Trung Quốc cân nhắc trả đũa đối với Nokia và Ericsson vì lệnh cấm của Huawei

(CLO) Trung Quốc không loại trừ khả năng trã đũa với gã khổng lồ viễn thông Phần Lan Nokia và công ty công nghệ Thụy Điển Ericsson, nếu các quốc gia EU tuân theo các bước của Anh và Mỹ và cấm Huawei khỏi mạng 5G của họ, Tạp chí Phố Wall dẫn một nguồn tin cho biết.
Trung Quốc cân nhắc trả đũa hai tập đoàn Nokia và Ericsson vì những lệnh cấm đối với Huawei - Ảnh: Getty

Trung Quốc cân nhắc trả đũa hai tập đoàn Nokia và Ericsson vì những lệnh cấm đối với Huawei - Ảnh: Getty

Theo các nguồn tin, Trung Quốc đang xem xét các biện pháp kiểm soát xuất khẩu ngăn Nokia và Ericsson gửi sản phẩm mà Trung Quốc sản xuất sang các nước khác.

Tuy nhiên, Tạp chí Phố Wall báo cáo rằng Bắc Kinh sẽ chỉ thực hiện bước này, nếu các nước châu Âu cấm các nhà cung cấp Trung Quốc tham gia mạng 5G của họ.

Cả Nokia và Ericsson trước đây đều tuyên bố họ đã sẵn sàng thực hiện các bước theo sau Vương quốc Anh, chuyển sang cấm Huawei tham gia mạng viễn thông 5G.

Giám đốc điều hành Nokia khu vực Vương quốc Anh và Ireland Cormac Whelan khẳng định rằng, công ty có năng lực và chuyên môn để thay thế tất cả các thiết bị Huawei trong các mạng của Anh ở quy mô và tốc độ.

Đến lượt mình, Arun Bansal, chủ tịch khu vực Châu Âu và Châu Mỹ Latinh tại Ericsson, tuyên bố rằng công ty đã sẵn sàng làm việc với các nhà khai thác của Anh để đáp ứng thời gian biểu của họ, không gây gián đoạn cho khách hàng.

Vào cuối tháng 6, Tạp chí Phố Wall báo cáo rằng Washington đang tìm cách mua lại Nokia và Ericsson để cạnh tranh với Huawei.

Anh cấm Huawei tham gia mạng 5G

London là một trong những quốc gia đưa ra các hạn chế đối với Huawei kể từ khi Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công ty này, do các cáo buộc rằng công ty đang làm việc với chính phủ Trung Quốc.

Tuy nhiên, công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc bác bỏ và cho rằng các yêu sách là không chính đáng và có động cơ chính trị, nói rằng điều đó mâu thuẫn với thực tiễn cạnh tranh.

Tuần trước, chính phủ Anh tuyên bố sẽ cấm các công ty Anh mua thiết bị viễn thông Trung Quốc do Huawei sản xuất cho mạng 5G bắt đầu từ cuối năm nay và đến năm 2027 sẽ loại tất cả sản phẩm của Huawei.

Quyết định này đánh dấu bước ngoặt của Thủ tướng Boris Johnson, người trước đây đã tuyên bố rằng công ty Trung Quốc được phép làm việc trên các phần không nhạy cảm của mạng viễn thông 5G.

Trung Quốc đã phản ứng giận dữ về quyết định của Anh. Đại sứ Trung Quốc tại Anh Liu Xiaoming đã gọi đây là "quyết định đáng thất vọng và sai lầm".

Trong khi đó, tại cuộc họp báo chiều 15/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã gọi Anh là "nạn nhân bị mắc mưu Mỹ", và cảnh báo London sẽ phải trả giá vì các hành động chống lại Huawei.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: