Trung Quốc có dấu hiệu 'hụt hơi' cuộc đua vắc xin COVID-19

(CLO) Chính sách ngoại giao vắc xin của Trung Quốc đang gặp phải một vấn đề khi các câu hỏi đặt ra về tính hiệu quả và an toàn của việc tiêm chủng vắc xin COVID trong khi nước này đẩy nhanh tiến độ triển khai quy mô lớn, mặc dù các ứng cử viên vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.
Một dây chuyền sản xuất vắc xin của Sinovac tại cơ sở ở Bắc Kinh. Ảnh: Shin Watanabe

Một dây chuyền sản xuất vắc xin của Sinovac tại cơ sở ở Bắc Kinh. Ảnh: Shin Watanabe

Bắc Kinh từng dẫn đầu cuộc chạy đua toàn cầu để phát triển vắc xin COVID-19, nhưng các công ty dược phẩm của Mỹ và châu Âu đã sắp đưa các ứng viên của mình ra thị trường.

Vào ngày 17 tháng 11, tạp chí y khoa The Lancet của Anh đã đăng một nghiên cứu về hiệu quả của vắc xin ứng cử viên do Sinovac Biotech sản xuất dựa trên các thử nghiệm lâm sàng ban đầu. Họ phát hiện ra rằng ứng cử viên của công ty Trung Quốc tạo ra mức độ kháng thể bảo vệ thấp hơn so với lượng kháng thể có ở bệnh nhân COVID đã hồi phục. Hiệu quả được xác định là vừa phải.

Ngược lại, các ứng cử viên từ Pfizer và Moderna có trụ sở tại Hoa Kỳ được cho là có hiệu quả hơn 90%, trong khi ứng viên từ ​​AstraZeneca của Anh có tỷ lệ hiệu quả tổng thể là 70%. Cả hai công ty dược phẩm của Mỹ đều sử dụng công nghệ tiên tiến để phát triển sản phẩm của họ.

Sinovac đã sử dụng một loại virus bất hoạt không gây bệnh để phát triển ứng cử viên của mình, một phương pháp đã được thử nghiệm và được sử dụng từ lâu để chống lại các mầm bệnh như cúm. Báo cáo về thành công vừa phải do đó đã gây ra những gợn sóng vì người ta mong đợi vào một kết quả bền vững hơn như thế.

Nhóm nghiên cứu trong nghiên cứu The Lancet đã xác nhận sự hiện diện của kháng thể và nhưng vấn đề về an toàn chưa thực sự đảm bảo, cần tiếp tục thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, Giám đốc cấp cao Meng Weining của Sinovac phát biểu trong một cuộc họp trực tuyến vào ngày 20 tháng 11 rằng, các thử nghiệm giai đoạn cuối đang diễn ra suôn sẻ.

"Tôi đoán có thể tháng sau chúng ta sẽ có dữ liệu về giai đoạn cuối", anh nói.

11 ứng cử viên vắc xin trên toàn thế giới đang trong các thử nghiệm lâm sàng cuối cùng, bốn trong số đó là từ Trung Quốc. Trung Quốc bắt đầu phát triển vắc xin vào tháng Giêng, chủ yếu thông qua Sinovac và Tập đoàn Sinopharm khổng lồ thuộc sở hữu nhà nước.

Cả hai công ty đều đã tăng cường việc tiêm chủng tại quê nhà, ngay cả khi vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Mọi người đã xếp hàng để được tiêm vào hôm thứ Năm tại một phòng thí nghiệm nghiên cứu của Sinopharm ở Bắc Kinh, một chương trình đã được mở rộng trước khi kết thúc các thử nghiệm lâm sàng.

Mọi người đứng xếp hàng vào ngày 25 tháng 11 bên ngoài một phòng thí nghiệm Sinopharm ở Bắc Kinh để tiêm vắc xin. Ảnh: Shin Watanabe

Mọi người đứng xếp hàng vào ngày 25 tháng 11 bên ngoài một phòng thí nghiệm Sinopharm ở Bắc Kinh để tiêm vắc xin. Ảnh: Shin Watanabe

Công ty cho biết vào ngày 18 tháng 11, gần 1 triệu người đã nhận được dịch vụ tiêm chủng, tăng từ 350.000 vào tháng 9. Lượng tiêm chủng của các cá nhân như nhân viên các công ty nhà nước đã tăng gần gấp ba trong hai tháng qua.

Một số nhân viên như vậy cho biết đã được tiêm vào tháng 9 nhưng vẫn chưa được Sinopharm liên lạc sau đó để theo dõi tình trạng.

Điều này đặt ra câu hỏi về nỗ lực đang được thực hiện để kiểm tra sức khỏe của những người được tiêm vắc xin. Thông thường, sự tiếp xúc như vậy sẽ xảy ra ngay sau khi tiêm chủng, cũng như sáu tháng đến một năm sau đó.

"Sau gần 1 triệu lần tiêm chủng, không có phản ứng bất lợi nào", Chủ tịch Sinopharm Liu Jingzhen cho biết trong một tuyên bố ngày 18/11.

Sự phát triển vắc xin đang được theo dõi mạnh mẽ trên toàn thế giới. Các công ty dược phẩm của Châu Âu và Hoa Kỳ đã rất cố gắng trong quá trình này, tiết lộ dữ liệu thử nghiệm lâm sàng và báo cáo các tác dụng phụ.

Pfizer đã nộp đơn xin phê duyệt khẩn cấp từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 11 và việc tiêm chủng dự kiến ​​sẽ bắt đầu sớm nhất là vào ngày 11 tháng 12.

Theo Tân Hoa Xã đưa tin, Sinopharm đã đệ đơn lên cơ quan quản lý dược phẩm quốc gia của Trung Quốc vào hôm thứ Tư (25/11) để xin phép bán loại vắc xin này. Hiện chưa rõ thông tin chi tiết, nhưng Sinopharm có thể bắt đầu chuyển từ việc sử dụng thuốc khẩn cấp để pha chế sang bán rộng rãi.

Ba công ty Trung Quốc - Sinovac, Sinopharm và CanSinoBio - đang tiến hành các thử nghiệm lâm sàng cuối cùng ở ít nhất 13 quốc gia, bao gồm Indonesia và Brazil.

Thỏa thuận cung cấp vắc xin ưu tiên này là một phần trong mục tiêu của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc trong thế giới đang phát triển. Việc phát triển nhanh chóng các loại vắc xin hoàn toàn mới giúp Trung Quốc vào nhóm dẫn đầu trong việc phát triển vắc xin COVID.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: