Triệt phá băng đảng cho vay nặng lãi hàng tỷ USD khiến 89 người tự tử tại Trung Quốc

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi khiến 89 người tự tử tại Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi khiến 89 người tự tử tại Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Theo Đài Truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV), một băng nhóm cho vay nặng lãi ở Trung Quốc đã khiến 89 người tự tử sau khi thuê các công ty đòi nợ quấy rối hoặc đe dọa “con nợ” khi không có khả năng hoàn trả theo cam kết.

Nhóm băng đảng này do đối tượng tên Wang Tao cầm đầu và có trụ sở tại thành phố Lan Châu, tây bắc tỉnh Cam Túc. Theo kết quả điều tra sơ bộ, băng nhóm này đã ký 3,36 triệu hợp đồng với 475.000 người trong thời gian từ tháng 3/2018 đến tháng 3/2019.

Theo sổ sách kế toán được công bố tại phiên tòa, nhóm này đã cho vay nặng lãi bất hợp pháp 6,27 tỷ nhân dân tệ (khoảng 960 triệu USD). Sau lãi suất, băng nhóm của Wang thu về được 9,11 tỷ NDT (1,4 tỷ USD) và sở hữu khoản nợ chưa thanh toán là 9,84 tỷ NDT (1,5 tỷ USD).

Ưu đãi hấp dẫn đến “bất ngờ”

Cảnh sát thu giữ hàng tỷ nhân dân tệ trong quá trình triệt phá đường dây tín dụng đen này. Ảnh: Getty

Cảnh sát thu giữ hàng tỷ nhân dân tệ trong quá trình triệt phá đường dây tín dụng đen này. Ảnh: Getty

Doanh nghiệp bất hợp pháp của Wang đã dụ dỗ những người vay với những điều khoản hấp dẫn như “miễn lãi trong bảy ngày” hoặc “ngưỡng vay thấp, cho vay nhanh” trong các hợp đồng “bẫy” với lãi suất hàng năm từ 1.303% tới 5.214%, một khi người vay không thể trả hết nợ của họ một cách nhanh chóng.

Theo Experian - một cơ quan xếp hạng tín dụng, lãi suất trung bình cho một khoản vay thông thường chỉ rơi vào khoảng 9,4%.

Công ty lừa đảo đã thuê 24 công ty đòi nợ quấy rối, đe dọa hay xúc phạm nạn nhân cũng như người nhà của họ, đôi khi là ép họ phải bán tài sản để trả nợ từ đó chúng sẽ hưởng hoa hồng.

Trong bộ phim tài liệu của đài CCTV, một luật sư bào chữa cho các nạn nhân cho biết: “Các nguyên tắc cơ bản của khoản vay, còn được gọi là khoản vay bẫy, là một khi người vay không thể trả hết trước thời hạn thì chắc chắn bạn sẽ phá sản. Dưới sự ngụy tạo của một khoản vay hợp pháp, mỗi khoản vay là một món nợ nhuốm máu”.

Các nhà chức trách cho rằng lãi suất cho vay quá cao, áp lực từ các công ty đòi nợ thuê chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến 89 vụ tự tử ở Trung Quốc. Theo CCTV, một người vay ở tỉnh Tứ Xuyên không trả được nợ đã quyết định tự tử cùng chồng mình. Một người phụ nữ khác ở Thanh Hải cũng chịu số phận tương tự.

CCTV đã phát sóng cảnh một người đàn ông, trong video clip tự quay lại, đã nói rằng anh ta muốn “chết để xóa” hết những gánh nặng khi anh vay nợ, khiến gia đình anh phải chịu khổ.

“Bẫy cho vay lãi suất cao”

Tuy bản cáo trạng chính thức chống lại băng đảng cho vay nặng lãi này chưa được công bố rộng rãi, tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh về cách Wang xây dựng đế chế của mình cũng dần được hé mở.

Cụ thể, các ứng dụng và trang web đen do băng nhóm này lập nên có nhiệm vụ thu hút các nạn nhân rơi vào “bẫy” và nhập thông tin cá nhân của họ, qua đó, thông tin danh bạ điện thoại hoặc bản ghi cuộc gọi sẽ được chuyển đến máy chủ.

Các khoản vay thường bao gồm 30% “phí dịch vụ”. Vì vậy, nếu ai đó ký một “hợp đồng” vay tiền trị giá 1.000 nhân dân tệ (152 USD), họ sẽ chỉ nhận được khoản đặt cọc 700 nhân dân tệ (107 USD). Sau đó, nếu khoản vay không được thanh toán trong vòng 7 ngày, người vay sẽ bị tính lãi kép hàng ngày 10% dựa trên giá trị hợp đồng 1.000 nhân dân tệ (152 USD).

Các nhà chức trách cho biết băng nhóm này thường làm giả giấy tờ để nâng giá trị hợp đồng nhằm thu lãi suất cao hơn.

Một nạn nhân cho biết lúc đầu anh ta đã vay 2.000 nhân dân tệ (305 USD) và được yêu cầu đăng ký vay trong các ứng dụng khác để trả lại khoản vay này, cuối cùng dẫn đến khoản nợ 700.000 nhân dân tệ (107.000 USD). Theo lời khai của nạn nhân, anh ta cùng gia đình sẽ bị cưỡng chế và đe dọa mỗi ngày và cuối cùng gia đình anh ta đã bán căn hộ của họ để trả nợ cho băng đảng này.

Vào tháng 3/2019, các nhà chức trách đã bắt giữ một mạng lưới cho vay nặng lãi gồm 253 đối tượng tình nghi thuộc băng đảng này ở khắp ba tỉnh Cam Túc, Thiểm Tây và An Huy.

Đối với tội danh là kẻ cầm đầu băng đảng, Wang bị kết án tù chung thân. Trong khi đó, các đầu mối của Wang đã nhận mức án từ 5 đến 20 năm trong một loạt các phiên tòa vào tháng 9/2020.

                                                                                              Hương Vũ

Xem thêm

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Cỡ chữ bài viết: