Triều Tiên tuyên bố triển khai vũ khí 'mới' ở biên giới với Hàn Quốc

(CLO) Theo hãng thông tấn nhà nước KCNA, Triều Tiên hôm thứ Năm (23/11) tuyên bố sẽ triển khai khí tài quân sự mới dọc theo đường phân giới quân sự với Hàn Quốc, sau khi hai nước rút khỏi một thỏa thuận hạn chế quân sự trước đây.

Triều Tiên đưa ra động thái trên sau khi Hàn Quốc tuyên bố sẽ tăng cường tình báo và giám sát dọc theo khu phi quân sự (DMZ) để đáp trả việc Triều Tiên phóng thành công vệ tinh trinh sát đầu tiên vào hôm thứ Ba.

trieu tien tuyen bo trien khai vu khi moi o bien gioi voi han quoc hinh 1

Hình ảnh về làng đình chiến Bàn Môn Điếm bên trong khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Trước đó Hàn Quốc đã tuyên bố rút lui một phần khỏi Thỏa thuận quân sự liên Triều, được ký năm 2018 như một phần trong nỗ lực với Mỹ nhằm ngăn chặn mối đe dọa chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên - và mở rộng vùng đệm giữa hai miền Triều Tiên.

Nó được ký bởi Tổng thống Hàn Quốc lúc bấy giờ là Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Bàn Môn Điếm ở biên giới, với văn bản tuyên bố “sẽ không còn chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên và do đó một kỷ nguyên hòa bình mới đã bắt đầu”.

Đầu tuần này, Triều Tiên đã tố cáo Mỹ về khả năng bán tên lửa tiên tiến cho Nhật Bản và thiết bị quân sự cho Hàn Quốc, gọi đây là “một hành động nguy hiểm” trong một bài báo của KCNA.

Hôm thứ Năm, Bộ Quốc phòng Triều Tiên cũng cho biết nước này cũng đã đình chỉ thỏa thuận nói trên, đồng thời thề sẽ triển khai “các lực lượng vũ trang mạnh mẽ hơn và các khí tài quân sự loại mới trong khu vực dọc theo Đường phân giới quân sự”, theo KCNA.

Triều Tiên tuyên bố rằng thỏa thuận này "từ lâu đã chỉ còn là một mẩu giấy bởi những động thái có chủ ý và khiêu khích" của Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo rằng họ phải "phải trả giá đắt", theo KCNA cho hay.

Hoàng Anh (theo KCNA, CNN, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: