Triền Tiên xem xét đưa thêm binh lính vào khu vực phi quân sự

(CLO) Các lãnh đạo quân đội Triều Tiên hôm nay cho biết họ đang xem xét kế hoạch triển khi quân đội vào khu vực phi quân sự ở biên giới liên Triều vốn được giải giáp bởi các thỏa thuận trước đó. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền đang xấu đi.
Quân đội Triều Tiên đang xem xét khả năng đưa quân trở lại khu phi quân sự ở biên giới liên Triều - Ảnh: Reuters

Quân đội Triều Tiên đang xem xét khả năng đưa quân trở lại khu phi quân sự ở biên giới liên Triều - Ảnh: Reuters

"Quân đội của chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình hiện tại trong đó các mối quan hệ Bắc-Nam đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn, và sẵn sàng cung cấp một bảo đảm quân sự chắc chắn cho bất kỳ biện pháp bên ngoài nào được Đảng và chính phủ thực hiện", Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên cho biết trong một tuyên bố của Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA).

Tuyên bố lưu ý, các nhà lãnh đạo quân đội Triều Tiên đang nghiên cứu "một kế hoạch hành động để thực hiện các biện pháp khiến quân đội tiến trở lại các khu vực đã được phi quân sự theo thỏa thuận bắc-nam, biến tiền tuyến thành một pháo đài và tăng cường cảnh giác quân sự chống lại miền nam. Chúng tôi sẽ vạch ra các kế hoạch hành động quân sự để nhanh chóng thực hiện các ý kiến ​​nói trên để nhận được sự chấp thuận của Quân ủy Trung ương".

Trong một bài báo hôm thứ Hai, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng lao động Triều Tiên (WPK), đã chỉ trích cái gọi là "chính sách thù địch ẩn giấu của chính quyền Hàn Quốc", điều này khiến "quan hệ Bắc-Nam hoàn toàn phá sản và sự căng thẳng tồi tệ nhất đã được tạo ra trên bán đảo Triều Tiên”.

"Chúng tôi đưa ra kết luận rằng chúng tôi không cần phải đối mặt với chính quyền Hàn Quốc và thảo luận mọi chuyện với họ nữa. Điều còn lại cho chúng tôi là khiến họ phải trả giá", tờ Rodong Sinmun cảnh báo.

"Chúng tôi đã quyết định thực hiện một loạt các hành động trả đũa để trừng phạt những kẻ phản bội và cặn bã của con người", tờ báo viết. "Như đã tuyên bố, văn phòng liên lạc bắc-nam sẽ bị đóng cửa và quyền thực hiện hành động tiếp theo chống lại kẻ thù sẽ được giao cho quân đội của chúng tôi”.

Tuần trước, Triều Tiên tuyên bố họ đang cắt đứt quan hệ với Seoul trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc chậm trễ trong việc ngăn chặn dải truyền đơn qua khu vực phi quân sự của những người đào tẩu Triều Tiên tại Hàn Quốc.

Khu vực phi quân sự DMZ được tạo ra vào năm 1953 sau khi một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết giữa CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc ở một bên, và phía Hàn Quốc và Hoa Kỳ, sau ba năm chiến tranh tàn khốc.

Biên giới liên Triều được củng cố nghiêm ngặt, chứa các bãi mìn, hàng rào, trạm quan sát và lính canh tuần tra khổng lồ. Một thỏa thuận năm 2018 bao gồm tuyên bố kết thúc chiến tranh của các quan chức từ Bắc và Nam Triều Tiên đã chứng kiến ​​22 trong số các trạm biên giới này được giải giáp.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: