Trung Quốc áp đặt lệnh trừng phạt các quan chức Mỹ

(CLO) Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai (18/1) tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Mỹ, những người đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế trao đổi giữa các quan chức Mỹ và Đài Loan.
hoa xuan oanh

Bài liên quan

Trung Quốc tăng tốc số hoá Nhân dân tệ với tham vọng là 'người dẫn đầu'

Ông Trump lệnh chính phủ Mỹ hạn chế mua hàng hóa Trung Quốc

Trung Quốc thắt chặt chính sách cho vay, hàng loạt doanh nghiệp nhà nước lo vỡ nợ

Trung Quốc tiết lộ lý do bùng phát dịch nhiều nơi, 13 người Israel bị liệt mặt sau tiêm vaccine Covid-19

Mối quan hệ Trung-Mỹ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn khi Trung Quốc đã lên án quyết định xóa bỏ các hạn chế trong quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Đài Loan của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Cơn giận dữ của Trung Quốc lại tăng thêm khi tuần trước đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft có cuộc điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, sau chuyến đi dự kiến ​​của bà này tới Đài Bắc bị hoãn lại.

Bình luận về câu hỏi trong cuộc họp báo hàng ngày về việc Trung Quốc sẽ thực hiện như thế nào trong cam kết khiến Hoa Kỳ “phải trả giá đắt” đối với vấn đề Đài Loan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết một số quan chức Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt.

“Do những hành động sai trái của Hoa Kỳ, Trung Quốc đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức có trách nhiệm của Hoa Kỳ đã có hành vi xấu xa trong vấn đề Đài Loan”, bà Hoa Xuân Oánh phát biểu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm nay (18/1).

Khi được hỏi về các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với sáu quan chức đại lục và Hồng Kông được công bố hôm thứ Sáu tuần trước (15/1) liên quan đến vụ bắt giữ hàng loạt ở Hồng Kông, bà Hoa nói rằng Trung Quốc đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Hoa Kỳ, thành viên Quốc hội, nhân viên tại các tổ chức phi chính phủ và thành viên gia đình của họ vì "hành vi khó chịu" của họ về vấn đề Hồng Kông.

Tháng trước, Trung Quốc cho biết họ sẽ trừng phạt các cá nhân Hoa Kỳ như một phản ứng trả đũa đối với các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với hơn một chục quan chức Trung Quốc.

Tuy nhiên, bà Hoa không nói rõ liệu các lệnh trừng phạt liên quan đến Hồng Kông có phải là mới hay không, đồng thời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng không nêu rõ tên của các quan chức Mỹ bị trừng phạt và biện pháp trừng phạt cụ thể là gì.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong mối quan hệ với Hoa Kỳ. Trong năm 2020, Trung Quốc đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan, mặc dù không rõ các lệnh trừng phạt này có được thực thi và bằng cách nào.

Bắc Kinh đã đáp lại việc Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ Đài Loan, bao gồm cả việc bán vũ khí và các chuyến thăm của các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, bằng cách đẩy mạnh hoạt động quân sự gần hòn đảo, bao gồm cả việc triển khai các máy bay không quân quanh khu vực nhạy cảm.

Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, với những bất đồng về các vấn đề bao gồm Đài Loan, Hồng Kông, nhân quyền, đại dịch COVID-19, Biển Đông, thương mại và gián điệp.

Năm ngoái, Trung Quốc đã công bố các lệnh trừng phạt đối với 11 công dân Hoa Kỳ, bao gồm cả các nhà lập pháp từ Đảng Cộng hòa, để đáp lại các lệnh trừng phạt của Washington đối với Hồng Kông và các quan chức Trung Quốc bị cáo buộc áp đặt luật an ninh mới tại đặc khu Hồng Kông.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: