Bộ trưởng Lao động và hàng loạt quan chức chính phủ Thái Lan từ chức

(CLO) Bộ trưởng Lao động Chatumongol Sonakul hôm thứ Hai đã quyết định từ chức, động tái tiếp theo sau khi hàng loạt quan chức cao cấp đã rời khỏi nội các của chính phủ thủ tướng Prayuth Chan-ocha.
Bộ trưởng Lao động Chatumongol Sonakul quyết định rời khỏi nội các cùng một loạt quan chức chính phủ khác - Ảnh: Thenation

Bộ trưởng Lao động Chatumongol Sonakul quyết định rời khỏi nội các cùng một loạt quan chức chính phủ khác - Ảnh: Thenation

Bộ trưởng Lao động Thái Lan và là cựu Thư ký thường trực của Bộ Tài chính, Chatumongol Sonakul đã xác nhận với Reuters rằng ông đã rời bỏ nội các.

Bộ trưởng đã không đưa ra lý do cho động thái này và từ chối bình luận thêm về vấn đề này, Reuters đưa tin.

Chatumongol Sonakul, 76 tuổi, đã trở thành bộ trưởng thứ sáu rời khỏi chính phủ của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha kể từ tuần trước.

Trước đó, vào sáng ngày 20/7, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Tewan Liptapanlop cũng đã từ chức khỏi nội các.

Vào ngày 16/7, Bộ trưởng Tài chính Uttama Savanayana, Phó Thủ tướng Somkid Jatusripital và hai thành viên nội các khác đã quyết định nghỉ việc.

Vào ngày 18 tháng 7, một cuộc mít tinh lớn được tổ chức tại Đài tưởng niệm Dân chủ ở trung tâm lịch sử của thủ đô Bangkok của Thái Lan. Những người biểu tình yêu cầu giải tán quốc hội, chính phủ tức chức, chấm dứt sự quấy rối với các nhà phê bình chính phủ, và sửa đổi hiến pháp được thực hiện bởi quân đội, để mở ra cuộc bầu cử mới.

Thái Lan đã tổ chức cuộc tổng tuyển cử đầu tiên vào ngày 24 tháng 3 năm 2019, kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2014, khiến bà Yingluck ​​Shinawatra, em gái ông Thaksin Shinawatra (từng giữ chức thủ tướng), bị lật đổ.

Cuộc đảo chính đã đưa tướng Prayuth Chan-ocha và Hội đồng hòa bình và trật tự quốc gia (NCPO) của ông lên nắm quyền tuyệt đối ở Thái Lan.

Kể từ đó, một quốc hội lâm thời, bao gồm các nhà lập pháp được chỉ định bởi NCPO, đã hoạt động ở nước này cùng với nội các do NCPO kiểm soát.

Hoạt động chính trị dưới bất kỳ hình thức nào đều bị cấm cho đến khi chính phủ bắt đầu dần dần dỡ bỏ lệnh cấm vào năm 2017, trong nỗ lực ngăn chặn sự phản đối và chỉ trích ngày càng tăng.

Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2018, NCPO đã dỡ bỏ các hạn chế đối với các cuộc tụ họp công cộng và các hoạt động chính trị để các đảng chính trị có thể thực hiện các chiến dịch bầu cử.

Vào ngày 5 tháng 6 năm 2019, thủ tướng Prayuth Chan-ocha tiếp tục tái đắc cử Thủ tướng Thái Lan.

Thủ tướng Prayuth được biết đến là người bảo hoàng mạnh mẽ. Từ khi lên nắm quyền, Prayut cho dập tắt ngay những ý kiến bất đồng. Ông cũng cấm tất cả những cuộc thảo luận về dân chủ và những chỉ trích nhắm vào chính quyền quân sự hiện tại.

Hàng loạt các quan chức cao cấp trong chính phủ từ chức khiến việc điều hành của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha trở nên khó khăn và thách thức hơn, khi mà Thái Lan đang dần trở lại sau khi khống chế thành công sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: