Triển lãm về Quốc Tử Giám và danh nhân Thân Nhân Trung tại Bắc Ninh

(CLO) Tư tưởng “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” do Thân Nhân Trung khởi xướng được xem là một trong những tuyên ngôn tiêu biểu về giáo dục và trọng dụng nhân tài trong lịch sử Việt Nam.

Ngày 18/5, tại di tích đền thờ tiến sĩ Thân Nhân Trung (phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm “Quốc Tử Giám - Trường quốc học đầu tiên của Việt Nam và danh nhân Thân Nhân Trung (1419 - 1499)”.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026) - trường quốc học đầu tiên của Việt Nam, biểu tượng cho truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc.

1tnt1a.jpg
Các em học sinh trải nghiệm triển lãm. Ảnh: GDTĐ

Nội dung triển lãm được chia thành hai phần. Phần thứ nhất “Quốc Tử Giám - Trường quốc học đầu tiên của Việt Nam” khái quát các giá trị tiêu biểu của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đồng thời làm nổi bật dấu ấn của ba vị vua có công lớn đối với sự ra đời và phát triển của Quốc Tử Giám gồm: Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông và Lê Thánh Tông.

Phần thứ hai giới thiệu về danh nhân Thân Nhân Trung - nhà khoa bảng, vị đại thần, nhà giáo, nhà thơ tiêu biểu của triều Lê sơ.

Đỗ Hội nguyên và Đệ tam giáp đồng tiến sĩ khoa Kỷ Sửu (1469), tiến sĩ Thân Nhân Trung từng giữ chức Quốc Tử Giám Tế tửu, trực tiếp đào tạo nhân tài và giảng dạy cho các hoàng tử. Ông cũng là người được vua Lê Thánh Tông giao biên soạn tấm văn bia tiến sĩ đầu tiên tại Văn Miếu, mở đầu cho hệ thống 82 bia tiến sĩ nổi tiếng còn lưu giữ đến ngày nay.

Tư tưởng nổi tiếng của ông “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” đã trở thành chân lý mang giá trị bền vững xuyên suốt nhiều thời đại, khẳng định vai trò của nhân tài đối với sự hưng thịnh của đất nước. Đây cũng là tư tưởng có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm còn tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, trải nghiệm di sản hấp dẫn dành cho khách tham quan như tìm hiểu sách học của nho sinh xưa, đóng sách bằng giấy dó truyền thống, trải nghiệm lớp học xưa, mài mực, in chữ Hán cổ… Qua đó giúp người dân, nhất là các em học sinh hiểu rõ hơn về truyền thống khoa bảng, tinh thần hiếu học và những giá trị văn hóa, giáo dục của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.

Xem thêm

Đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng Australia

Đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng Australia

(CLO) Đại sứ quán Việt Nam tại Australia vừa tổ chức chương trình chiếu phim kết hợp triển lãm ảnh tại Trung tâm chiếu phim thuộc Đại học Quốc gia Australia (ANU), thủ đô Canberra, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động ngoại giao văn hóa.

Đưa tiếng Việt trở thành cầu nối văn hóa với bạn bè quốc tế

Đưa tiếng Việt trở thành cầu nối văn hóa với bạn bè quốc tế

(CLO) Câu lạc bộ Di sản Văn hóa Tiếng Việt hướng tới mục tiêu xây dựng mạng lưới kết nối rộng khắp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị tiếng Việt, đồng thời đưa ngôn ngữ dân tộc trở thành cầu nối văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Phong Nha - Kẻ Bàng: Giữ vững "lá phổi xanh" Di sản thế giới, bứt phá bằng khoa học và du lịch bền vững

Phong Nha - Kẻ Bàng: Giữ vững "lá phổi xanh" Di sản thế giới, bứt phá bằng khoa học và du lịch bền vững

(CLO) Giữa đại ngàn Trường Sơn, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đang từng ngày khẳng định vai trò là "lá phổi xanh" và kho tàng đa dạng sinh học quý giá của Việt Nam và thế giới. Bằng những giải pháp đồng bộ trong quản lý, bảo vệ rừng, ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển du lịch sinh thái bền vững, Di sản thiên nhiên thế giới tiếp tục được gìn giữ nguyên vẹn, đồng thời tạo động lực mới cho tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế địa phương.

PGS.TS Nguyễn Văn Huy: Bảo tàng tư nhân cần một cơ chế mở hơn

PGS.TS Nguyễn Văn Huy: Bảo tàng tư nhân cần một cơ chế mở hơn

(CLO) Bảo tàng tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trong gìn giữ và lan tỏa di sản văn hóa. Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, để phát huy hiệu quả, loại hình này cần được nhìn nhận đúng vị thế và có cơ chế hỗ trợ phù hợp.

Cỡ chữ bài viết: