Triệt phá “trường gà quốc tế” Viêng Xay số tiền giao dịch đến 1.200 tỷ đồng

(CLO) Ẩn mình tại khu vực biên giới, “trường gà quốc tế” Viêng Xay (Lào) được tổ chức bài bản, vận hành khép kín, thu hút hàng trăm con bạc người Việt tham gia với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.200 tỷ đồng, bước đầu đã khởi tố 196 bị can.

Ngày 24/4, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyên án, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng chức năng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào triệt phá “trường gà quốc tế Viêng Xay”.

screenshot_20260424_185918_zalo.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ

Theo kết quả điều tra, “trường gà quốc tế” Viêng Xay không phải là một tụ điểm tự phát mà được tổ chức quy mô lớn, có sự góp vốn, điều hành chặt chẽ của nhiều đối tượng người Việt.

Đứng sau đường dây là Đào Anh Dũng (sinh năm 1979), trú tại số 03 Hoàng Hoa Thám, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội cùng vợ là Quách Thị Hằng cầm đầu, liên kết với nhiều đối tượng khác để tổ chức, điều hành.

screenshot_20260424_185921_zalo.jpg
Đối tượng Đào Anh Dũng cầm đầu, điều hành đường dây

Các đối tượng tham gia góp vốn theo hình thức cổ phần từ 3% đến 10%/đối tượng, tương ứng số tiền từ 400.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng để xây dựng địa điểm tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam sang tham gia, thu lợi bất chính.

Địa điểm tổ chức được xây dựng cố định tại khu vực Viêng Xay (CHDCND Lào), thiết kế khép kín với đầy đủ khu vực thi đấu, theo dõi, ăn uống và nghỉ ngơi. Các trận chọi gà được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo người chơi từ Việt Nam xuất cảnh sang tham gia.

screenshot_20260424_185911_zalo.jpg
Trường gà quốc tế Viengxay

Để vận hành trơn tru, các đối tượng thiết lập quy chế hoạt động chặt chẽ. Người chơi khi tham gia phải tuân thủ sự điều hành của ban tổ chức; mọi giao dịch cá cược đều được kiểm soát. Sau mỗi trận đấu, tổ chức này thu tiền “xâu” khoảng 5% trên tổng số tiền thắng cược, tạo nguồn lợi nhuận lớn.

screenshot_20260424_185914_zalo.jpg
Lịch thi đấu cho người chơi tham gia

Đáng chú ý, đường dây này hoạt động theo mô hình nhiều tầng nấc, có sự phân công rõ ràng từ khâu tổ chức, bảo vệ, thu tiền đến phục vụ ăn uống, đi lại. Không chỉ dừng lại ở đánh bạc, cơ quan chức năng còn làm rõ một số hành vi vi phạm khác như giữ người trái pháp luật, thậm chí có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản đối với người chơi.

Theo kết quả phân tích dòng tiền, chỉ trong 19 ngày (từ 29/01/2026 đến khi bị triệt phá), số tiền thu từ tiền “xâu” là 13.024.817.000 đồng. Đến nay xác định được số tiền giao dịch đánh bạc trên 1.200 tỷ đồng.

screenshot_20260424_185924_zalo.jpg
Các tang vật bị thu giữ

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan, gồm: 36 ô tô, 186 điện thoại di động, nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, 23 cá thể gà chọi, 208 hộ chiếu và giấy thông hành; 205.300.000 đồng tiền mặt, đồng thời phong tỏa hơn 5 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan.

Ngoài việc tổ chức đánh bạc trực tiếp, các đối tượng còn thiết lập hệ thống quay phát, livestream trên web: “tg999.live” và hội nhóm telegram “truonggaviengxay999” với mục đích tổ chức cho các con bạc đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet với chính nhà cái.

screenshot_20260424_185928_zalo.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ

Quá trình điều tra trích xuất dữ liệu xác định được có hàng nghìn tài khoản là người Việt Nam có đánh bạc trực tuyến với nhà cái, trong đó xác định dòng tiền tại 04 tài khoản mà các đối tượng tổ chức sử dụng từ tháng 11/2025 đến khi bị bắt đã có hơn 10.000 lượt giao dịch với tổng số tiền giao dịch hơn 150 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 196 bị can, trong đó có 60 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 136 bị can về hành vi “Đánh bạc”, đồng thời tạm giam 147 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình đấu tranh mở rộng, cơ quan chức năng xác định ngoài hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, các đối tượng còn có dấu hiệu thực hiện hành vi “Giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Việc bóc gỡ đường dây cờ bạc xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn này không chỉ góp phần làm trong sạch địa bàn mà còn thể hiện hiệu quả phối hợp giữa lực lượng chức năng hai nước trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên biên giới.

Xem thêm

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can đối với nguyên Hiệu trưởng và kế toán Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạnh Đông để điều tra hành vi tham ô tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định hai bị can bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 663 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Cỡ chữ bài viết: