Thanh Hóa: ‘Giải cứu’ hai tấm bia cổ ở di tích Lê Thì Hải

(CLO) Hai tấm bia cổ ở di tích Lê Thì Hải đã được chính quyền địa phương chỉnh trang, làm hàng rào bảo vệ và lát nền gạch xung quanh.

Ngày 23/4, thông tin từ UBND xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa cho biết, địa phương đã cơ bản hoàn thành việc chỉnh trang khuôn viên hai tấm bia cổ có niên đại hơn 300 năm ở di tích Lê Thì Hải.

Theo đó, bia "Vạn thế phụng tự bi ký" trước đây được người dân trưng dụng làm hàng rào, các đoạn tường nối liền với tấm bia đã được tháo dỡ. Bia “Lê tướng công sự nghiệp huân danh” trong khuôn viên sân vườn nhà dân đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời lát gạch đỏ và bao bằng tường bao thấp xung quanh.

1hrao1(1).jpg
Bia "Vạn thế phụng tự bi ký" trước đây bị người dân trưng dụng làm hàng rào. Ảnh: TL

Di tích lịch sử - văn hóa Lê Thì Hải (tại xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn cũ; nay là xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa) được xếp hạng di tích cấp quốc gia vào năm 1993. Trong phạm khu vực khoanh vùng bảo vệ I của di tích có hai tấm bia cổ độc đáo với tuổi hơn 300 năm nhưng bị lãng quên hàng chục năm qua.

Hai tấm bia đá gồm bia “Lê tướng công sự nghiệp huân danh” dựng năm 1716 (niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 12), ca ngợi công đức và tài thao lược của danh tướng Lê Thì Hải và bia "Vạn thế phụng tự bi ký" - được ghép từ nhiều tấm bia nhỏ, nằm sát với đường đi trong làng.

Sau khi báo chí lên tiếng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đã có chỉ đạo giao Sở VHTT&DL Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Thọ Phú và các đơn vị liên quan rà soát, xác định chính xác ranh giới, phạm vi khu vực bảo vệ di tích để tiến hành công tác bảo tồn.

1hrao2.jpg
Chính quyền địa phương đã dịch chuyển hệ thống tường bao vào phía trong, trả lại không gian cho di tích. Ảnh: NLD

Theo sử sách, Lê Thì Hải (1639-1716) được người bác là Lê Thì Hiến (1610-1675) làm quan chức Thái tể, tước Hào Quận công (sau còn được gia phong đến tước vương) nuôi dạy nên người.

Lớn lên ông lập nhiều chiến công hiển hách, uy danh lừng lẫy. Ông qua đời năm Bính Thân (1716) niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 12, đời vua Lê Dụ Tông, được phong tặng hàm Thái phó.

Sau khi ông mất, để tưởng nhớ công lao, triều đình đã cho xây dựng lăng mộ và lập đền thờ ông tại quê nhà thôn Đông, xã Phú Hào, huyện Lôi Dương (nay là xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa).

1hrao3.jpg
Tấm bia nằm trong khuôn viên nhà dân cũng được dọn dẹp sạch sẽ, lát gạch đỏ và xây tường bao thấp xung quanh. Ảnh: NLD

Tại “Lý lịch di tích” do Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa lập tháng 6/1993 ghi rõ, Di tích lịch sử - nghệ thuật quốc gia Bia và lăng mộ Lê Thì Hiến được chia làm hai khu vực, gồm khu vực Từ - thờ Lê Thì Hiến và khu vực Từ Vũ - thờ Lê Thì Hải. Trong đó, khu vực Từ Vũ - thờ Lê Thì Hải có hai tấm bia đối diện nhau theo hướng Đông - Tây, cách nhau 45m.

Tuy nhiên, do thời gian và biến cố lịch sử, khu đền thờ và di tích hiện chỉ còn lại 2 tấm bia cổ và nhiều chân đá tảng, phiến đá nguyên khối.

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: