Trung, Ấn đồng ý di chuyển quân đội khỏi khu vực biên giới tranh chấp theo từng đợt

(CLO) Sau vòng đàm phán mới đây nhất, Trung Quốc và Ấn Độ đã đồng ý di chuyển quân đội khỏi biên giới tiền tuyến của họ theo từng đợt để giảm bớt căng thẳng đang diễn ra, truyền thông Trung Quốc đưa tin.
Ấn Độ và Trung Quốc đã đồng ý di chuyển quân đội của họ ra khỏi khu vực biên giới tranh chấp trong một nỗ lực để tránh các cuộc đụng độ bạo lực. Ảnh: DPA

Ấn Độ và Trung Quốc đã đồng ý di chuyển quân đội của họ ra khỏi khu vực biên giới tranh chấp trong một nỗ lực để tránh các cuộc đụng độ bạo lực. Ảnh: DPA

Các nhà quan sát ngoại giao cho biết thỏa thuận này sẽ ngăn chặn các cuộc đụng độ tình cờ nhưng không có nghĩa Trung, Ấn sẽ rút lui triển khai quân sự hai nước dọc biên giới dãy Himalaya và cuộc đình chiến sẽ tiếp tục.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu, được quản lý bởi Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối ngày thứ Năm đã báo cáo rằng cả hai bên đã đồng ý thực hiện các biện pháp để giảm căng thẳng ở khu vực biên giới, trích dẫn một nguồn tin giấu tên gần với quân đội biên giới Trung Quốc.

Theo báo cáo, các nhân viên quan sát cho biết, binh sĩ hai bên sẽ rút theo từng đợt. Thiếu tướng Liu Lin, chỉ huy quân sự Trung Quốc khu vực miền Nam Tân Cương, và Trung tướng Harinder Singh, chỉ huy quân đoàn 14 của Ấn Độ, đã gặp nhau tại Chushul, Ladakh, lần thứ ba trong vòng một tháng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian cho biết, những tiến độ tích cực đã đạt được nhằm giảm căng thẳng và liên lạc chặt chẽ giữa hai bên sẽ tiếp tục.

Sự cố tại Thung lũng Galwan đã làm gián đoạn việc thực hiện một thỏa thuận trước đó- đã đạt được trong cuộc gặp đầu tiên giữa tướng quân hai nước vào ngày 6/6.

Sun Shihai, một nhà nghiên cứu về mối quan hệ Trung Quốc với Nam Á tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết các cuộc đụng độ vô tình và gây tử vong ở biên giới có thể tránh được, nhưng đó không phải là một thỏa thuận chính trị để chấm dứt tình trạng bế tắc.

"Quân dự phòng trên biên giới vẫn có sẵn,...", ông nói: "Ấn Độ đang mua thêm vũ khí và Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh triển khai. Cả hai bên không thể giải quyết tranh chấp của họ và họ vẫn không tin tưởng lẫn nhau".

Cuộc đụng độ ở thung lũng do Trung Quốc kiểm soát là cuộc đối đầu biên giới lớn đầu tiên giữa hai nước kể từ sự kiện Doklam 2017- kéo dài hơn 70 ngày. Đây cũng là lần đầu tiên hai bên đối mặt trong thung lũng kể từ cuộc chiến tranh Trung-Ấn năm 1962.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: