Trẻ 13 tuổi đã nghiện thuốc lá điện tử, Bộ Y tế lên tiếng cảnh báo khẩn

Không chỉ dừng lại ở học sinh, nhóm thanh niên 15–24 tuổi cũng có tỷ lệ sử dụng cao nhất, 7,3%, trong khi các nhóm tuổi lớn hơn vẫn ghi nhận con số không nhỏ. Cùng năm, gần 1.224 người nhập viện vì các biến chứng liên quan đến thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng trong đó hơn 1.100 trường hợp sử dụng kéo dài với hậu quả nặng nề về hô hấp, tim mạch và thần kinh.

Một khảo sát mới của Trường Đại học Y tế công cộng phối hợp với Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá và Vital Strategies thực hiện cuối năm 2023, tại 11 tỉnh, thành phố, cho thấy gần 96% học sinh biết đến thuốc lá điện tử và 14% từng thử hút.

2023_03_21_09_32_179.jpg
Khẳng định cả thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng đều là những loại sản phẩm thế hệ mới chứa nicotine hiện chưa được phép bán tại Việt Nam.

Con số đáng sợ hơn: 7% học sinh hút trong 30 ngày gần nhất nghĩa là việc sử dụng không còn mang tính “thử nghiệm”, mà đã trở thành thói quen.

“Nicotine trong thuốc lá điện tử là chất gây nghiện cực mạnh, có thể khiến não bộ của trẻ bị lệch hướng phát triển, dẫn đến suy giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung và dễ rơi vào trạng thái phụ thuộc”, ông Nguyễn Tuấn Lâm, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cảnh báo.

Ngoài nicotine, nhiều mẫu thuốc lá điện tử còn chứa chì, formaldehyde, THC (chất có trong cần sa) những hóa chất có thể gây ung thư, tổn thương phổi, đột qụy, suy tim và các bệnh lý mạn tính khác. Không ít trường hợp ngộ độc cấp tính, bỏng hóa chất, thậm chí cháy nổ thiết bị đã được ghi nhận tại các cơ sở y tế.

Điều khiến các chuyên gia lo ngại là thuốc lá điện tử đang len lỏi vào học đường qua con đường mạng xã hội. Nhiều tài khoản trên TikTok, Instagram quảng cáo sản phẩm bằng hình ảnh sành điệu, giọng điệu “cool ngầu” cùng hương vị hấp dẫn như kẹo dâu, trà sữa, socola… khiến học sinh tò mò, muốn “thử cho biết”.

Thế nhưng, khi đã “thử”, ít ai dừng lại được. Nicotine nhanh chóng tạo cảm giác “phấn khích”, nhưng kéo theo là nghiện, lo âu, mất ngủ, rối loạn nhịp tim. Một khi nghiện, học sinh dễ tìm đến sản phẩm có nồng độ nicotine cao hơn, thậm chí pha trộn ma túy tổng hợp điều đã xảy ra trong nhiều vụ ngộ độc gần đây ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

6.10.2023.1-1696554533350.jpg
Học sinh hút thuốc lá và thuốc lá điện tử cạnh một trường học trên địa bàn TP Đà Lạt cũ.

Trước thực trạng đáng báo động, Chính phủ đã ban hành hàng loạt văn bản để cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng từ năm 2025.

Theo Công văn số 1098/TTg-QHĐP ngày 23/12/2024, Thủ tướng giao Bộ Công Thương tổ chức triển khai việc cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng các sản phẩm này. Đồng thời, Bộ Y tế được giao xây dựng kế hoạch thực thi Nghị quyết 173/2024/QH15 và sửa đổi Nghị định 117/2020/NĐ-CP để xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Đến nay, Bộ Y tế đã hoàn tất dự thảo Quyết định trình Thủ tướng, trong đó đề xuất tăng cường giám sát, truyền thông phòng ngừa và hỗ trợ cai nghiện thuốc lá điện tử trong cộng đồng. Các chuyên gia nhận định, đây là bước đi mạnh mẽ, mang tính quyết định để chặn đứng làn sóng lan rộng của thuốc lá điện tử đặc biệt là trong giới trẻ.

thuoc-la-dien-tu.jpg
Người bán thuốc lá điện tử cho trẻ em sẽ bị phạt hành chính với mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Theo WHO, mỗi năm hơn 8 triệu người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó 1,3 triệu người chết do hít khói thuốc thụ động. Tại Việt Nam, hơn 100.000 người mất mạng mỗi năm vì thuốc lá tương đương gần 300 gia đình chịu cảnh mất người thân mỗi ngày. Tổn thất kinh tế do thuốc lá gây ra ước tính hơn 108.000 tỷ đồng mỗi năm, gấp 5 lần nguồn thu thuế thuốc lá.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: