nội) - tác phẩm: Tháp.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: