Trung Quốc có ý định đầu tư vào dự án khí đốt lớn nhất thế giới

Chủ nhật, 19/06/2022 08:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Reuters, các tập đoàn năng lượng Trung Quốc đang đàm phán đầu tư vào việc mở rộng dự án khí đốt của Qatar và sẵn sàng ký các hợp đồng cung cấp dài hạn.

Việc mở rộng mỏ khí đốt phía Bắc (North Field) sẽ thúc đẩy sản lượng khí đốt tự nhiên hoá lỏng (LNG) của Qatar tăng 64% vào năm 2027, củng cố vị thế là nhà xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới và giúp đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt lâu dài cho châu Âu.

Trong đó dự án mỏ khí phía Bắc (North Field) thuộc quyền sở hữu của Qatar - mỏ khí đốt ngoài khơi lớn nhất thế giới. Phần còn lại sẽ của Iran được gọi là South Pars.

trung quoc co y dinh dau tu vao du an khi dot lon nhat the gioi hinh 1

Dự án mỏ khí phía Bắc (North Field) thành công sẽ nâng vị thế của Qatar trên thị trường năng lượng toàn cầu. Ảnh: Oil Price.

Do nguồn cung bị hạn chế và Liên minh châu Âu muốn chuyển đổi khỏi đường ống dẫn khí đốt của Nga, nguồn cung LNG gần đây đã trở thành mối quan tâm lớn đối với các khách hàng năng lượng quan trọng.

Tình hình nguồn cung khan hiếm đến mức các nhà sản xuất Mỹ phải chuyển hướng lượng hàng hóa ban đầu dành cho các khách hàng châu Á để cung cấp nguồn cung LNG cho châu Âu.

Theo truyền thống, Qatar là nhà xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới, nhưng quốc gia này đã tạm thời bị Australia soán ngôi trong những năm gần đây và các nhà phân tích dự đoán rằng Mỹ sẽ vượt Qatar trong năm nay khi năng lực hóa lỏng bổ sung được đưa vào hoạt động.

Theo Reuters, nếu các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc hoàn tất thành công các cuộc đàm phán với Qatar, đây sẽ là sự hợp tác khí đốt đầu tiên giữa Trung Quốc và Qatar.

Giao dịch này sẽ là một phần trong kế hoạch mở rộng sự hiện diện khí đốt ở châu Á của Qatar, đồng thời mang lại cho Trung Quốc sự đa dạng hóa rất cần thiết so với nhà cung cấp lớn hiện tại là Australia.

Theo các nguồn thạo tin hồi đầu tháng, việc mở rộng mỏ khí đốt North Field East có giá trị lên tới 30 tỷ USD, rằng Qatar đã chọn bốn đối tác cho dự án lần này, bao gồm tập đoàn năng lượng Shell, TotalEnergies (Pháp), Exxon (Mỹ) và ConocoPhillips (Mỹ).

Sau khi dự án này được hoàn thành vào năm 2027 chắc chắn sẽ thúc đẩy năng lực xuất khẩu LNG của Qatar, củng cố vị thế của quốc gia này trên thị trường khí đốt quốc tế. Tất cả bốn công ty hiện cũng tham gia vào sản xuất LNG tại Qatar cũng sẽ được hưởng lợi.

Lê Na (Theo Oil Price)

Bình Luận

Tin khác

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp
Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

(CLO) Ngày 26/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

(CLO) Cuối tuần này, các nước G7 dự kiến sẽ thống nhất mục tiêu toàn cầu là tăng công suất lưu trữ điện gấp sáu lần từ năm 2022 đến năm 2030, khi các nước vật lộn với cách duy trì nguồn cung điện trong khi chuyển sang sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời không liên tục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty cổ phần Cát Lợi: Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển

Công ty cổ phần Cát Lợi: Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển

(CLO) Với mục tiêu Liên tục đổi mới - Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển, Công ty Cát Lợi không ngừng thực hiện đầu tư, đổi mới công nghệ hiện đại tiên tiến, sau 32 năm hoạt động, công ty đã khẳng định được vị thế trên thị trường trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bao bì, phụ liệu thuốc lá, cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá trong và ngoài nước.

Thị trường - Doanh nghiệp