Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết trong cuộc gặp với Thủ tướng Mikhail Mishustin hôm thứ Tư vừa rồi rằng thương mại song phương giữa Trung Quốc và Nga đã vượt 200 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm - hơn cả mục tiêu mà các nhà lãnh đạo hai nước đặt ra vào năm 2019.
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay trước cuộc gặp tại Bắc Kinh vào ngày 20 tháng 12 năm 2023. Ảnh: AFP
Sau đó, hai nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục đạt mốc 200 tỷ USD vào năm 2024. Trước đó, thương mại giữa hai nước đã tăng mạnh trong những năm gần đây khi tăng khoảng 30% để đạt kỷ lục 190 tỷ USD vào năm 2022.
Ông Tập Cận Bình cho biết hôm thứ Tư rằng các số liệu thương mại mới nhất cho thấy “khả năng phục hồi mạnh mẽ và triển vọng rộng lớn” về hợp tác. Theo Tân Hoa Xã, ông Tập nói trong cuộc gặp rằng hai bên nên “phát huy tối đa lợi ích của sự tin cậy chính trị lẫn nhau” và “tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại, năng lượng và kết nối”.
Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nổi lên như một huyết mạch kinh tế quan trọng đối với Nga sau khi Mỹ và các đồng minh cấm vận thương mại và áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga sau cuộc chiến ở Ukraine.
Dữ liệu hải quan Trung Quốc công bố đầu tháng này cho thấy thương mại Trung Quốc và Nga đạt kỷ lục gần 218,2 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2023. Tuy nhiên, con số này chỉ chiếm 4% trong tổng giá trị thương mại toàn cầu 5,41 nghìn tỷ USD của Trung Quốc trong cùng kỳ.
Hai nước cũng tăng cường hợp tác trên một loạt vấn đề trong chuyến thăm kéo dài hai ngày của ông Mishustin, bao gồm cuộc gặp cấp cao thường niên cuối năm do Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường chủ trì vào thứ Ba.
Theo một thông báo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các thỏa thuận được ký kết bao gồm tăng cường thủ tục thương mại, vận tải, thương mại điện tử và hải quan, đồng thời tăng cường hợp tác phát triển các tuyến vận chuyển Bắc Cực, sản xuất máy bay, thám hiểm không gian và định vị vệ tinh.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, quân đội Trung Quốc và Nga đã tổ chức cuộc họp vào thứ Tư và đồng ý “cải thiện mức độ phối hợp chiến lược” giữa hai nước và “có những đóng góp mới để thúc đẩy hòa bình, an ninh trong khu vực và trên thế giới”.
Theo truyền thông nhà nước TASS của Nga, trong các cuộc gặp của mình, ông Mishustin đã ca ngợi “tình hữu nghị hàng thế kỷ giữa nhân dân Nga và Trung Quốc” và cho biết quan hệ giữa hai nước láng giềng đã đạt đến “mức cao nhất từ trước đến nay”.
Năm ngoái, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin đã có hai cuộc hội đàm trực tiếp. Ông Tập đã chọn Moscow cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử Chủ tịch nước vào đầu năm nay. Sau đó, ông Putin đã có chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 10 nhân dịp sự kiện diễn đàn Vành đai và Con đường.
Trong buổi phát biểu cuối năm được trực tiếp trên truyền hình vào tuần trước, ông Putin đã ca ngợi mối quan hệ với Trung Quốc, gọi mức độ hợp tác là “chưa từng có” và dự đoán thương mại sẽ tăng 30% so với năm trước.
Hoàng Hải (theo Tân Hoa Xã, TASS, CNN)