Trao giải cuộc thi vẽ tranh 'Sân trường mơ ước của em'

(CLO) Hơn 252 tài năng nhí đã được vinh danh tại Lễ trao giải cuộc thi vẽ "Sân trường mơ ước của em", khép lại một mùa giải bùng nổ với hơn 100.000 tác phẩm.

Sáng 27/12 tại Hà Nội, Hội Nước và Môi trường Việt Nam; Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống phối hợp cùng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi vẽ tranh về Bảo vệ môi trường trong học đường lần thứ II, với chủ đề “Sân trường mơ ước của em”.

z7360655336343_4dce2ee1a21747c28de9a30d9a8ef03e(2).jpg
Đông đảo học sinh, phụ huynh tham dự Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi vẽ tranh về Bảo vệ môi trường trong học đường với chủ đề “Sân trường mơ ước của em”. Ảnh: Sơn Hải

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết việc tiếp nhận hơn 100.000 bài dự thi là minh chứng sinh động cho sức lan tỏa của cuộc thi và cho thấy ý thức, tình yêu cũng như trách nhiệm của thế hệ thiếu nhi Việt Nam đối với môi trường học đường đang ngày càng được nâng cao.

Theo ông, từ những nét vẽ trong trẻo hôm nay, những “mầm xanh” về ý thức bảo vệ môi trường sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa trong đời sống hằng ngày.

z7360655336343_4dce2ee1a21747c28de9a30d9a8ef03e(1).jpg
Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi. Ảnh: Sơn Hải

Thông qua những nét vẽ hồn nhiên, giàu cảm xúc và trí tưởng tượng, các em học sinh đã gửi gắm ước mơ về một sân trường xanh - sạch - đẹp, thân thiện với thiên nhiên, nơi mỗi ngày đến trường là một ngày vui, an toàn và tràn đầy năng lượng tích cực.

Mỗi tác phẩm không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn truyền tải thông điệp ý nghĩa về ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm cá nhân hướng tới phát triển bền vững ngay từ lứa tuổi học đường.

z7360655336343_4dce2ee1a21747c28de9a30d9a8ef03e(3).jpg
Một khu vực trưng bày tranh đoạt giải tại buổi lễ. Ảnh: Hoài Phương

Trải qua hai vòng sơ khảo và chung khảo, từ hơn 100.000 bức tranh, Ban giám khảo và Ban tổ chức đã lựa chọn 252 tác phẩm xuất sắc để trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Tư và các giải Triển vọng, Đam mê, Ấn tượng. Trước số lượng lớn bài dự thi và chất lượng đồng đều, Ban tổ chức quyết định trao thêm 50 giải Triển vọng nhằm ghi nhận xứng đáng sự sáng tạo và nỗ lực của các em học sinh trên khắp mọi miền đất nước.

Họa sĩ Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Ban Giám khảo, đánh giá các tác phẩm dự thi năm nay thể hiện sự phong phú về ý tưởng, bố cục và màu sắc, phản ánh chân thực góc nhìn của trẻ thơ về môi trường học đường.

Nhiều bức tranh cho thấy mong muốn xây dựng không gian học tập có nhiều cây xanh, không rác thải, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, sống hài hòa với thiên nhiên và nói không với các hành vi gây ô nhiễm.

z7360655336343_4dce2ee1a21747c28de9a30d9a8ef03e.jpg
Họa sĩ Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Ban Giám khảo cuộc thi. Ảnh: Sơn Hải

Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đánh giá cao sáng kiến tổ chức cuộc thi. Ông nhấn mạnh rằng bảo vệ môi trường là một trong ba trụ cột phát triển bền vững của đất nước, và việc hình thành ý thức này cần bắt đầu ngay từ thế hệ trẻ.

Ông Hiển chia sẻ, dù đây mới là lần thứ hai tổ chức nhưng cuộc thi đã tạo ra 'cú hích' lớn, trở thành cái nôi nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên cho các em học sinh. Hơn 100.000 tác phẩm dự thi không chỉ là những con số, mà là hơn 100.000 tiếng nói, ước mơ về một môi trường học đường xanh - sạch - đẹp. Đây chính là nền tảng để đào tạo nên những công dân có trách nhiệm với tương lai đất nước.

z7360655336343_4dce2ee1a21747c28de9a30d9a8ef03e(4).jpg
Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Sơn Hải

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến hơn 100 triệu đồng, bao gồm tiền mặt, quà tặng và giấy chứng nhận. Cụ thể, cuộc thi có 7 giải Nhất (5 triệu đồng/giải), 10 giải Nhì (3 triệu đồng/giải), 15 giải Ba (2 triệu đồng/giải), 20 giải Tư (1 triệu đồng/giải), cùng các giải Triển vọng, Đam mê và Ấn tượng. Đặc biệt, các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba còn được tặng một bức tranh dự thi của chính mình in trên giấy Nano Airpurity.

z7370312039937_c478c58ba56f6c0c122c70fc60c046c9.jpg
Trao thưởng cho các học sinh đạt giải Nhất. Ảnh: Sơn Hải
z7370311935905_c79d5047442bd18170000cdea5d16109.jpg
Trao thưởng cho các học sinh đạt giải Nhì. Ảnh: Sơn Hải
z7370311737897_58de31cf17f11b4c81d23b718c8986f5.jpg
Trao thưởng cho các học sinh đạt giải Ba. Ảnh: Sơn Hải
g4.jpg
Trao thưởng cho các học sinh đạt giải Tư. Ảnh: Sơn Hải
z7370312230960_52e255b6cb470f7eaccd5e0173691a02.jpg
Trao thưởng cho các học sinh đạt giải Đam mê. Ảnh: Sơn Hải
z7370312130491_5842cd87cb0c6d75882c51d48ab7ad9d.jpg
Trao thưởng cho các học sinh đạt giải Ấn tượng. Ảnh: Sơn Hải
z7370312640376_613612d4ac65aee6fcfee0a8777fd296.jpg
Trao thưởng cho các học sinh đạt giải Triển vọng. Ảnh: Sơn Hải
z7370312745018_886abaaa0f80d82a7a4fcd902f4a8085.jpg
Trao thưởng cho các học sinh đạt giải Triển vọng. Ảnh: Sơn Hải
tv.jpg
Trao thưởng cho các học sinh đạt giải Triển vọng. Ảnh: Sơn Hải

Cuộc thi vẽ tranh “Bảo vệ môi trường trong học đường” lần thứ II được đánh giá không chỉ là một sân chơi hội họa mà còn là phương thức giáo dục trực quan, giúp hình thành ý thức bảo vệ môi trường cho các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Từ những "mầm xanh" nhận thức này, Ban tổ chức tin rằng các em sẽ trở thành những sứ giả bảo vệ môi trường tích cực trong tương lai.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: