“Hồi sinh” những giá trị văn hóa dân tộc Cao Lan tỉnh Thái Nguyên

CLB Văn hóa Văn nghệ dân tộc Cao Lan (xã Hà Thượng, Đại Từ, Thái Nguyên) - nơi sẽ là cầu nối giữa quá khứ và tương lai, giữa những giá trị truyền thống và nhịp sống hiện đại. CLB không chỉ là nơi gìn giữ và thực hành văn hóa mà còn là địa chỉ để bà con giao lưu, kết nối, thúc đẩy hoạt động du lịch đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên.

Cuộc sống ngày càng phát triển văn minh, hiện đại. Trong dòng xoáy của sự vận động, phát triển, nhiều giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ bị mai một, lãng quên. Nhưng “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn” - câu nói của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lời căn dặn chúng ta, bằng bất kỳ giá nào cũng phải giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Tại buổi ra mắt, CLB Văn hóa Văn nghệ dân tộc Cao Lan các đại biểu đã được thưởng thức làn điệu Sình Ca, điệu múa Tắc Xình và tham gia vào các hoạt động giao lưu văn hóa cùng nhiều trò chơi vui nhộn. Dân ca Cao Lan hay còn gọi là Sình ca và điệu múa Tắc Xình là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian độc đáo của đồng bào dân tộc Cao Lan, lần lượt được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2012 và 2014.

hoi sinh nhung gia tri van hoa dan toc cao lan tinh thai nguyen hinh 1

Câu lạc bộ Văn hóa Văn nghệ dân tộc Cao Lan được thành lập với 26 thành viên là công dân đang cư trú trên địa bàn xã Hà Thượng. (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Chị Nguyễn Thị Tâm - Chủ nhiệm CLB Cao Lan xã Phú Thịnh cho biết, bài múa Tắc sình tái hiện lại nét đẹp trong đời sống văn hoá và nét đẹp trong lao động của người dân tộc Cao Lan, các động tác tuy đơn giản nhưng vẫn có nét đặc trưng riêng, không bị pha tạp, xen lẫn.

Từ năm 2014 xã Hà Thượng đã tiến hành sưu tầm, phục dựng, xây dựng góc trưng bày văn hóa dân tộc Cao Lan tại nhà văn hóa xóm Suối Cát (Hà Thượng).

hoi sinh nhung gia tri van hoa dan toc cao lan tinh thai nguyen hinh 2

Bà con Cao Lan vẫn còn lưu giữ được một số nét văn hóa đặc trưng và giá trị văn hóa dân gian của dân tộc mình. (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Góc trưng bày đã lưu giữ trên 20 hiện vật về đời sống vật chất và tinh thần của người dân tộc Cao Lan, như công cụ lao động sản xuất, các vật dụng sinh hoạt hằng ngày, trang phục truyền thống, bản đồ cư trú của dân tộc Cao Lan. Qua đó, góp phần không nhỏ trong việc giúp thế hệ trẻ, cộng đồng lân cận và du khách hiểu thêm những giá trị văn hóa của người Cao Lan, những tinh hoa văn hóa được vun đắp qua hàng nghìn năm.

Việc ra mắt Câu lạc bộ không phải là sự khởi đầu mà là bước tiếp nối quan trọng trong hành trình bảo tồn văn hóa, gắn kết cộng đồng và thực hiện mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng, thúc đẩy hoạt động du lịch dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Thái Nguyên. Để tiếng hát, điệu múa của người Cao Lan không chỉ vang lên trong các dịp lễ hội mà còn là giai điệu thân thuộc trong cuộc sống hằng ngày, lan toả những giá trị văn hoá đặc sắc của người Cao Lan đến với công chúng và du khách.

H.Anh

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: