Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng tham quan triển lãm ảnh tại chương trình
Chiến sỹ Điện Biên tham quan các tư liệu ảnh
Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp giao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghiên cứu kế hoạch tác chiến và mở Chiến dịch Điện Biên Phủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Trận này rất quan trọng phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh"
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các tướng lĩnh quân đội Việt Nam hoạch định kế hoạch tấn công Điện Biên Phủ, thâng 3/1954
Các chiến sỹ Thanh Hóa trên đường hành quân bao vây Điện Biên Phủ
Công binh và dân công gấp rút mở đường từ Tuần Giáo vào Điện Biên Phủ
Cùng với cả nước hàng chục vạn xe đạp thồ của dân công Thanh Hóa ngày đêm tiếp lương lên Chiến dịch Điện Biên Phủ
Nhân dân các dân tộc Thanh Hóa dùng bè mảng chở lương thực và hàng hóa vượt sông Mã tiếp vận Chiến dịch Điện Biên Phủ
Bộ đội ta vượt qua cầu Mường Thanh tấn công vào sào huyệt cuối cùng của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ
Giao thông hào của quân ta cắt đôi sân bay Mường Thanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các chiến sỹ xung kích tiêu diệt địch
Quân ta xung phong lên chiếm cột cờ một lô cốt của dịch ở đồi C1 năm 1954
Các chiến syc xung kích lợi dụng địa hình, địa vật tiến sát các vị trí của địch trên đồi Him Lam và tiêu diệt địch ở cứ điểm này ngay trong ngày 13/3/1954. Ngày mở đầy chiến dịch Điện Biên Phủ
Bộ đội ta tấn công các vị trí xung yếu của địch trên đồi A1, ngày 06/5/1954
Chiều 7/5/1954, lá cờ "Quyết chiến - Quyết thắng" của quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc Hàm tướng De Castries. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng!
Tướng De Castries cùng toàn bộ Bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ra hàng, chiều ngày 07/5/1954
Quân địch sống sót tại điểm cao 206 giơ tay xin hàng sau khi cứ điểm này bị quân ta tiêu diệt ngày 22/4/1954
Chiến thắng Điện Biên Phủ buộc Chính phủ Pháp phải ký hiệp định Giơ-ne-vơ (tháng 7/1954) công nhận độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ ba nước Đông Dương. Kết thúc vẻ vang cuộc Kháng chiến trường kỳ, gian khó kéo dài 9 năm (1945 - 1954)
Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đọc nhật lệnh trong buổi lễ chiến thắng, năm 1954
Hà Anh