Triều Tiên chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc chấm dứt hướng dẫn tầm bắn tên lửa

Thứ hai, 31/05/2021 06:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các phương tiện truyền thông nhà nước của Triều Tiên hôm thứ Hai (31/5) đã chỉ trích việc chấm dứt một hiệp ước giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc gần đây nhằm hạn chế sự phát triển của tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc, gọi đó là dấu hiệu của "sự đối phó hai mặt đáng xấu hổ" của Washington.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tuyên bố bãi bỏ hướng dẫn chung về sự phát triển về tên lửa đạn đạo của đất nước có tầm bắn 800km sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của ông với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào đầu tháng này.

Những nguyên tắc này ban đầu được phát triển vào tháng 10 năm 1979 tại thời điểm Hàn Quốc nhận được các công nghệ chính và các bộ phận thành phần từ Hoa Kỳ để phát triển tên lửa của mình. Văn bản đã được sửa đổi nhiều lần, xóa bỏ giới hạn trọng lượng đối với đầu đạn tên lửa đạn đạo.

Vào năm 2020 Hàn Quốc nhận được quyền chế tạo động cơ chất rắn cho các phương tiện phóng vào không gian vũ trụ và mới nhất là chấm dứt hướng dẫn tầm bắn tên lửa, cho phép Hàn Quốc chủ động trong việc định hướng sản xuất vũ khí của mình.

"Chúng tôi nhất trí tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ và tái khẳng định cam kết chuyển giao quyền chỉ huy và kiểm soát (OPCON) của các lực lượng Hàn Quốc từ Hoa Kỳ cho Hàn Quốc. Tôi cũng vui mừng thông báo về việc chấm dứt hành động xem xét lại hướng dẫn về tên lửa", ông Moon Jae-in nói.

Hãng thông tấn KCNA chính thức của Triều Tiên đã đăng một bài báo của Kim Myong Chol, người mà nước này mô tả là "nhà phê bình các vấn đề quốc tế", để cáo buộc Hoa Kỳ áp dụng tiêu chuẩn kép khi tìm cách cấm Bình Nhưỡng phát triển tên lửa đạn đạo.

Ông Kim nói: “Hoa Kỳ đang mải mê đối đầu bất chấp đối thoại. Bước chấm dứt hợp đồng là một lời nhắc nhở rõ ràng về chính sách thù địch của Hoa Kỳ đối với CHDCND Triều Tiên và hành động hai mặt đáng xấu hổ của nước này".

“Mục tiêu của Triều Tiên là Mỹ chứ không phải quân đội Hàn Quốc và nước này sẽ chống lại Mỹ theo nguyên tắc sức mạnh làm nên sức mạnh", ông Kim nói.

Ông Kim cũng chỉ trích Tổng thống Moon hoan nghênh việc chấm dứt các hướng dẫn, gọi nó là "kinh tởm, khiếm nhã".

Ông Kim nói thêm: “Giờ đây, khi chính quyền Mỹ và Hàn Quốc đã thể hiện rõ tham vọng gây hấn của mình, họ không có lý do gì để buộc tội CHDCND Triều Tiên tăng cường khả năng tự vệ của mình”.

Chấn Phong

Tags:

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h