Triển lãm 130 tư liệu Hán - Nôm quý hiếm tại Huế

(CLO) 130 tư liệu quý hiếm là các sắc phong, chế phong, bằng cấp và các văn bản khác đã được giới thiệu đến công chúng tại triển lãm tư liệu Hán - Nôm năm 2023.

Ngày 15/12, tại không gian thư viện (29A Lê Quý Đôn, TP Huế), Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khai mạc triển lãm tư liệu Hán - Nôm năm 2023.

Tại triển lãm, 130 tư liệu Hán - Nôm quý hiếm là các sắc phong, chế phong, bằng cấp và các văn bản khác được số hóa, phục chế đã được giới thiệu đến công chúng.

trien lam 130 tu lieu han nom quy hiem tai hue hinh 1

Công chúng tham quan triển lãm. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế

Những tư liệu này nằm trong số hàng trăm ngàn tư liệu Hán - Nôm quý còn lưu giữ trong các làng xã, tư gia… được Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế sưu tầm, số hóa và xử lý để đưa vào khai thác và phát huy giá trị.

Từ năm 2009 đến nay, Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện gần 418.000 trang tư liệu tương đương với hơn 5.200 đầu tài liệu. Công tác này được triển khai tại 187 làng, 923 họ tộc và 18 phủ đệ, nhằm góp phần bảo tồn di sản Hán - Nôm, nguồn tài liệu quý giá cho việc nghiên cứu văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị của vùng đất Thuận Hóa nói riêng và cả nước nói chung.

Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tuyển chọn, xuất bản được một số ấn phẩm phục vụ trưng bày, triển lãm, nghiên cứu, tìm hiểu về nguồn tài liệu có giá trị này.

Trong đó, có thể kể đến cuốn “Thư mục đề yếu sắc phong triều Nguyễn ở Thừa Thiên Huế” (NXB Thuận Hóa - 2018); cuốn “Sắc phong, Chế phong, Chiếu dưới thời Nguyễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế (tuyển chọn)” xuất bản năm 2020; cuốn “Bằng cấp quan chức Triều Nguyễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế” năm 2021; cuốn “Văn thư - đơn từ Hán Nôm các làng tại tỉnh Thừa Thiên Huế”, năm 2022.

Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, tư liệu Hán - Nôm là nguồn di sản đặc trưng của xứ Huế. Trải qua biến thiên của thời gian, di sản này bị thất thoát, hư hỏng khá nghiêm trọng; tuy nhiên, nguồn tư liệu trong dân gian vẫn còn đáng kể.

trien lam 130 tu lieu han nom quy hiem tai hue hinh 2

Một bản khắc mộc bản trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế

Thời gian tới, Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục nỗ lực phối hợp với các đơn vị triển khai sưu tầm, số hóa cũng như phục hồi và phát huy giá trị nguồn tư liệu Hán - Nôm trên địa bàn; đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác phân loại, biên soạn, tiếp tục xuất bản các ấn phẩm liên quan đến di sản Hán - Nôm; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, giới thiệu, quảng bá về di sản độc đáo này.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 18/12/2023.

T.Toàn

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: