(CLO) Giữa không gian trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội, trưng bày chuyên đề “Dương Văn Học – Người kể chuyện bằng rối” nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival Thăng Long – Hà Nội 2025 đã mở ra cơ hội để khán giả trẻ hiểu và chạm đến nghệ thuật rối độc diễn.
(CLO) Ngày 29/11, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức tọa đàm quốc tế “Hành trình để di sản văn hoá thành tài sản” với sự tham gia của các chuyên gia văn hoá, nhà khoa học đến từ Việt Nam và Trung Quốc.
(CLO) Ngày 5/12, tại Hà Nội, Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo đã diễn ra với chủ đề “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
(CLO) Ngày 14/12, tại Bảo tàng Hà Nội, Lễ trao giải cuộc thi thơ làng Chùa lần thứ 3 với chủ đề “Thơ ca và Nguồn cội” đã vinh danh 40 tác giả xuất sắc, gồm 3 giải A, 7 giải B, 16 giải C cùng 5 giải Đặc biệt và 9 giải Cống hiến.
(CLO) Chiều 2/3, tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc hai không gian sắp đặt nghệ thuật đương đại ngoài trời mang tên “Chiến tranh và Hòa bình” và “Vũ điệu xuân”.
(CLO) Từ những mảnh xác máy bay, vỏ bom từng gắn với ký ức chiến tranh, một không gian nghệ thuật đương đại đầy suy tưởng đã được hình thành tại Bảo tàng Hà Nội.
(CLO) Ngày 6/4, tọa đàm “Hành trình từ lưu trữ tĩnh đến hệ sinh thái sáng tạo: Bước tiến mới của nghệ thuật số và di sản tại Việt Nam” đã diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội.
(CLO) Từ những chiếc quạt giấy mộc mạc của làng nghề Chàng Sơn, một không gian trải nghiệm sáng tạo tại Bảo tàng Hà Nội đã thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Tại đây, người tham dự không chỉ được tìm hiểu về lịch sử, quy trình làm quạt truyền thống mà còn trực tiếp vẽ, trang trí trên từng nan quạt, tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân.
(CLO) Chiều ngày 15/4, tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định công nhận Bảo tàng Hà Nội là điểm du lịch, kết hợp chương trình gặp mặt, đẩy mạnh xúc tiến du lịch năm 2026.
(CLO) Chiều 24/4, Bảo tàng Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Hậu phương và tiền tuyến - Những lá thư không tem”, mang đến cho công chúng hành trình ngược dòng ký ức đầy xúc động về một thời chiến tranh khốc liệt nhưng giàu nghĩa tình.
(CLO) Lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh buồm căng gió vươn khơi, công trình nghệ thuật "Dong buồm" đang trở thành điểm nhấn tại không gian ngoài trời của Bảo tàng Hà Nội.
(CLO) Ngày 27/8, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Hà Nội tổ chức lớp tập huấn công tác kiểm kê di sản tư liệu trên địa bàn thành phố cho các xã, phường, nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát huy giá trị nguồn di sản đặc biệt này.
(CLO) Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Hà Nội - Dòng chảy di sản”, Bảo tàng Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động trưng bày, biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm, góp phần đưa di sản đến gần hơn với người dân và du khách.
(CLO) Đặt đầu máy hơi nước 141-179 vào dòng ký ức của những người lái tàu vượt tuyến lửa, tọa đàm “Lửa trên đường ray” do Bảo tàng Hà Nội tổ chức đã tái hiện thời kỳ hào hùng của ngành Đường sắt. Qua lời kể nhân chứng và hoạt cảnh thực cảnh, lịch sử bước ra khỏi tủ kính để chạm tới trái tim thế hệ trẻ.
(CLO) Theo ông Nguyễn Tiến Đà, Bảo tàng Hà Nội là một trong những đơn vị triển khai chuyển đổi số khá sớm và đã xây dựng được một số sản phẩm bước đầu. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới, công tác này vẫn cần tiếp tục được đẩy mạnh để đáp ứng mục tiêu theo Nghị quyết 57-NQ/TW năm 2024.