40 tác giả được vinh danh tại Lễ trao giải thơ làng Chùa lần thứ 3

(CLO) Ngày 14/12, tại Bảo tàng Hà Nội, Lễ trao giải cuộc thi thơ làng Chùa lần thứ 3 với chủ đề “Thơ ca và Nguồn cội” đã vinh danh 40 tác giả xuất sắc, gồm 3 giải A, 7 giải B, 16 giải C cùng 5 giải Đặc biệt và 9 giải Cống hiến.

Cuộc thi thơ làng Chùa được tổ chức lần đầu năm 2007 bởi Hội thơ làng Chùa - một cộng đồng thơ ca có truyền thống lâu đời tại làng Hoàng Dương (xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa cũ, Hà Nội). Năm 2022, hành trình 40 năm xây dựng và phát triển của Hội đã được đề cử hạng mục Việc làm tại Giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 15.

Phát biểu khai mạc, ông Ngô Mạnh Cường, Chủ tịch Hội thơ làng Chùa, Trưởng Ban tổ chức cho biết, qua ba lần tổ chức với chủ đề “Thơ ca và Nguồn cội”, cuộc thi đã thu hút hàng nghìn bài thơ của các tác giả trong nước và quốc tế, góp phần lan tỏa những “hạt giống” nhân ái của thơ ca.

Ảnh màn hình 2025-12-14 lúc 13.30.28
Ông Ngô Mạnh Cường, Trưởng Ban tổ chức, Chủ tịch Hội nhà văn làng Chùa phát biểu tại lễ trao giải.

Trong 6 tháng phát động (2-8/2025), cuộc thi năm nay nhận hơn 1.500 bài thơ của trên 500 tác giả đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia như Mỹ, Colombia, Uganda, Uruguay, Romania…

Các tác phẩm tập trung viết về quê hương, cội nguồn, lịch sử, văn hóa và khát vọng con người. Toàn bộ bài dự thi được công bố công khai trên trang Facebook của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, tạo không gian tương tác rộng mở giữa tác giả, ban giám khảo và công chúng.

Ban giám khảo gồm các nhà thơ, nhà văn uy tín: Nguyễn Việt Chiến, Đinh Thị Như Thúy, Phạm Đương, Nguyễn Ngọc Phú và Phạm Lưu Vũ. Kết quả, Ban tổ chức trao giải cho 40 tác giả xuất sắc với 3 giải A, 7 giải B, 16 giải C, cùng 5 giải Đặc biệt và 9 giải Cống hiến. Trong đó, giải Đặc biệt tôn vinh những tác phẩm thể hiện nghị lực sống, còn giải Cống hiến dành cho các tác giả nước ngoài có đóng góp cho thơ ca và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Ảnh màn hình 2025-12-14 lúc 13.32.03
Các tác giả đoạt giải A của cuộc thi.
Ảnh màn hình 2025-12-14 lúc 13.33.12
Các tác giả đoạt giải B của cuộc thi.

Theo nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, các tác phẩm đoạt giải tuy đa dạng phong cách nhưng cùng khẳng định quê hương là không gian văn hóa - tinh thần không thể thay thế, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận định, chủ đề cuộc thi đã chạm tới trái tim người viết, khi mỗi chùm thơ là một tiếng nói riêng về mảnh đất và con người đã nuôi dưỡng tâm hồn họ.

Dịp này, Ban tổ chức ra mắt tập thơ Người gieo hạt (NXB Hội Nhà văn), dày hơn 600 trang, tuyển chọn trên 500 tác phẩm của hơn 250 tác giả trong và ngoài nước, do Quỹ hỗ trợ phát triển Văn học nghệ thuật Việt Nam tài trợ.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Ảnh màn hình 2025-12-14 lúc 13.34.53
Các tác giả giải C cuộc thi.
Ảnh màn hình 2025-12-14 lúc 13.36.04
Các tác giả nước ngoài được trao giải Cống hiến.
Ảnh màn hình 2025-12-14 lúc 13.36.55
Các tác giả giải đặc biệt của cuộc thi.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: