Triển khai dự án NMNĐ Thái Bình 2 là cuộc chạy đua với thời gian

(CLO) Ngay sau đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (QLVNN) Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Hoàng Quốc Vượng đã cùng kiểm tra tiến độ dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2.

Sẽ quyết tâm hoàn thành vào cuối năm 2022 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ

Tham dự đoàn công tác còn có đồng chí Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban QLVNN; đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Thành viên HĐTV Petrovietnam Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Phạm Tiến Dũng; cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành địa phương, các ban chuyên môn, văn phòng Petrovietnam.

Đoàn công tác Bộ Công Thương, Ủy ban QLVNN và Petrovietnam kiểm tra tiến độ triển khai dự án NMNĐ Thái Bình 2.

Đoàn công tác Bộ Công Thương, Ủy ban QLVNN và Petrovietnam kiểm tra tiến độ triển khai dự án NMNĐ Thái Bình 2.

Trong thời gian qua, công tác triển khai với quyết tâm đưa NMNĐ Thái Bình 2 vào vận hành trong thời gian sớm nhất đang là sự quan tâm hàng đầu của toàn bộ hệ thống chính trị nước ta. Trong đó, Thường trực Chính phủ đã có chỉ đạo tháo gỡ cơ bản về cơ chế chính sách cho dự án, Petrovietnam được giao trọng trách dồn mọi nguồn lực đưa nhà máy vào phát điện thương mại vào cuối năm 2022.

Sau khi thực hiện kiểm tra tiến độ trên công trường, chiều ngày 4/5/2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng Chủ tịch Ủy ban QLVNN Nguyễn Hoàng Anh đã tổ chức giao ban tiến độ với chủ đầu tư, đại diện tổng thầu dự án và các nhà thầu trên công trường.

Báo cáo tiến độ dự án, Trưởng ban Quản lý dự án (QLDA) Nguyễn Thành Hưởng cho biết, tiến độ tổng thể dự án đạt hơn 86%. Trong thời gian qua, Ban QLDA và Tổng thầu PVC đã triển khai hoàn thành một số hạng mục công việc quan trọng. Trong đó, đáng nói nhất là cập nhật tiến độ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, đánh giá tổng thể về chất lượng thiết bị, đặc biệt là hoàn tất đàm phán với các nhà thầu quốc tế cung cấp thiết bị - công nghệ, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác vận hành chạy thử. Đây là những cơ sở làm nền tảng, đảm bảo tính khả thi cho việc hoàn thành dự án.

Thiết bị tại NMNĐ Thái Bình 2 luôn được bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ đúng quy định, được các đơn vị kiểm định độc lập đánh giá tốt.

Thiết bị tại NMNĐ Thái Bình 2 luôn được bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ đúng quy định, được các đơn vị kiểm định độc lập đánh giá tốt.

Theo đó, Tổng thầu PVC đã cập nhật lại tiến độ chi tiết phù hợp với yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Thông báo kết luận số 137/TB-VPCP ngày 23/10/2020. Cụ thể: Đốt dầu lần đầu tổ máy số 1 vào ngày 30/11/2021; Hòa lưới điện tổ máy số 1 vào ngày 30/3/2022; Phát điện thương mại tổ máy số 1 vào ngày 30/11/2022; Hòa lưới điện tổ máy số 2 vào ngày 17/7/2022 và Phát điện thương mại tổ máy số 2 vào 31/12/2022.

Về việc đánh giá tình trạng thiết bị trên công trường, công tác kiểm định thiết bị luôn được thực hiện đúng quy định. Các đơn vị kiểm định độc lập (ASME, Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 1, Công ty Cổ phần Thí nghiệm điện 1,...) đã thực hiện kiểm định. Hệ thống áp lực lò hơi đã được điền khí N2 để bảo quản.

Kết quả kiểm tra của Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước và các chuyên gia của nhà sản xuất (Toshiba, BWBC), Tư vấn PMC và Đoàn công tác của NMNĐ Vũng Áng 1 đã cho kết luận đánh giá đảm bảo chất lượng, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Gần đây nhất, ngay trong dịp lễ 30/4, Đoàn công tác liên ngành của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực kiểm tra và đánh giá là khá tốt.

Điều đáng mừng là trong thời gian qua, Ban QLDA đã cùng Tổng thầu PVC đàm phán thành công, xử lý các vướng mắc với nhà thầu nước ngoài. Đặc biệt, đàm phán với Liên danh nhà thầu cung cấp thiết bị chính Sojizt-Daelim (SDC) trong việc cam kết tiếp tục thực hiện, hỗ trợ dự án, huy động chuyên gia phục vụ chạy thử. Hơn thế nữa, nhà thầu cung cấp các thiết bị chính của nhà máy đã đồng ý hỗ trợ dự án chia sẻ chi phí cách ly đối với các chuyên gia sang làm việc tại Việt Nam, đồng thời giãn thời hạn thanh toán theo thực tế thực hiện dự án.

Mặt khác, Ban QLDA và Tổng thầu PVC cũng đã hoàn tất đàm phán với nhà thầu chạy thử Qingdao-Sotec về việc huy động nhân sự, giảm giá hợp đồng vận hành chạy thử trong khi vẫn giữ nguyên phạm vi công việc. Hiện tại, liên danh nhà thầu cũng đã huy động các chuyên gia chạy thử - đợt 1 sang triển khai công tác chuẩn bị chạy thử trên công trường NMNĐ Thái Bình 2. Ban QLDA cũng đã đàm phán với nhà thầu hệ thống cung cấp băng tải than để hoàn thành thiết kế, xử lý các vướng mắc về vật tư thiết bị còn lại.

Đoàn công tác kiểm tra, đánh giá thiết bị tại Nhà điều khiển trung tâm NMNĐ Thái Bình 2.

Đoàn công tác kiểm tra, đánh giá thiết bị tại Nhà điều khiển trung tâm NMNĐ Thái Bình 2.

Phát biểu tại buổi giao ban, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh, dự án phải hoàn thành và sẽ quyết tâm hoàn thành vào cuối năm 2022 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Trong đó, có 3 yếu tố sẽ gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án gồm dòng tài chính, dịch Covid-19 và chất lượng thiết bị của nhà máy.

Theo đó, dự án đã hoàn thành có giá trị hơn 36 ngàn tỉ đồng, còn hơn 5 ngàn tỉ đồng nữa đã có kế hoạch triển khai đến tận các nhà thầu để hoàn thành các hạng mục công việc còn lại. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến việc huy động các chuyên gia quốc tế sang Việt Nam bị chậm trễ, ảnh hưởng tiến độ và tăng chi phí. Mặt khác, chi phí và thời gian bảo hành, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống công nghệ của nhà máy cũng tăng mức độ rủi ro khi bước vào vận hành tổng thể. Bởi vậy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam yêu cầu đẩy nhanh các mốc tiến độ chạy thử càng sớm càng tốt, nếu phát sinh sự cố, có thời gian xử lý.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng lưu ý cán bộ công nhân viên đang triển khai dự án phải quyết tâm và nỗ lực hơn nữa, đặt nguyên tắc “làm việc có lợi cho tiến độ của dự án lên trên hết”, đồng thời kiến nghị các cấp thẩm quyền về nguyên tắc đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật trên cơ sở không tiêu cực và có lợi cho dự án, có sự linh hoạt, vì mục tiêu hoàn thành dự án.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên kết luận giao ban.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên kết luận giao ban.

“Khẩn trương, khẩn trương và chỉ có khẩn trương hơn nữa…”

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban, Chủ tịch Ủy ban QLVNN Nguyễn Hoàng Anh đánh giá cao quyết tâm của cán bộ công nhân viên Petrovietnam và các nhà thầu tham gia triển khai xây dựng NMNĐ Thái Bình 2. Đồng chí nhấn mạnh, triển khai dự án NMNĐ Thái Bình 2 là cuộc chạy đua với thời gian, phải xác định đây là dự án trọng điểm quốc gia, những khó khăn của dự án còn lớn hơn cả 12 dự án của Bộ Công Thương trước đây, không cho phép tâm thế lơ là, chủ quan, trốn tránh trách nhiệm.

Chủ tịch Ủy ban QLVNN Nguyễn Hoàng Anh lưu ý, phải giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến pháp lý, đồng thời lên kế hoạch xử lý trong trường hợp xấu nhất. Đồng chí khẳng định, Ủy ban QLVNN ủng hộ các đề xuất của Petrovietnam và cam kết luôn sát cánh cùng Petrovietnam để cùng xử lý các vấn đề phát sinh.

Kết luận buổi giao ban, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vui mừng vì đã thấy rõ những khởi sắc tích cực tại dự án, đồng chí đánh giá cao Petrovietnam và các nhà thầu đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, nỗ lực vượt qua khó khăn để hướng dự án về đích. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên một lần nữa nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của dự án đối với địa phương, ngành Công Thương cũng như đất nước. Đồng thời lưu ý cán bộ công nhân viên đang triển khai dự án phải nhận diện rõ những khó khăn thực tế như tình trạng thiết bị tại nhà máy, chuẩn bị vốn cho vận hành, phát điện thương mại, đàm phán việc mua nguyên nhiên liệu vận hành, hoàn tất các hạ tầng nội ngoại nhà máy… giảm thiểu việc ảnh hưởng đến chất lượng thiết bị cũng như công tác vận hành.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đặc biệt lưu ý việc sớm đưa các chuyên gia quốc tế đến với dự án, tiếp nhận, làm quen vật tư thiết bị và công nghệ của nhà máy để sẵn sàng vận hành trong thời gian sớm nhất. Trong đó, phải khẩn trương phối hợp với các chuyên gia của nhà cung cấp thiết bị chính của nhà máy (tuabin, máy phát, lò hơi…) để có đánh giá cụ thể về tình trạng bảo dưỡng, vận hành và đưa ra khả năng vận hành trong thực tế. Mặt khác, Petrovietnam cũng phải chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện vận hành nhà máy khác như nguồn nhân lực, nguyên nhiên liệu, tài chính, hoàn tất hạ tầng, các hạng mục phụ trợ (kho than, băng chuyền than, bãi tro xỉ…) đảm bảo điều kiện đủ cho vận hành thương mại.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định, Bộ Công Thương sẽ liên tục tiếp thu các ý kiến, đề xuất, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban QLVNN để kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến dự án.

Lãnh đạo Petrovietnam chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Diên đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Lãnh đạo Petrovietnam chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Diên đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Có thể thấy rằng, không khí triển khai dự án NMNĐ Thái Bình 2 đang nóng lên từng ngày. “Khẩn trương, khẩn trương và chỉ có khẩn trương hơn nữa…” chính là quyết tâm chung của các cấp, các ngành liên quan và là tiếng lòng của mỗi cán bộ, công nhân viên đang triển khai xây dựng nhà máy.

HV

Xem thêm

Giá xăng, dầu giảm mạnh

Giá xăng, dầu giảm mạnh

(CLO) Từ 15h chiều nay (18/6), giá xăng dầu trong nước giảm sâu, mức giảm từ 1.200 - 2.300 đồng mỗi lít.

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

(NB&CL) Trải qua 10 năm triển khai kinh doanh (2016 – 2026), Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã luôn nỗ lực hoạt động và phát triển để lan tỏa thông điệp “Cơ hội để tốt hơn” tới hàng triệu người dân Việt: phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng Việt Nam theo hướng minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân thông qua đóng góp ngân sách nhà nước và các chương trình an sinh xã hội.

 KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho KienlongBank tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.706 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 7.527 tỷ đồng. Trong bối cảnh ngân hàng niêm yết trên HOSE, duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận và đẩy mạnh chuyển đổi số, việc bổ sung nguồn vốn được xem là bước đi quan trọng giúp KienlongBank mở rộng dư địa tăng trưởng cho giai đoạn phát triển mới.

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

(NB&CL) Từ ngày 1/6/2026, Việt Nam chính thức triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Đây là bước đi tất yếu trong xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh, giúp giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Đồng thời, là hành động cụ thể hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, hướng tới một hệ sinh thái năng lượng bền vững.

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

(NB&CL) Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng được Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cũ quyết định thành lập tại xã Yên Dương, huyện Ý Yên với quy mô khoảng 25 ha, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Nam của tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình.

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

(NB&CL) Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt tự hào của Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) khi doanh nghiệp chính thức kỷ niệm 30 năm hành trình thành lập và phát triển. Bước vào tuổi 30 với một nội lực tràn đầy, PVI Holdings tiếp tục khẳng định vững chắc vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam về cả quy mô vốn, thị phần lẫn hiệu quả nghiệp vụ. Kết quả kinh doanh bùng nổ trong Quý 1/2026 chính là minh chứng đắt giá nhất cho chiến lược phát triển bền vững và năng lực quản trị minh bạch theo chuẩn mực quốc tế của công ty.

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động xây dựng ngày càng trở thành xu hướng tất yếu. Nắm bắt xu thế này, Công ty CP Công nghệ Xây dựng AI Việt Nam đang từng bước xây dựng định hướng phát triển gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo và các giải pháp hỗ trợ ngành xây dựng.

Ứng dụng AI từ bài toán vận hành đến cơ hội kinh doanh mới

Ứng dụng AI từ bài toán vận hành đến cơ hội kinh doanh mới

Một chiến dịch tuyển dụng, một bản tin cư dân hay một khu công nghiệp vận hành hiệu quả hơn có thể là điểm khởi đầu của những ứng dụng AI. Tại ROX Key, hành trình công nghệ đang được viết nên từ chính những bài toán thực tế của công việc.

Giá vàng sáng nay 18/6/2026: Đi ngang

Giá vàng sáng nay 18/6/2026: Đi ngang

(CLO) Giá vàng sáng nay 18/6/2026 không thay đổi so với chốt phiên hôm qua, dù giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ tăng gần 70 USD, giao dịch ở mức 4.326 USD/ounce.

 Vàng 4.300 USD, bạc 70 USD: Thị trường chờ tín hiệu lãi suất

Vàng 4.300 USD, bạc 70 USD: Thị trường chờ tín hiệu lãi suất

(CLO) Giá vàng tiếp tục duy trì trên ngưỡng 4.300 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 17/6, trong khi bạc dao động sát mốc 70 USD/ounce. Giới đầu tư đang hướng sự chú ý vào cuộc họp chính sách của Fed, nhằm tìm kiếm manh mối về triển vọng lãi suất trong những tháng tới.

The Indochine at Meliá Hồ Tràm ký kết với 7 đại lý phân phối F1, tăng tốc đưa dự án nghỉ dưỡng ven biển ra thị trường

The Indochine at Meliá Hồ Tràm ký kết với 7 đại lý phân phối F1, tăng tốc đưa dự án nghỉ dưỡng ven biển ra thị trường

Tanzanite International vừa ký kết hợp tác phân phối chiến lược với 7 đại lý bất động sản F1 tại Việt Nam, đánh dấu bước đi mới trong kế hoạch phát triển thị trường cho dự án The Indochine at Meliá Hồ Tràm. Dự án được định vị ở phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp tại Hồ Tràm, trong bối cảnh hạ tầng kết nối khu vực phía Nam đang tiếp tục được hoàn thiện.

Agribank ba năm liên tiếp góp mặt Top 50 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo Fortune Southeast Asia 500

Agribank ba năm liên tiếp góp mặt Top 50 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo Fortune Southeast Asia 500

Theo Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 vừa được Tạp chí Fortune công bố, Agribank tiếp tục giữ vị trí thứ 45 trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất khu vực. Đây là năm thứ ba liên tiếp Agribank góp mặt trong Top 50 của bảng xếp hạng, qua đó khẳng định quy mô hoạt động, năng lực tài chính và vị thế vững chắc của một ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trên bản đồ doanh nghiệp Đông Nam Á.

Cỡ chữ bài viết: