Hà Nội: Đón gần 300 công dân làm việc tại Bắc Giang về tới Hà Nội

(CLO) Vào trưa nay (15/6), 20 chiếc xe buýt được điều động đón gần 300 công dân Hà Nội làm việc tại Bắc Giang đã trở về tới Thủ đô. Những người này sau khi trở về được xét nghiệm và tiếp tục cách ly tại nhà theo đúng quy trình và có sự giám sát của y tế địa phương
Ghi nhận tại Trung tâm Y tế quận Hà Đông vào trưa 15/6, chiếc xe buýt chở người có hộ khẩu thường trú tại quận Hà Đông từ Bắc Giang đã về tới Trung tâm Y tế quận Hà Đông, chuẩn bị bàn giao 19 công nhân, người làm việc cho địa phương.

Ghi nhận tại Trung tâm Y tế quận Hà Đông vào trưa 15/6, chiếc xe buýt chở người có hộ khẩu thường trú tại quận Hà Đông từ Bắc Giang đã về tới Trung tâm Y tế quận Hà Đông, chuẩn bị bàn giao 19 công nhân, người làm việc cho địa phương.

Các công dân thấp thỏm trên xe, vui mừng khi đã về đến nhà.

Các công dân thấp thỏm trên xe, vui mừng khi đã về đến nhà.

Dù đã được xét nghiệm cũng như khử khuẩn phương tiện tại Bắc Giang, tuy nhiên khi về tới Hà Nội, lực lượng chức năng vẫn thực hiện nghiêm ngặt các quy trình như phun khử khuẩn lại phương tiện để đảm bảo an toàn.

Dù đã được xét nghiệm cũng như khử khuẩn phương tiện tại Bắc Giang, tuy nhiên khi về tới Hà Nội, lực lượng chức năng vẫn thực hiện nghiêm ngặt các quy trình như phun khử khuẩn lại phương tiện để đảm bảo an toàn.

Được biết, những người được đón là tất cả công dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đang làm việc và mắc kẹt tại Bắc Giang do dịch COVID-19. Đây là những công dân có nhu cầu trở về Hà Nội, đã đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

Được biết, những người được đón là tất cả công dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đang làm việc và mắc kẹt tại Bắc Giang do dịch COVID-19. Đây là những công dân có nhu cầu trở về Hà Nội, đã đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký, ban hành phương án phối hợp với tỉnh Bắc Giang đón công dân Hà Nội về địa phương. Ông Dũng yêu cầu việc này phải được thực hiện một lần và phải được thống nhất, phân công trách nhiệm cụ thể, phối hợp chặt chẽ kịp thời, hiệu quả.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký, ban hành phương án phối hợp với tỉnh Bắc Giang đón công dân Hà Nội về địa phương. Ông Dũng yêu cầu việc này phải được thực hiện một lần và phải được thống nhất, phân công trách nhiệm cụ thể, phối hợp chặt chẽ kịp thời, hiệu quả.

Trong sáng nay 20 chiếc xe buýt loại 60-80 chỗ do Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) tập trung tại bến xe Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) di chuyển tới xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên, Bắc Giang) để đón người lao động Hà Nội từ Bắc Giang trở về địa phương.

Trong sáng nay 20 chiếc xe buýt loại 60-80 chỗ do Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) tập trung tại bến xe Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) di chuyển tới xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên, Bắc Giang) để đón người lao động Hà Nội từ Bắc Giang trở về địa phương.

Các công dân di chuyển vào Trung tâm Y tế quận Hà Đông.

Các công dân di chuyển vào Trung tâm Y tế quận Hà Đông.

Công dân được bố trí ghế ngồi và được yêu cầu giãn cách theo đúng quy định.

Công dân được bố trí ghế ngồi và được yêu cầu giãn cách theo đúng quy định.

Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả công dân từ Bắc Giang trở về trước khi bàn giao những công dân này cho địa phương giám sát cách ly thêm thời gian theo quy định.

Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả công dân từ Bắc Giang trở về trước khi bàn giao những công dân này cho địa phương giám sát cách ly thêm thời gian theo quy định.

Những công dân này được bố trí xe ô tô đưa đón về tận nhà và thực hiện cách ly tại nhà thêm 21 ngày theo quy định. Trung tâm Y tế quận Hà Đông cho biết, khi cách ly tại nhà, khoảng 7 ngày những công dân này tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm cho tới khi hoàn thành thời gian cách ly để đảm bảo an toàn.

Những công dân này được bố trí xe ô tô đưa đón về tận nhà và thực hiện cách ly tại nhà thêm 21 ngày theo quy định. Trung tâm Y tế quận Hà Đông cho biết, khi cách ly tại nhà, khoảng 7 ngày những công dân này tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm cho tới khi hoàn thành thời gian cách ly để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, bất kì công dân nào trong thời gian cách ly tại nhà có những biểu hiện về sức khỏe sẽ được lấy mẫu xét nghiệm ngay chứ không phải chờ tới 7 ngày mới xét nghiệm. Nếu có trường hợp dương tính sẽ được đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Ngoài ra, bất kì công dân nào trong thời gian cách ly tại nhà có những biểu hiện về sức khỏe sẽ được lấy mẫu xét nghiệm ngay chứ không phải chờ tới 7 ngày mới xét nghiệm. Nếu có trường hợp dương tính sẽ được đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Xem thêm

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: