Trao giải Cuộc thi viết 'Những tấm gương bình dị mà cao quý' lần thứ 15

(CLO) Tối 6/12, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15 năm 2023-2024 với chủ đề “Dấu ấn bộ đội thời bình”.

Đây là hoạt động có ý nghĩa văn hóa chính trị thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024) và 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024).

Được phát động từ tháng 6/2023 đến hết tháng 10/2024, Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15 với chủ đề “Dấu ấn bộ đội thời bình” nhận được gần 1.000 tác phẩm của nhiều cây bút trong cả nước gửi về tham dự.

Sau 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng giám khảo đã quyết định trao tặng 35 giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc gồm 1 giải đặc biệt, 3 giải A, 8 giải B, 11 giải C và 12 giải khuyến khích. 

trao giai cuoc thi viet nhung tam guong binh di ma cao quy lan thu 15 hinh 1

Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Lễ trao giải.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: "Trong suốt 15 năm qua, Báo Quân đội nhân dân đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu với lãnh đạo Tổng cục Chính trị thường niên tổ chức Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Cuộc thi viết lần thứ 15 với chủ đề “Dấu ấn bộ đội thời bình” đã thu hút đông đảo tác giả là những nhà báo, nhà văn chuyên nghiệp và nhiều cộng tác viên tâm huyết với gần 1.000 bài viết tham gia.

Các tác giả đã phát hiện, tôn vinh hàng trăm tấm gương quân nhân, cựu quân nhân, cựu chiến binh tiêu biểu với những việc làm bình dị nhưng thiết thực, giàu giá trị nhân văn, có sức thuyết phục và lan tỏa mạnh mẽ, để lại dấu ấn đậm nét trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Nhiều nhân vật được phản ánh trong cuộc thi là những anh hùng, tướng lĩnh, cựu chiến binh từng kinh qua trận mạc nay tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức trên mặt trận mới cùng rất nhiều những tấm gương cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thầm lặng, cống hiến quên mình vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc". 

trao giai cuoc thi viet nhung tam guong binh di ma cao quy lan thu 15 hinh 2

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao giải Đặc biệt cho tác giả và nhân vật.

Đặc biệt, Ban tổ chức đã lựa chọn và tôn vinh 14 nhân vật là các tướng lĩnh, anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Mỗi nhân vật trong tác phẩm thực sự tiêu biểu cho truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn và phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Với tác phẩm “Dấu chân Đại tướng Ba Trà”, viết về Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Trần Hoàng Tiến, Trưởng phòng Thư ký tòa soạn, Báo Quân đội nhân dân là người đoạt giải Đặc biệt Cuộc thi viết chia sẻ: Khi tham gia Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15, tôi rất trăn trở và suy nghĩ để tìm nhân vật là gương bộ đội thời bình. Rất may mắn, tôi đã được Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ (Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân) gợi ý về Đại tướng Phạm Văn Trà, người đã để lại dấu ấn sâu sắc qua các cương vị công tác trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, xây dựng Quân đội nói riêng. Từ gợi ý đó, tôi tiếp tục tìm hiểu và tiếp xúc với các nhân chứng là các tướng lĩnh, đồng đội từng công tác với Đại tướng Phạm Văn Trà; tựu chung họ đều khâm phục và đánh giá cao cuộc đời binh nghiệp và đóng góp của ông. 

trao giai cuoc thi viet nhung tam guong binh di ma cao quy lan thu 15 hinh 3

Với vệt bài: "Nhà văn Chu Lai tha thiết với đề tài người lính trong văn chương", Thượng tá, nhà văn Phùng Văn Khai, Phó tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã đoạt giải A Cuộc thi.

“Tôi có nhiều ấn tượng sâu sắc qua nhiều lần tiếp xúc với Đại tướng ở quê nhà, cũng như khi ông ra Hà Nội. Dù đã 90 tuổi, Đại tướng Phạm Văn Trà vẫn minh mẫn, thông tuệ và đặc biệt luôn quan tâm, trăn trở và tâm huyết tới những vấn đề thời sự, hệ trọng của đất nước và Quân đội. Qua những câu chuyện, tôi thấy rằng Đại tướng rất giản dị, gần gũi và có nhiều ý tưởng sáng tạo, chỉ đạo quyết liệt, quyết đoán, tạo dấu ấn trong xây dựng Quân đội, cũng như sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại tá Trần Hoàng Tiến nói thêm. 

Phát biểu phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 16, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ khẳng định: "Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 15 với chủ đề “Dấu ấn Bộ đội thời bình” đã thành công rất tốt đẹp. Trong vườn hoa người tốt việc tốt rực rỡ của đất nước ta lại có thêm nhiều tấm gương tiêu biểu vừa được tôn vinh. Sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, khát vọng dân tộc hùng cường vươn mình bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc ta sẽ thành hiện thực khi có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, có sự đồng lòng của toàn dân, có những việc lớn lao mang tầm thời đại, có những người, những việc sẽ được nhân dân ghi tạc muôn năm.

trao giai cuoc thi viet nhung tam guong binh di ma cao quy lan thu 15 hinh 4

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập báo Quân đội nhân dân, Trưởng BTC phát biểu phát động cuộc thi.

Cùng với đó, sự nghiệp cách mạng cũng rất cần sự chuyển động từ mỗi công dân, những việc làm bình dị và thường nhật, như những giọt nước li ti âm thầm tích tụ thành suối, thành sông, thành biển. Nhiều bông hoa đẹp sẽ thành vườn hoa đẹp. Nhiều người tốt việc tốt góp lại sẽ thành phong trào cách mạng của toàn dân". 

Thay mặt BTC, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ đã phát động Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 16 (năm 2024-2025). Chủ đề cũng như thể lệ Cuộc thi viết lần thứ 16 sẽ được Báo Quân đội nhân dân đăng trên số ra ngày 7/12/2024.

trao giai cuoc thi viet nhung tam guong binh di ma cao quy lan thu 15 hinh 5

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Lễ trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: