Triển lãm "Sắc màu" của những "siêu nhân nhí"

(CLO) Chiều 23/9, tại Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ mỹ thuật Siêu nhân nhí tổ chức triển lãm tranh với chủ đề “Sắc màu”.

Triển lãm tranh "Sắc màu" giới thiệu 58 bức tranh acrylic là tác phẩm của các học viên Câu lạc bộ Mỹ thuật Siêu nhân nhí và các giảng viên. Với nét vẽ ngây thơ hồn nhiên thể hiện ước mơ đơn sơ của các em về những giá trị tích cực và tươi đẹp trong cuộc sống.

Ngoài ra, triển lãm tạo sân chơi thú vị, ý nghĩa và bổ ích cho các cháu thiếu nhi nhân dịp tết trung thu, đặc biệt là các em nhỏ yêu thích hội hoạ. Những bức tranh đầy sắc màu đưa Bảo tàng Hà Nội trở thành không gian nghệ thuật sáng tạo và là điểm đến cho công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước.

Triển lãm tạo sân chơi bổ ích, góp phần kích thích các trẻ em tham gia sáng tạo nghệ thuật và đa dạng hoá các hoạt động xã hội của Bảo tàng theo định hướng hoạt động của tổ chức Bảo tàng Quốc tế ICOM. Hoạt động vẽ tranh, ngoài mang tính giải trí còn góp phần kích thích tư duy sáng tạo, bố cục và màu sắc giúp cho các em phát triển thể chất và tinh thần một cách toàn diện nhất.

trien lam sac mau cua nhung sieu nhan nhi hinh 1

Bà Lưu Thủy (bìa trái) - Giám đốc trung tâm Siêu nhân nhí nhận giấy chứng nhận từ ban tổ chức.

Phát biểu tại triển lãm, bà Lưu Thủy - Giám đốc trung tâm Siêu nhân nhí cho biết: "Siêu nhân nhí là một đơn vị đào tạo về hội họa từ 3 tuổi trở lên với cốt lõi phát triển năng lực, tư duy sáng tạo của học sinh thông qua bộ môn mỹ thuật.

Với kinh nghiệm 10 năm trong nghề cùng đội ngũ giáo viên tâm huyết có năng lực, cùng với nhiều cơ sở trên địa bàn Hà Nội nên mỹ thuật Siêu nhân nhí luôn tự hào là đơn vị uy tín và đáng tin cậy để tổ chức được buổi khai mạc triển lãm ngày hôm nay". 

Câu lạc bộ Mỹ thuật Siêu nhân nhí đã hoạt động được gần 10 năm, có nhiều cơ sở trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, do bà Lưu Thuỷ (thủ khoa trường đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương) và bà Phạm Xuân sáng lập, với tư tưởng giáo dục: lấy học sinh làm trọng tâm, phát triển tối đa năng lực tư duy sáng tạo, kết hợp nhiều chất liệu để giúp học sinh tạo thành các tác phẩm có ý nghĩa và giá trị. Câu lạc bộ đã có rất nhiều học sinh, giảng viên đạt giải lớn trong các cuộc triển lãm trong nước.

Nằm trong khuôn khổ của triển lãm, Bảo tàng Hà Nội, Câu lạc bộ mỹ thuật Siêu nhân nhí còn phối hợp tổ chức tọa đàm làm và tô mặt nạ giấy theo phương pháp truyền thống vào 16h ngày 23/9/2023; Tọa đàm “Ý nghĩa của việc học tập, vẽ tranh góp phần phát triển toàn diện trí tuệ của nhiếu nhi”, vào 18h ngày 30/9/2023.

Triển lãm tranh "Sắc màu" diễn ra từ ngày 23/9/2023 đến hết ngày 30/9 tại Bảo tàng Hà Nội. 

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm "Sắc màu" tại Bảo tàng Hà Nội

trien lam sac mau cua nhung sieu nhan nhi hinh 2

Tác phẩm "Tranh khám phá Đà Nẵng" của họa sĩ nhí Nguyễn Ngọc Bích (10 tuổi).

trien lam sac mau cua nhung sieu nhan nhi hinh 3

Tác phẩm "Tranh Văn Miếu trong em" của tác giả Trần Ngọc Bích.

trien lam sac mau cua nhung sieu nhan nhi hinh 4

Tác phẩm "Tranh tuổi thơ của em" của tác giả Nguyễn Gia Hân.

trien lam sac mau cua nhung sieu nhan nhi hinh 5

Các họa sĩ nhí chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm.

trien lam sac mau cua nhung sieu nhan nhi hinh 6

Họa sĩ nhí Hà Diệp Chi chụp ảnh bên tác phẩm "Tranh vườn hoa" do chính mình sáng tác.

trien lam sac mau cua nhung sieu nhan nhi hinh 7

Không gian trưng bày triển lãm "Sắc màu" tại Bảo tàng Hà Nội.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: