Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) cho biết nước này "kịch liệt lên án và kiên quyết phản đối" việc Bộ Chiến tranh Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một số viện nghiên cứu của Trung Quốc.
Trong tuyên bố đăng trên trang web chính thức, MOFCOM cho rằng Mỹ liên tục mở rộng phạm vi khái niệm an ninh quốc gia, dựng lên các rào cản mang tính phân biệt đối xử, đồng thời chính trị hóa và vũ khí hóa hợp tác khoa học.
Theo cơ quan này, các động thái của Mỹ đang cản trở hoạt động trao đổi nghiên cứu giữa giới khoa học hai nước và đi ngược xu hướng hợp tác toàn cầu về khoa học, công nghệ và đổi mới.
"Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt việc bôi nhọ vô căn cứ các viện nghiên cứu của Trung Quốc, sớm sửa chữa những sai lầm và đối xử công bằng, không phân biệt đối xử với các viện nghiên cứu Trung Quốc", người phát ngôn MOFCOM cho biết.
Bộ Thương mại Trung Quốc cũng khẳng định Bắc Kinh sẽ thực hiện "các biện pháp cần thiết" nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các viện nghiên cứu, đồng thời duy trì các hoạt động hợp tác khoa học và công nghệ bình thường.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng phản ứng trước quyết định của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) về việc đưa các robot hình người và robot 4 chân sản xuất ở nước ngoài vào danh mục thiết bị bị hạn chế vì lý do an ninh quốc gia.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cáo buộc Mỹ đang tìm cách "đàn áp" các doanh nghiệp Trung Quốc dưới danh nghĩa bảo vệ an ninh quốc gia.
"Trung Quốc luôn kiên quyết phản đối việc Mỹ lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia để đàn áp các công ty Trung Quốc", bà Mao nói trong cuộc họp báo thường kỳ.
Theo bà, Bắc Kinh sẽ có các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc.
Bà Mao cũng cho rằng chủ nghĩa bảo hộ sẽ không giúp Mỹ nâng cao năng lực cạnh tranh mà chỉ gây tổn hại cho chính các doanh nghiệp và người tiêu dùng nước này.
Trước đó, FCC thông báo mở rộng danh sách các thiết bị bị hạn chế, bổ sung nhóm "robot di động tiên tiến", bao gồm robot hình người và robot 4 chân có khả năng mô phỏng chuyển động của con người hoặc động vật.
Quyết định được đưa ra sau cuộc điều tra của một nhóm đặc nhiệm do Nhà Trắng thành lập. Báo cáo của nhóm này kết luận robot do nước ngoài sản xuất có thể tạo ra các rủi ro an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như ảnh hưởng đến an toàn và an ninh của người dân Mỹ.
Hiện phần lớn robot hình người được sử dụng tại Mỹ là hàng nhập khẩu, trong đó nhiều sản phẩm đến từ Trung Quốc. Các robot này chủ yếu được triển khai trong môi trường công nghiệp như nhà máy sản xuất ô tô, kho hàng và các không gian làm việc khép kín.
Trong những năm gần đây, robot ngày càng được ứng dụng rộng rãi tại Trung Quốc, từ khách sạn, trung tâm thương mại cho tới các nhà máy sản xuất. Trước robot, nhiều doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc như Huawei, China Telecom cùng một số nhà sản xuất máy bay không người lái cũng đã bị Mỹ đưa vào các danh sách hạn chế với lý do an ninh quốc gia.