Tro cốt Phi Nhung đang trên đường về Mỹ, gia đình thông tin chính thức về tang lễ

Thứ bảy, 09/10/2021 13:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tro cốt của cố ca sĩ Phi Nhung đã được vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương đưa lên chuyến bay trở lại Mỹ vào rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam) để về bên con gái Wendy Phạm. Theo đó, sau khi về đến Mỹ, chương trình lễ tang của Phi Nhung sẽ được diễn ra tại chùa Huệ Quang vào ngày 12/10.

Trên fanpage chính thức của Phi Nhung cũng đưa ra thông báo: "Chị đã mỉm cười và bay đi. Dù không thể về bên con gái Wendy trong hình hài nguyên vẹn như nguyện ước của con nhưng ca sĩ Phi Nhung cũng đã lên chuyến bay cuối cùng để về bên con gái.

tro cot phi nhung dang tren duong ve my gia dinh thong tin chinh thuc ve tang le hinh 1

Con gái ruột ca sĩ Phi Nhung chính thức đăng tải cáo phó với thông tin chi tiết về lễ tang của mẹ tại Mỹ.

Ngày 8/10/2021, thi hài ca sĩ Phi Nhung đã được hỏa táng tại Nhà hỏa táng Bình Hưng Hòa. Đông đảo người hâm mộ theo dõi trực tuyến chương trình tưởng nhớ nữ ca sĩ tổ chức tại Mỹ. Hiện, tro cốt của chị đang cùng nghệ sĩ Việt Hương về bên con gái Wendy. Tang lễ sẽ được cử hành tại Mỹ khi tro cốt chị về đến nhà. Chị đã được về nhà sau thời gian dài chờ đợi. Những nỗi niềm từ nay khép lại. Chị về trời với sự an yên". Được biết, Wendy Phạm và ca sĩ Trizzie Phương Trinh sẽ ra sân bay đón Phi Nhung.

Mới đây, con gái ruột ca sĩ Phi Nhung cũng chính thức đăng tải cáo phó với thông tin chi tiết về lễ tang của mẹ tại Mỹ. Theo cáo phó, chương trình lễ tang của Phi Nhung sẽ bắt đầu từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối ngày 12/10/2021 (theo giờ Mỹ) tại chùa Huệ Quang. 

tro cot phi nhung dang tren duong ve my gia dinh thong tin chinh thuc ve tang le hinh 2

Cáo phó lễ tang cố ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ.

Đồng thời, phía gia đình cũng thông báo ý nguyện: "Xin quý thân bằng quyến thuộc hãy vui lòng dành tiền mua vòng hoa và phúng điếu đóng góp vào quỹ từ thiện Phi Nhung/Wendy Phạm. Quỹ để giúp Tịnh xá Giác An (tại TP.HCM, Việt Nam) xây dựng trường học Việt Ngữ và giúp nạn nhân COVID-19 tại Việt Nam". Đó cũng chính là những tâm nguyện của cố ca sĩ khi còn sống.

"Em sắp về Mỹ. Mọi người được đến thăm và thắp cho em nén nhang. Gia đình kính báo", người thân cố ca sĩ Phi Nhung thông báo.

Trên trang cá nhân, Mạnh Quỳnh cũng đăng tải về cáo phó của Phi Nhung cùng thông tin tang lễ tại Mỹ. Nam ca sĩ xúc động viết: “Quỳnh và mọi người sẽ đến tiễn Nhung. Hãy mỉm cười và thanh thản nơi cõi tiên. Vì Nhung đã sống những ngày tuyệt đẹp trong vòng tay yêu thương của bao người nơi cõi hồng trần. Tên Phi Nhung sẽ luôn sống mãi trong lòng người hâm mộ”.

tro cot phi nhung dang tren duong ve my gia dinh thong tin chinh thuc ve tang le hinh 3

Mạnh Quỳnh - người bạn thân thiết của cố ca sĩ Phi Nhung cũng đăng tải cáo phó cố ca sĩ trên trang cá nhân kèm những lời nhắn nhủ dành cho người quá cố.

Được biết, tang lễ do bà Marie Tô - Giám đốc Trung tâm Thúy Nga đứng ra tổ chức. Trước đó, bà cũng tiết lộ sẽ thực hiện một buổi lễ thật trang nghiêm cho Phi Nhung khi hài cốt nữ ca sĩ được đưa về Mỹ. “Phi Nhung nên có một tang lễ xứng đáng với tên tuổi của em ấy. Tôi sẽ đứng ra lo tang lễ cho Phi Nhung tại Mỹ”, bà chia sẻ.

Phi Nhung qua đời hôm 28/9, sau thời gian chống chọi với COVID-19. Sự ra đi của nữ ca sĩ khiến nhiều đồng nghiệp lẫn khán giả không khỏi xót xa. Việt Hương là người được con gái Phi Nhung Wendy ủy quyền cùng với mọi người lo hậu sự cho nữ ca sĩ.

BV

Bình Luận

Tin khác

Sẵn sàng các điều kiện chuẩn bị cho mùa du lịch Sầm Sơn năm 2024

Sẵn sàng các điều kiện chuẩn bị cho mùa du lịch Sầm Sơn năm 2024

(CLO) Chuẩn bị cho năm du lịch 2024, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đang khẩn trương chỉnh trang đô thị, chuẩn bị cơ sở hạ tầng để phục vụ tốt nhất cho du khách khi tới tham quan, nghỉ dưỡng.

Đời sống văn hóa
Trưng bày gần 150 tài liệu, hiện vật về ý nghĩa, tầm vóc và giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ

Trưng bày gần 150 tài liệu, hiện vật về ý nghĩa, tầm vóc và giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024) và ký Hiệp định Gienève (21/7/1954-21/7/2024), sáng nay 25/4, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề: "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt".

Đời sống văn hóa
Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

(CLO) Nghề thủ công truyền thống làm Nón lá hai mê tại xã Xuân Giang, huyện Quang Bình đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một trong những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Tày ở đây.

Đời sống văn hóa
Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

(CLO) Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024 sử dụng nghệ thuật nhạc kịch, kết hợp hài hòa với các yếu tố lịch sử, văn hóa để làm nổi lên các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Đời sống văn hóa
Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tối 24/4, lễ khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và trình chiếu phim truyện "Đào phở và Piano".

Đời sống văn hóa