Triệu phú Mỹ “từ chối” mua Bitcoin đào tại Trung Quốc

Thứ ba, 06/04/2021 12:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Triệu phú Mỹ Kevin O’Leary mới đây tuyên bố rằng ông sẽ chỉ mua Bitcoin đào ở các quốc gia sử dụng năng lượng sạch và không dùng than đá như Trung Quốc.

Triệu phú nổi tiếng người Mỹ - ông Kevin O’Leary. Ảnh: CNBC

Triệu phú nổi tiếng người Mỹ - ông Kevin O’Leary. Ảnh: CNBC

Theo CNBC, nhà đầu tư nổi tiếng người Mỹ Kevin O’Leary tuyên bố ông sẽ chỉ mua bitcoin được khai thác bền vững ở các quốc gia sử dụng năng lượng sạch - chứ không phải được khai thác ở Trung Quốc.

“Tôi cho rằng trong một hoặc hai năm tới, sẽ có hai loại Bitcoin”, ông Kevin chia sẻ trên CNBC hôm 5/4 vừa qua trong show truyền hình Capital Connection. “Đó là Bitcoin đào tại Trung Quốc và Bitcoin sạch được đào một cách bền vữnng tại các quốc gia sử dụng thủy điện, chứ không phải sử dụng than đá.”

Theo Statista, hoạt động khai thác Bitcoin cực kỳ tiêu tốn nhiều năng lượng. Theo dữ liệu được công bố, tính đến tháng 4/2020, có khoảng 65% Bitcoin trên thế giới được khai thác ở Trung Quốc.

Triệu phú đầu tư Mỹ khẳng định: “Tôi đang theo hướng Bitcoin sạch.”

Song, ông O’Leary không nói rõ về nguồn kiếm được Bitcoin “sạch”. Tuy nhiên, một số quốc gia sử dụng năng lượng thủy điện rộng rãi hơn những quốc gia khác và có những thực thể tuyên bố khai thác tiền điện tử theo hướng bền vững.

Vị chủ tịch của O’Shares ETFs từng gọi Bitcoin là “rác”, nhưng gần đây đã thay đổi quan điểm của mình về đồng tiền ảo này và cho biết sẽ phân bổ 3% danh mục đầu tư cá nhân của mình cho tiền điện tử, theo một báo cáo của CoinDesk.

Ông O’Leary cũng chia sẻ rằng sau khi tuyên bố đầu tư vào Bitcoin, ông đã liên tục được các tổ chức hỏi liệu ông có mua ”Bitcion đào tại Trung Quốc” hay không.

Hiện, ngày càng nhiều những tổ chức lớn áp quy định hạn chế đối với những tài sản họ nắm giữ để tuân thủ các quy tắc về quản trị doanh nghiệp và môi trường. Những mối quan tâm phổ biến bao gồm về nhân quyền và lượng khí thải carbon.

“Tất cả những vấn đề này… giờ đã xuất hiện trên bitcoin,” ông nói. “Các tổ chức sẽ không mua tiền ảo được khai thác ở Trung Quốc, hoặc từ các nước sử dụng than đá để tạo ra điện và các nước bị trừng phạt”.

Cá nhân vị triệu phú Mỹ O’Leary khẳng định rằng ông đang nỗ lực để đảm bảo mọi Bitcoin thuộc sở hữu cá nhân của mình đều tuân thủ các quy định được đề ra.

“Tôi sẽ không mua bất cứ đồng Bitcoin nào trừ khi tôi biết nó được khai thác ở đâu, thời gian nó được khai thác cũng như nguồn gốc của nó,” ông O’Leary nhấn mạnh. “Không phải ở Trung Quốc.”

Cấm đào Bitcoin vì lãng phí điện năng

Việc Bitcoin đòi hỏi một lượng lớn sức mạnh tính toán và mức tiêu thụ năng lượng khổng lồ. Ảnh: Bloomberg.

Việc Bitcoin đòi hỏi một lượng lớn sức mạnh tính toán và mức tiêu thụ năng lượng khổng lồ. Ảnh: Bloomberg.

Đầu tháng 3 vừa qua, Nội Mông - một trong 30 khu vực tiêu thụ điện lớn nhất Trung Quốc trong năm 2019 – đã ra lệnh ngừng mọi dự án đào Bitcoin để hướng tới cam kết tiết kiệm năng lượng.

Việc đào Bitcoin đòi hỏi lượng lớn việc tính toán trên vi tính và tiêu thụ năng lượng khổng lồ. Chính vì thế, các dự án đào Bitcoin tại Trung Quốc chủ yếu tập trung ở những vùng có giá điện thấp như Nội Mông, Tứ Xuyên và Tân Cương.

Trong giai đoạn 2016-2019, mức tiêu thụ năng lượng ở Nội Mông tăng 9,5%, trong khi mức tiêu thụ năng lượng tổng thể tăng 65,62 triệu tấn - gấp 1,84 lần mục tiêu 5 năm. Khu vực này đã cam kết tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong danh mục năng lượng của mình, hướng tới mục tiêu lắp đặt hơn 100 gigawatt công suất phát điện tái tạo vào năm 2025.

Trung Quốc đã cấm giao dịch tiền mã hóa kể từ năm 2019 vì lo ngại chúng có thể gây ra mối đe dọa tới thị trường tài chính. Tuy nhiên, hoạt động khai thác Bitcoin lại được cho phép tại nước này.

Vào hôm 19/3, Plattsburgh, một thành phố nhỏ tại bang New York là nơi đầu tiên tại Mỹ ra lệnh dừng cấp phép hoạt động đào tiền ảo trong vòng 18 tháng. Trước đó, Plattsburgh là một địa điểm thu hút giới đào tiền ảo nhờ giá điện rẻ chỉ bằng một nửa so với mức trung bình tại Mỹ.

Tuy nhiên, số người đào tiền ảo quá đông khiến cho lượng tiêu thụ điện năng lượng sạch dự trữ của thành phố nhỏ này sụt giảm mạnh. Do đó, hóa đơn tiền điện của mỗi hộ gia đình tăng thêm từ 100 đến 200 USD so với thông thường.

                                                                                                   Hương Vũ

Tin khác

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

(CLO) Ngày 26/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

(CLO) Cuối tuần này, các nước G7 dự kiến sẽ thống nhất mục tiêu toàn cầu là tăng công suất lưu trữ điện gấp sáu lần từ năm 2022 đến năm 2030, khi các nước vật lộn với cách duy trì nguồn cung điện trong khi chuyển sang sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời không liên tục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty cổ phần Cát Lợi: Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển

Công ty cổ phần Cát Lợi: Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển

(CLO) Với mục tiêu Liên tục đổi mới - Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển, Công ty Cát Lợi không ngừng thực hiện đầu tư, đổi mới công nghệ hiện đại tiên tiến, sau 32 năm hoạt động, công ty đã khẳng định được vị thế trên thị trường trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bao bì, phụ liệu thuốc lá, cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá trong và ngoài nước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%

(CLO) Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2024 (trước soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 617 tỷ đồng, tăng trưởng 13%. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.066 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2023.

Thị trường - Doanh nghiệp