Triều Tiên có thể mở lại giao thương với Trung Quốc cuối tháng này

(CLO) Triều Tiên có khả năng sẽ mở lại các tuyến đường thương mại trên bộ với Trung Quốc sau nhiều tháng đóng cửa trì hoãn, báo chí Nhật Bản đưa tin.
Thương mại của Triều Tiên với Trung Quốc chủ yếu được tiến hành thông qua thành phố Đan Đông của Trung Quốc trước đại dịch. (Nguồn: Stephen Shaver/UPI).

Thương mại của Triều Tiên với Trung Quốc chủ yếu được tiến hành thông qua thành phố Đan Đông của Trung Quốc trước đại dịch. (Nguồn: Stephen Shaver/UPI).

Nối lại giao thương vào cuối tháng này?

Một nguồn tin có trụ sở tại thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc, nói với tờ Nikkei rằng thông tin về việc mở cửa trở lại đến từ các quan chức Triều Tiên. Nguồn tin cho biết thêm rằng thương mại Triều Tiên-Trung Quốc có thể sẽ "trở lại vào cuối tháng".

Đan Đông là một điểm giao lưu quan trọng của hai nước này. Gần 90% thương mại của Triều Tiên được tiến hành với Trung Quốc và 70% của tất cả thương mại Trung Quốc vào Triều Tiên diễn ra thông qua Đan Đông trước đại dịch.

Việc Triều Tiên đóng cửa biên giới kể từ khi bắt đầu đại dịch đã khiến hoạt động kinh doanh thương mại của Triều Tiên giảm sút nghiêm trọng, nhưng nước này có thể đã để ngỏ các tuyến hàng hải để có thể giao dịch hàng hóa khẩn cấp.

Đầu năm nay, Ủy ban Kiểm soát Nhà nước Cảng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã cho thấy các tàu của Triều Tiên đi vào các cảng khác nhau của Trung Quốc.

Tuy nhiên, hoạt động vẫn chưa đạt đến mức như trước đại dịch và có thể phải đối mặt với một chặng đường dài để phục hồi. Theo Cơ quan Xúc tiến Thương mại-Đầu tư Hàn Quốc, tổng kim ngạch xuất khẩu của Triều Tiên đã giảm 73,4% xuống còn 863 triệu USD vào năm 2020.

Nikkei cũng đưa tin hôm 9/8 vừa qua rằng các giám đốc điều hành công ty thương mại khác ở Đan Đông "không chắc chắn" về việc mở cửa lại biên giới, với lý do sự gia tăng các trường hợp biến thể Delta dễ lây lan của Covid-19 ở Trung Quốc.

Triều Tiên đã cố gắng nối lại thương mại trên đất liền "nhiều lần" kể từ tháng 4, nhưng cuối cùng đã trì hoãn việc mở cửa trở lại vì Chủ tịch Kim Jong Un lo ngại về làn sóng lây lan mới nhất của Covid-19 ở Trung Quốc, một nguồn tin ngoại giao tại Trung Quốc cho biết.

Bên cạnh đó, Triều Tiên bày tỏ quan ngại về đại dịch tại Diễn đàn Khu vực ASEAN vào cuối tuần trước.

Đại sứ Triều Tiên tại Indonesia, ông An Kwang Il, đồng thời là đặc phái viên của Bình Nhưỡng tại ASEAN, cho biết phản ứng của Triều Tiên đối với Covid-19 là một thành công. Biến thể Delta lan rộng ở các quốc gia khác do chính sách "vội vàng" dỡ bỏ các hạn chế, ông An nói.

"Chúng tôi sẽ ngăn chặn triệt để sự lây lan của Covid-19 ở Triều Tiên", nhà ngoại giao Triều Tiên cho biết, tờ Seoul Economic Daily đưa tin hôm 9/8 vừa qua.

Mỹ, Hàn thảo luận viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên

Trước đó, vào ngày 6/8, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Antony Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong đã tổ chức một cuộc điện đàm về các cách hợp tác với Triều Tiên, bao gồm cả triển vọng viện trợ nhân đạo.

“Hai Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên, thư ký cũng khẳng định sự ủng hộ của Mỹ trong đối thoại liên Triều được nối lại gần đây”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết trong một tuyên bố .

Tháng trước, Triều Tiên cáo buộc Mỹ sử dụng viện trợ nhân đạo cho các mục đích "nham hiểm".

Tuy nhiên, nhu cầu hỗ trợ nhân đạo của Triều Tiên có thể ngày càng tăng do thời tiết khắc nghiệt, các trận lũ lụt lớn có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực tại đây. Đất nước này đã phải đối mặt với một đợt nắng nóng và một thời kỳ hạn hán vào đầu mùa hè này, mới đây, các phương tiện truyền thông nhà nước đã đưa tin về những trận mưa lớn làm ngập úng đất nông nghiệp.

Trước đó vào tháng 6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thừa nhận rằng tình hình lương thực "hiện đang trở nên căng thẳng" khi mùa màng bị thiệt hại do cơn bão tấn công vào mùa hè năm ngoái.

Liên hợp quốc ước tính vào tháng 6 rằng Triều Tiên thiếu 860.000 tấn lương thực và cảnh báo rằng nước này có thể đối mặt với "thời kỳ đói khổ khắc nghiệt" trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm nay.

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

(CLO) Công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index sẽ hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm, tương ứng với đường trung bình động 200 ngày (MA200), qua đó quyết định liệu thị trường có đủ động lực để xác nhận sự chuyển dịch sang xu hướng tích cực hơn hay vẫn cần thêm thời gian tích lũy.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

(CLO) Đà tăng của giá vàng chững lại dưới áp lực lãi suất cao, song kết quả kinh doanh quý II cho thấy các doanh nghiệp khai thác vẫn hưởng lợi lớn từ mặt bằng giá cao và nền tảng tài chính ngày càng vững chắc.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

(CLO) Lượng người nước ngoài mua nhà tại Mỹ tiếp tục giảm trong năm qua, nhưng người mua từ Trung Quốc vẫn dẫn đầu về giá trị giao dịch khi tập trung vào các bất động sản cao cấp, chủ yếu tại bang California.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

(CLO) Đến cuối tháng 6/2026, hàng tồn kho của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) tăng 40% so với đầu năm, lên gần 3.200 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả đang gần sát mốc 15.000 tỷ đồng. Dù doanh thu quý II/2026 của doanh nghiệp tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 55%.

Cỡ chữ bài viết: