Trao giải cuộc thi vẽ tranh quốc tế 'Rực rỡ Việt Nam'

(CLO) "Rực rỡ Việt Nam" không chỉ là một cuộc thi dành cho thiếu nhi, mà được định hướng trở thành sự kiện văn hóa thường niên.

Ngày 11/6, Ban tổ chức cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Rực rỡ Việt Nam” đã công bố kết quả cuộc thi. Theo đó, qua hơn 2 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được gần 1.000 bức tranh đến từ trẻ em Việt Nam sống ở 17 quốc gia, chia làm 2 bảng theo hai khung lứa tuổi: Dưới 12 tuổi và từ 12 đến 17 tuổi.

Cuộc thi "Rực rỡ Việt Nam" được tổ chức bởi Hiệp hội ART SPACE phối hợp cùng Phòng trưng bày nghệ thuật A2Z tại Paris, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Hiệp hội Vietnam Bretagne Sud và Vietinter Food.

1rr1.jpg
Tác phẩm “Huế - Một thoáng cố đô” đoạt giải Nhất ở khung dưới 12 tuổi. Ảnh: BTC

Cuộc thi nhằm khơi dậy tình yêu đối với văn hóa dân tộc và phát huy khả năng sáng tạo của thiếu nhi thông qua lăng kính hội họa, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của di sản văn hóa Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Tại Việt Nam, cuộc thi thu hút thiếu nhi từ gần 30 tỉnh thành trên cả nước, đại diện cho nhiều vùng miền, cũng như 35 trường học đã tích cực hưởng ứng, lồng ghép cuộc thi vào chương trình giáo dục nghệ thuật.

Kết quả, đã có 32 giải thưởng được trao và 150 tác phẩm xuất sắc sẽ được đưa đi triển lãm tại các trung tâm văn hóa và triển lãm ở 3 thành phố Saint Herblain, Lorient và Paris (Pháp). 20 tác phẩm đạt giải nhất, nhì, ba sẽ được trưng bày một tuần tại Phòng trưng bày nghệ thuật A2Z ở thủ đô Paris.

Cụ thể, ở khung dưới 12 tuổi, giải Nhất thuộc về tác giả Ngô Kỳ Hân (sinh năm 2014 ở Thanh Hóa) với tác phẩm “Huế - Một thoáng cố đô”. Ở khung từ 12 đến 17 tuổi, tác phẩm “Tứ linh” của tác giả Nguyễn Cát Tiên (2009, TP Hồ Chí Minh) đã giành giải Nhất.

Ngoài ra, có 10 giải “Ấn tượng Việt Nam” và 2 giải thưởng phụ “Tác phẩm truyền cảm hứng”, được trao bởi nhà tài trợ Vietinter Foods để khuyến khích các tài năng trẻ có đam mê với di sản văn hóa Việt Nam và thể hiện được điều đó trong tác phẩm của mình.

1rr2.jpg
Tác phẩm “Tứ linh”, giải Nhất khung 12 đến 17 tuổi. Ảnh: BTC

Theo Ban tổ chức, cuộc thi vẽ tranh và triển lãm quốc tế "Rực rỡ Việt Nam" nằm trong khuôn khổ dự án văn hóa TOUCHER ARTS. Đây là một hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2023, quy tụ hơn 100 bạn trẻ người Việt và gốc Việt, cùng nhiều tình nguyện viên, cộng tác viên đến từ 14 quốc gia, tổ chức các hoạt động quy mô lớn với mục đích quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

"Rực rỡ Việt Nam" không chỉ là một cuộc thi dành cho thiếu nhi, mà được định hướng trở thành sự kiện văn hóa thường niên mỗi năm, nằm trong chiến lược dài hạn nhằm gìn giữ và lan tỏa di sản Việt Nam một cách hệ thống, bền vững.

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: