Trong hơn 1 tháng, Bắc Giang tiêu thụ gần 110.000 tấn vải

(CLO) Tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ gần 110.000 tấn vải trong tổng số 180.000 tấn. Giá bán bình quân 20.000 - 28.000 đồng một kg, có thời điểm giá tăng lên 32.000 - 35.000 đồng mỗi kg.
Bắc Giang vào vụ thu hoạch vải. Ảnh: Ngọc Thành.

Bắc Giang vào vụ thu hoạch vải. Ảnh: Ngọc Thành.

Thông tin từ Sở Công Thương Bắc Giang cho biết, tỉnh này đã tiêu thụ gần 110.000 tấn vải. Giá bán bình quân 20.000 - 28.000 đồng một kg, có thời điểm giá tăng lên 32.000 - 35.000 đồng mỗi kg.

Vải thiều của Bắc Giang tập trung chủ yếu tại huyện Tân Yên và một số xã trên địa bàn huyện Lục Ngạn. 

Ông Nguyễn Văn Phương - Phó giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang cho hay, thương lái Trung Quốc chưa thể sang thu mua theo kế hoạch do Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh đang kích hoạt phương án tiêu thụ 70% tại thị trường trong nước, xuất khẩu khoảng 30%.

Hàng nghìn tấn vải thiều của tỉnh Bắc Giang vẫn đều đặn xuất khẩu mỗi ngày sang thị trường Trung Quốc, chủ yếu thông qua cửa khẩu tại tỉnh Lào Cai và Lạng Sơn. Những thương nhân Trung Quốc có mặt tại vùng vải Lục Ngạn vẫn tiếp tục thu mua.

Năm nay, để hạn chế tác động của dịch COVID-19, tỉnh Bắc Giang đã sớm chủ động kết nối, liên kết tiêu thụ, tạo kênh mua sắm online. Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn bán lẻ có kế hoạch thu mua sớm hơn và nhiều hơn mọi năm.

Dự kiến sản lượng mùa vụ vải năm 2021 Bắc Giang khoảng 180.000 tấn, tăng 15.000 tấn so với năm 2020.

Theo kịch bản tiêu thụ của Bắc Giang, dự kiến lượng vải xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc khoảng 85.000 tấn nếu dịch bệnh được kiểm soát. Trường hợp dịch diễn biến phức tạp, lượng vải xuất khẩu sang thị trường này khoảng 45.000 tấn.

Ngoài thị trường Trung Quốc, vải Bắc Giang dự kiến còn xuất khẩu sang Nhật, Australia, EU, Mỹ... với sản lượng gần 20.000 tấn.

Ngoài xuất khẩu, bán tại thị trường trong nước, năm nay Bắc Giang cũng đẩy mạnh kênh tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử, website trực tuyến dacsanlucngan, vaithieubacgiang...

Tỉnh này đã có văn bản gửi Cục Xúc tiến thương mại, đề nghị hỗ trợ đưa quả vải thiều Bắc Giang lên sàn thương mại điện tử Tiki, Sendo...

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: