Trao thưởng Cuộc vận động Viết và Sưu tầm kỷ vật 'Tình yêu trong chiến tranh'

(CLO) Ngày 16/12, tại Hà Nội đã diễn ra lễ Tổng kết và Trao thưởng Cuộc vận động Viết và Sưu tầm kỷ vật “Tình yêu trong chiến tranh”.
Ảnh màn hình 2025-12-16 lúc 13.59.03
Quang cảnh buổi lễ Tổng kết và Trao thưởng Cuộc vận động Viết và Sưu tầm kỷ vật “Tình yêu trong chiến tranh”.

Sự kiện, do CLB “Trái tim Người lính” phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” tổ chức, nhằm kể lại những chuyện tình đẹp, cảm động đã giúp cho cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn, gian khổ và bom đạn.

Đồng thời, sự kiện còn tìm kiếm, tôn vinh những tấm gương hy sinh thầm lặng của người phụ nữ ở hậu phương, trong xây dựng tình yêu, hạnh phúc gia đình, để tiếp thêm sức mạnh cho người ở tiền tuyến chiến thắng kẻ thù.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho biết, cuộc vận động này có ý nghĩa đặc biệt, bởi mỗi câu chuyện, mỗi kỷ vật được tiếp nhận không chỉ là chứng tích của chiến tranh, mang dấu ấn cá nhân mà còn là những mảnh ghép sinh động của lịch sử đời sống, của tình yêu, hạnh phúc gia đình và vai trò của người phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ.

Hành trình 5 năm không chỉ là một cuộc vận động sáng tác, mà là một hành trình bền bỉ đi tìm, gìn giữ và tôn vinh, phát huy những giá trị văn hóa lịch sử, những câu chuyện tình yêu đẹp, những hi sinh lặng thầm đã giúp người lính vượt qua bom đạn, giúp gia đình đứng vững và góp phần cùng dân tộc đi tới hòa bình, bà Tuyết nhấn mạnh.

Ảnh màn hình 2025-12-16 lúc 14.00.06
Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phát biểu khai mạc buổi lễ Tổng kết và Trao thưởng Cuộc vận động Viết và Sưu tầm kỷ vật “Tình yêu trong chiến tranh”.

Theo Ban tổ chức, Cuộc vận động sẽ tiến hành trong 3 năm và kết thúc trong năm 2023. Nhưng đó là thời điểm đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để phù hợp với thực tế, Ban Tổ chức đã quyết định điều chỉnh thể lệ, bỏ phần “kể chuyện”, khuyến khích các tác giả viết và xuất bản sách theo thể loại người thật việc thật, có nội dung “Tôn vinh và Tri ân”, kết hợp với sưu tầm kỷ vật và kéo dài thêm thời gian đến năm 2025.

Đến nay, sau 5 năm thực hiện, Cuộc vận động viết và Sưu tầm kỷ vật “Tình yêu trong chiến tranh” đã thành công tốt đẹp. Hàng trăm tác phẩm có ý nghĩa nhân văn cao đẹp đã được cấp phép xuất bản và phát hành công khai. Hàng trăm kỷ vật có giá trị đã được hiến tặng. Nhiều sự kiện văn hóa “Tôn vinh và Tri ân” đã được Tổ chức “Trái tim người lính”, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và CLB “Mãi mãi tuổi 20” phối hợp thực hiện công khai.

Qua đó, Ban tổ chức đã lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc để trao thưởng, bao gồm: Giải Nhất thuộc về Tác phẩm “Cuộc đời còn mãi” của Liệt sĩ Trần Minh Tiến (1945 - 1968). Với nội dung tác phẩm bao gồm 02 phần chính: Nhật ký chiến trường “Trở về trong giấc mơ” và “Những lá thư tình đi qua chiến tranh”.

Ảnh màn hình 2025-12-16 lúc 14.01.01
Các tác giả nhận giải Cuộc vận động Viết và Sưu tầm kỷ vật “Tình yêu trong chiến tranh”.

Các giải đồng hạng lần lượt thuộc về các tác phẩm: “Lính chiến” - Nhật ký chiến trường của Tác giả Phạm Hữu Thậm; “Chiến trường và quê hương” - Hồi ký của tác giả Phan Văn Lai; “Mãi vẫn là người lính” - Tự truyện của Tác giả Đặng Ngọc Đa; “Phượng” - Tự truyện của Tác giả Phạm Kiều Phượng;“Nam chinh Bắc chiến” - Tự truyện của Tác giả Hà Minh Sơn; “Á hậu lọ lem” - Tự truyện của Tác giả Lê Thy Bình; “Tổ quốc trong tim người lính” - Tập ký của Tác giả Đặng Sỹ Ngọc.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Vũ Thị Lưu Liên (bạn gái cũ của Liệt sĩ Trần Minh Tiến) cho biết, cuốn sách “Cuộc đời còn mãi” là di cảo của Liệt sĩ Trần Minh Tiến được công bố sau khi ông hy sinh, bà rất vui mừng và xúc động khi nhận tin tác phẩm “Cuộc đời còn mãi” đã giành được Giải Nhất của cuộc vận động kéo dài trong 5 năm qua. Bà cho rằng, đó là sự may mắn và có duyên, bởi vì, ngoài tác phẩm này còn rất nhiều tác phẩm khác của các Anh hùng - Liệt sĩ, Cựu chiến binh đã xuất bản trong nhiều năm qua, nhưng chưa được xướng tên hôm nay.

Theo Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, người sáng lập, Chủ tịch Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam”, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi với tinh thần “Kết nối và Chia sẻ - Tôn vinh và Tri ân”, Ban Tổ chức giới thiệu các chân dung được phục dựng màu từ ảnh đen trắng. Đó là hình ảnh những chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi khi mới nhập ngũ; nay đã ở tuổi ông, bà, nhưng ký ức về những năm tháng tuổi trẻ cống hiến cho Tổ quốc vẫn còn nguyên vẹn.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức lần đầu tiên cho ra mắt công chúng Bộ sưu tập chân dung "Lính Binh Nhì thời chiến" - những gương mặt rất trẻ, rất bình dị, đã ra đi khi tuổi đời còn mười tám, đôi mươi và mang trọn vẹn trách nhiệm của người lính với Tổ quốc. Những chân dung này được giới thiệu không chỉ để nhớ, mà để trân trọng và tri ân, để không ai bị lãng quên và không ai bị bỏ lại phía sau.

Ảnh màn hình 2025-12-16 lúc 14.02.57
Một số chân dung Bộ sưu tập “Lính Binh Nhì thời chiến” được giới thiệu tại sự kiện.

Cuộc vận động Viết và Sưu tầm kỷ vật “Tình yêu trong chiến tranh” là một trong những sự kiện lan tỏa sâu rộng của các giá trị nhân văn, lịch sử và văn hóa. Những trang viết, những kỷ vật và những gương mặt người lính năm xưa được tái hiện hôm nay đã góp phần làm sống dậy ký ức hào hùng. Qua đó, nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng hòa bình, biết ơn sự hi sinh của cha anh, và gìn giữ những giá trị bền vững của tình yêu, lòng thủy chung và trách nhiệm phụng sự với Tổ quốc.

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: