Triển khai đề án Phát huy tinh thần độc lập, tự cường của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

(CLO) Kỷ niệm 1979 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 – 2019), Ủy ban nhân dân Huyện Phúc Thọ- TP. Hà Nội đã thống nhất triển khai đề án Phát huy tinh thần độc lập, tự cường của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Đền Hát Môn (xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) là di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, nơi thờ Hai Bà Trưng, người đã có công dấy binh khởi nghĩa diệt quân Đông Hán xâm lược vào năm 40 sau công nguyên. Để tưởng nhớ công ơn của Hai Bà Trưng, hàng năm vào ngày 6/3 âm lịch, nơi đây đều tổ chức Lễ hội để du khách thập phương chiêm bái, hướng về cội nguồn dân tộc.

image1
Tinh thần độc lập, tự cường của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng sẽ là kim chỉ nam để xây dựng quê hương Phúc Thọ giàu đẹp - văn minh.

Tinh thần độc lập, tự cường của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng sẽ là kim chỉ nam để xây dựng quê hương Phúc Thọ giàu đẹp - văn minh.

Ở Việt Nam, tinh thần độc lập, tự cường đã trở một truyền thống quý báu, như sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Ngay từ năm 40, Hai Bà Trưng đã chọn vùng đất Hát Môn – thuộc huyện Phúc Thọ ngày nay, làm căn cứ dựng cờ khởi nghĩa đánh đuổi quân Đông Hán xâm lược, giành lại độc lập, chủ quyền cho dân tộc. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa là minh chứng đậm nét nhất cho “sự trỗi dậy của ý thức dân tộc, của ý thức tự chủ, tự mình làm chủ vận mệnh đất nước”.

Trong thời đại Hồ Chí Minh, độc lập, tự cường được phát huy cao độ với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đánh thắng hai thực dân, đế quốc hùng mạnh, thực hiện thành công đường lối đổi mới, đưa một nước nông nghiệp lạc hậu, trì trệ trở thành quốc gia có nền kinh tế đang phát triển, vị thế trong khu vực và quốc tế ngày càng được nâng cao.

Là địa phương có bề dày truyền thống cách mạng, trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, người Phúc Thọ đã không tiếc máu xương cùng nhân dân cả nước hoàn thành sứ mệnh lịch sử giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Huyện Phúc Thọ và 12 xã, 01 thị trấn, 07 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Với truyền thống cần cù, yêu lao động, trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, Phúc Thọ luôn đoàn kết, sáng tạo xây dựng quê hương. Dù có xuất phát điểm thấp, kinh tế, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, nhưng huyện đã bứt phá, đạt được nhiều thành tích trong xây dựng Nông thôn mới. Năm 2014, nhân dân và cán bộ huyện vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Lễ hội Đền Hát Môn- Không gian văn hóa đặc trưng của xứ Đoài

Lễ hội Đền Hát Môn- Không gian văn hóa đặc trưng của xứ Đoài

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm hợp nhất về Hà Nội, Phúc Thọ vẫn là huyện thuần nông, kinh tế phát triển chậm, thu ngân sách hàng năm thấp, nguồn chi chủ yếu dựa vào nguồn lực của thành phố; người dân chưa mạnh dạn đổi mới,sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước; toàn huyện hiện chỉ có trên 460 doanh nghiệp với quy mô nhỏ và thiếu tính liên kết;một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao độnglàm việc thiếu động lực, sáng tạo, hiệu quả thấp.

Để phát triển nhanh và bền vững, bên cạnh nguồn lực, sự quan tâm của thành phố, Phúc Thọ cần phát huy nội lực, khai thác tốt hơn mọi tiềm năng và đặc biệt, cần có động lực và tinh thần quyết tâm lớn hơn. Từ thực tiễn đó, Ủy ban nhân dân huyện triển khai Đề án “Phát huy tinh thần độc lập, tự cường của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Phúc Thọ quyết tâm vươn lên, xây dựng quê hương giàu đẹp - văn minh”.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo & Công luận, ông Doãn Trung Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện Phúc Thọ nhấn mạnh: “Việc thực hiện đề án nhằm phát huy truyền thống quê hương cách mạng, anh hùng và tinh thần độc lập, tự cường của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, qua đó khơi dậy, động viên tinh thần quyết tâm vươn lên của cán bộ và nhân dân Phúc Thọ, đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững”.

Như vậy, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân trên dưới đồng lòng, Huyện Phúc Thọ sẽ đặt mục tiêu để đề án được thành công và sớm đưa vào cuộc sống thường ngày. Cùng với đó sẽ là tinh thần quyết tâm cao nhất xây dựng quê hương ngày càng bền vững, giàu đẹp và văn minh.

Lễ hội Đền Hát Môn năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 8-10/4/2019 (tức 4-6/3 Âm lịch năm Kỷ Hợi). Ông Doãn Trung Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ- cho biết: “Lễ hội Đền Hát Môn (Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia) đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ nét văn hóa của nơi đây, tất cả các hoạt động đều thể hiện sự tôn nghiêm, thành kính nhằm tri ân công lao to lớn của Hai Bà Trưng. Các đơn vị chức năng của Huyện đã và đang tiến hành lên kế hoạch chuẩn bị chi tiết, kỹ lưỡng từng chương trình của Lễ hội để có thể truyền đạt những gì ấn tượng nhất của không gian văn hóa tâm linh đền Hát Môn đến với du khách thập phương. Bên cạnh đó, năm nay UBND Huyện cũng chỉ đạo các đơn vị phải thực hiện các công việc hướng đến mùa lễ hội an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường”.

Hoàng Dương

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: