Trung Quốc cho ra mắt trực thăng chống tàu ngầm mới

(CLO) Máy bay trực thăng chống tàu ngầm hiện đại nhất của Trung Quốc đã đi vào hoạt động, sau khi nó xuất hiện trong một đoạn phim đánh dấu ngày kỷ niệm thành lập hải quân nước này.

Đài truyền hình nhà nước CCTV đã phát sóng đoạn phim cho thấy một chiếc trực thăng Z-20 cất cánh từ boong tàu khu trục Type 055 vào thứ Sáu (22/4), một ngày trước lễ kỷ niệm 73 năm ngày thành lập lực lượng hải quân Trung Quốc.

trung quoc cho ra mat truc thang chong tau ngam moi hinh 1

Máy bay chống tàu ngầm Z-20 của Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Bài liên quan

Trung Quốc đưa thêm 2 tàu khu trục Type 055 vào hoạt động để thúc đẩy hạm đội nước sâu

Hộp đen hư hỏng nặng, khó tìm nguyên nhân vụ máy bay Trung Quốc rơi

Ngành du lịch Trung Quốc ngày càng khó khăn

Trung Quốc cho biết sẽ tăng cường phối hợp với Nga

Các phiên bản khác nhau của máy bay trực thăng, được thiết kế để chở quân hoặc thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và cứu hộ, đã được đưa vào phục vụ trong Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Máy bay này từng xuất hiện trong Cuộc diễu hành Ngày Quốc khánh vào tháng 10/2019, song đây mới là lần đầu nó được nhìn thấy trong một hoạt động trên thực địa.

Các nhà phân tích cho biết máy bay này sẽ nâng cao khả năng chống tàu ngầm của hải quân bằng cách mở rộng bán kính chiến đấu và mang được nhiều vũ khí hơn. Ông Yue Gang, một cựu đại tá quân đội Trung Quốc, cho biết phiên bản hải quân của Z-20 sẽ thay thế trực thăng Harbin Z-9C và Ka-28 do Nga sản xuất.

Ông nói: “Mặc dù K-28 do Nga sản xuất có thể đáp ứng các yêu cầu về chống tàu ngầm và vận tải, nhưng số lượng nhập khẩu bị hạn chế... Ngoài ra, thiết bị điện tử của nó đã lỗi thời, và không còn phù hợp với nhu cầu của các tàu chiến hiện tại".

Ông Yue cho biết trực thăng Z-20 có thể mở rộng bán kính chiến đấu vì nó có thể ở trên không trong thời gian dài hơn và có thể mang nhiều ngư lôi và bom hơn Z-9C. Ngoài ra, nó có thể được sử dụng như một radar trên không để dẫn đường cho tên lửa chống hạm tấn công tàu chiến của đối phương.

 “Z-20 có thể phù hợp với các chức năng chiến đấu của tàu chiến mới, đặc biệt là về chức năng điện tử, để các tàu chiến có thể phát huy sức mạnh tối đa", ông nhận định thêm.

Trong thời gian chuẩn bị cho lễ kỷ niệm của hải quân, hai tàu khu trục mới Type 055 cũng đã đi vào hoạt động. Trung Quốc có kế hoạch xây dựng một lực lượng hải quân nước sâu hùng mạnh. Họ đặt mục tiêu thiết lập ít nhất 6 nhóm tác chiến tàu sân bay vào năm 2035.

Trung Kiên (Theo SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: