Thanh Hóa ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội

(CLO) Chiều 17/4, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2026 với nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao trong năm nay.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hoá, trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều biến động, kinh tế Thanh Hóa vẫn duy trì đà tăng trưởng khá, GRDP quý I ước đạt trên 9%, thuộc nhóm cao của cả nước và khu vực . Các ngành kinh tế chủ lực đều ghi nhận chuyển biến tích cực, trong đó công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, dịch vụ phục hồi rõ nét, nông nghiệp phát triển ổn định.

1121816875553886347.jpg
Toàn cảnh buổi họp báo

Thông tin tại họp báo, hoạt động sản xuất công nghiệp tại Thanh Hoá duy trì nhịp tăng trưởng tốt, nhiều dự án lớn được khởi công, đưa vào vận hành, góp phần gia tăng năng lực sản xuất. Khu vực thương mại, dịch vụ sôi động với tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng khá; du lịch phục hồi tích cực, lượng khách và doanh thu đều tăng so với cùng kỳ.

screenshot_20260417_183006_chrome.jpg
Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thế Anh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2026

Thu ngân sách ước đạt 15.902 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Hoạt động thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc khi số dự án và tổng vốn đăng ký tăng mạnh. Đáng chú ý, số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao, cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư của tỉnh tiếp tục được củng cố.

Bên cạnh kết quả đạt được, tại họp báo, các cơ quan chức năng cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, một bộ phận doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn, một số lĩnh vực còn chịu tác động từ biến động thị trường quốc tế.

screenshot_20260417_183018_chrome.jpg
Đại diện các cơ quan báo chí đặt câu hỏi tại hội nghị

Tại phần thảo luận, đại diện các cơ quan báo chí đặt nhiều câu hỏi liên quan đến: Việc chậm trễ trong giải quyết chế độ cho cán bộ không chuyên trách; vấn đề cấp kinh phí hỗ trợ di dời cho các hộ dân thuộc khu vực sạt lở xã Trung Thành; phương án sử dụng tài sản công sở dôi dư; tình trạng cây xanh ở một số công viên bị chết; vấn đề thiếu cán bộ chuyên môn tại các xã, phường, nhất là địa phương miền núi...

Nhiều nhà báo, phóng viên cũng đã nêu ý kiến liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư, đặc biệt là việc theo dõi, hỗ trợ sau hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 để đạt được hiệu quả thực chất đối với các dự án đã ký kết ghi nhớ đầu tư.

screenshot_20260417_182949_chrome.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm giải đáp, làm rõ các nội dung tại họp báo

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã trực tiếp thông tin, giải đáp, làm rõ các vấn đề phóng viên nêu; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan giải trình, báo cáo cụ thể.

Đối với những nội dung cần rà soát về quy trình, thủ tục, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, tham mưu xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền các vấn đề báo chí phản ánh.

screenshot_20260417_182954_chrome.jpg
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa Đào Xuân Yên phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa Đào Xuân Yên trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền, góp phần tạo dòng thông tin chủ lưu, củng cố sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, báo chí đã tập trung tuyên truyền hiệu quả các sự kiện lớn, các cao điểm trong quý I/2026 như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Đồng chí cũng ghi nhận tâm huyết, trách nhiệm và những ý kiến của đội ngũ nhà báo đối với các vấn đề quan trọng của tỉnh; đồng thời đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc phát hiện, phản ánh các vấn đề nổi cộm, bức xúc, góp phần hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền.

Kết luận tại họp báo, đại diện UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới, với mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên. Để đạt được mục tiêu này, các cấp, ngành cần tiếp tục hành động quyết liệt, đồng bộ, phát huy tối đa các động lực tăng trưởng, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Với những kết quả tích cực ngay từ đầu năm cùng quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Thanh Hóa đang hướng tới một năm 2026 tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: