Triều Tiên chỉ trích nỗ lực của Mỹ và đồng minh nhằm phi hạt nhân hóa nước này

(CLO) Vào thứ Ba, Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng hạt nhân, đồng thời chỉ trích cam kết gần đây của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản về phi hạt nhân hóa Triều Tiên, theo thông báo của hãng tin KCNA.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên lên án ba quốc gia này vì theo đuổi một kế hoạch "lỗi thời và vô lý", đồng thời cảnh báo không nên thực hiện các hành động "kích động sự thù địch và xung đột tập thể".

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết: "Một khi mối đe dọa thù địch từ Mỹ và các lực lượng đồng minh còn tồn tại, vũ khí hạt nhân của Triều Tiên sẽ là phương tiện bảo vệ hòa bình và chủ quyền, cũng như phương tiện tự vệ chính đáng theo hiến pháp nước này". Triều Tiên cũng cam kết sẽ tiếp tục gia tăng lực lượng hạt nhân của mình.

trieu tien chi trich no luc cua my va dong minh nham phi hat nhan hoa nuoc nay hinh 1

Ảnh minh họa: Pexel

Về phía Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên dừng các chương trình vũ khí bất hợp pháp và quay lại con đường phi hạt nhân hóa.

Người phát ngôn Lee Jae-woong của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh: "Triều Tiên sẽ không bao giờ được công nhận là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng tôi hy vọng Triều Tiên nhận thức được rằng việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa chỉ làm cản trở an ninh và phát triển kinh tế của chính họ".

Cam kết của Mỹ - Hàn - Nhật được đưa ra sau cuộc hội đàm hôm thứ Bảy giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Iwaya Takeshi tại hội nghị an ninh ở Munich, trong đó các quan chức này tái khẳng định cam kết đối với việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.

Cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản là cuộc gặp đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, người đã có các cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong nhiệm kỳ đầu của mình và ca ngợi mối quan hệ cá nhân của họ.

Cũng vào thứ Ba, quân đội Hàn Quốc thông báo đã triển khai tên lửa phá boongke mới mang tên Tên lửa đất đối đất chiến thuật Hàn Quốc (KTSSM), do nước này tự phát triển.

Tên lửa có biệt danh Ure, nghĩa là "sấm sét" trong tiếng Hàn, có khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác và nhanh chóng nhằm vào các hệ thống pháo tầm xa của Triều Tiên, vốn có thể đe dọa khu vực Seoul trong trường hợp xảy ra tình huống bất ngờ.

Ngọc Ánh (theo KCNA, Yonhap, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: