Tri ân các anh hùng, liệt sĩ Công an nhân dân

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), 65 năm Ngày thành lập Ban An ninh Trung ương cục miền Nam (7/1960 - 7/2025), ngày 22/7, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn, cùng các lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 - Tân Biên, tổ chức Chương trình gặp mặt nhân Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 - Tân Biên, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; dâng hương, dâng hoa, thắp hương trên phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam - nơi yên nghỉ của gần 600 liệt sỹ Công an nhân dân.

1(1).jpg
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và các đại biểu tưởng nhớ cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tại Khu di tích Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.

Đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bia chiến thắng, Nhà Bảo tàng Công an nhân dân, Tượng đài đồng chí Phạm Hùng và Tượng đài An ninh vũ trang; trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, các đại biểu đã ôn lại chặng đường hình thành, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh miền Nam, là lực lượng quan trọng của Công an nhân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến.

Đại tướng Lương Tam Quang bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, trong đó có lực lượng An ninh miền Nam và các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Những công lao, đóng góp vào sự hy sinh to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước, mãi mãi là niềm tự hào, tô thắm thêm trang sử hào hùng, oanh liệt của lực lượng Công an nhân dân. Tổ quốc, đất nước, nhân dân và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an sẽ mãi mãi ghi lòng, tạc dạ, đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

2.jpg
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 65 năm thành lập Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.

Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân “gương mẫu, đi đầu” thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, nhất là trong thực hiện “Bộ tứ trụ cột” Nghị quyết của Đảng; chủ động giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tổ chức tốt các hoạt động giao lưu tiếp lửa truyền thống, đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết khẳng định, Tây Ninh vô cùng tự hào là nơi đóng quân của Trung ương Cục miền Nam, là “cái nôi” của cách mạng miền Nam. Trong suốt những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Bộ Công an, Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh nội bộ, đấu tranh chống gián điệp, phản động, bảo vệ cán bộ, bảo vệ phong trào cách mạng miền Nam, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ, hào hùng của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những hy sinh, cống hiến to lớn, không mệt mỏi của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an và lực lượng An ninh miền Nam nói riêng. Kế thừa thành tựu cách mạng đã đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng với nhiều “điểm sáng” trên hầu hết các lĩnh vực; đặc biệt tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,63% (đứng thứ 7 cả nước); thu ngân sách ước đạt 29.600 tỷ đồng, đạt 80% dự toán Trung ương giao; thu hút đầu tư liên tục tăng cao. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; nhất là công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 được triển khai chủ động, nghiêm túc, bài bản, khẩn trương.

Thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an tỉnh - nhất là lực lượng An ninh - thật sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: