Trục vớt hiện vật từ con tàu 'chị em' của Titanic sau hơn một thế kỷ chìm dưới biển

Bộ Văn hóa Hy Lạp đã công bố vào thứ Hai rằng một chương trình nghiên cứu gần đây đã tiến hành "lần đầu tiên thu hồi các hiện vật từ xác tàu HMHS Britannic, nằm ở độ sâu hơn 120 mét".

Britannic - Con tàu 'chị em' của Titanic

Britannic (HMHS Britannic) là một trong ba con tàu hạng Olympic của hãng tàu White Star Line, cùng với RMS Titanic và RMS Olympic.

Screenshot 2025-09-17 162428
Tàu HMHS Britannic trong Thế chiến thứ nhất. Ảnh: Public Domain

Ban đầu được thiết kế với tên RMS Britannic, nhưng sau khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ, nó được trưng dụng và cải tạo thành tàu bệnh viện của Hải quân Hoàng gia Anh, và được đổi tên thành HMHS Britannic.

Sau vụ chìm tàu Titanic năm 1912, các kỹ sư đã áp dụng nhiều cải tiến quan trọng để tăng cường độ an toàn, bao gồm việc tăng cường các vách ngăn kín nước và lắp đặt thêm nhiều xuồng cứu sinh hơn so với hai "người chị em" của nó.

Tuy vậy, nó vẫn không tránh khỏi được kết cục xấu số. Vào ngày 21 tháng 11 năm 1916, khi đang trên đường tới Lemnos ở Hy Lạp, Britannic đã va phải một quả thủy lôi của Đức ở Biển Aegean. Con tàu chìm rất nhanh, chỉ trong 55 phút, và đã khiến 30 người thiệt mạng trong số 1.065 người trên tàu.

Xác tàu Britannic nằm ở độ sâu khoảng 120 mét dưới đáy biển, gần đảo Kea của Hy Lạp. Nó được nhà thám hiểm nổi tiếng Jacques Cousteau phát hiện vào năm 1975.

Dự án trục vớt hiện vật từ xác tàu Britannic

Vào hôm thứ Hai, Bộ Văn hóa Hy Lạp cho biết rằng một đội lặn biển sâu gồm 11 thành viên đã tiến hành chiến dịch kéo dài một tuần vào tháng 5 để trục vớt hiện vật. Video được công bố trên mạng xã hội cho thấy các thợ lặn khám phá xác tàu và thu thập đồ vật.

Screenshot 2025-09-17 162304
Quá trình lặn để trục vớt hiện vật. Ảnh: Bộ Văn hóa Hy Lạp

Dự án này được tổ chức bởi ông Simon Mills, một nhà sử học người Anh và là người sáng lập Quỹ Britannic. Nó cũng được giám sát bởi một bộ phận của Bộ Văn hóa Hy Lạp chuyên về khảo cổ học dưới nước.

Theo Bộ Văn hóa Hy Lạp, điều kiện lặn rất khắc nghiệt vì dòng chảy mạnh và tầm nhìn kém.

Screenshot 2025-09-17 162319
Khay ăn hạng nhất mạ bạc trong con tàu Britannic. Ảnh: Bộ Văn hóa Hy Lạp

Các hiện vật được đưa lên bao gồm chuông quan sát, đèn dẫn đường, khay ăn hạng nhất mạ bạc, gạch men phòng tắm Thổ Nhĩ Kỳ, cặp ống nhòm hành khách và bồn rửa sứ khoang hạng hai. Hình ảnh nhiều hiện vật cũng đã được công bố.

Hiện những hiện vật này đang được bảo tồn tại Athens và sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Dưới nước mới ở cảng Piraeus. Chúng sẽ là tâm điểm của bộ sưu tập, đặc biệt là trong khu vực dành riêng cho Thế chiến I với con tàu Britannic làm trung tâm.

Xem thêm

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

(CLO) Theo khảo sát của Viện Cải cách, một cơ quan nghiên cứu chính sách của Đảng Cải cách Hàn Quốc, gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ việc mở rộng nghĩa vụ quân sự bắt buộc sang phụ nữ, trong bối cảnh quân đội nước này đối mặt tình trạng thiếu hụt tân binh do tỷ lệ sinh giảm mạnh.

Iceland bỏ phiếu về việc nối lại đàm phán gia nhập EU

Iceland bỏ phiếu về việc nối lại đàm phán gia nhập EU

(CLO) Người dân Iceland ngày 29/8 đi bỏ phiếu để quyết định có nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không. Kết quả có thể ảnh hưởng đáng kể đến chính sách kinh tế và an ninh của quốc đảo Bắc Âu này trong bối cảnh tình hình Bắc Cực ngày càng phức tạp.

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

(CLO) Vua Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV của Vương quốc Tooro thuộc Uganda, người từng trở thành nhà vua trẻ nhất thế giới ở thời điểm tại vị khi lên ngôi lúc mới 3 tuổi, đã qua đời ở tuổi 34.

Cơ quan di trú Mỹ siết giấy phép thực tập của sinh viên quốc tế

Cơ quan di trú Mỹ siết giấy phép thực tập của sinh viên quốc tế

(CLO) Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đang tăng kiểm soát việc cấp một số loại giấy phép thực tập cho sinh viên quốc tế tại Mỹ, đồng thời cảnh báo các trường đại học có thể mất quyền tiếp nhận sinh viên nước ngoài nếu không tuân thủ quy định.

Ba nhà báo kiện Bộ Chiến tranh Mỹ vì bị sa thải

Ba nhà báo kiện Bộ Chiến tranh Mỹ vì bị sa thải

(CLO) Ba nhà báo của Stars and Stripes, tờ báo dành cho quân nhân Mỹ, đã kiện Bộ Chiến tranh Mỹ, cáo buộc việc họ bị sa thải là một phần trong nỗ lực làm suy yếu tính độc lập của tờ báo.

Cỡ chữ bài viết: