Trung Quốc cử tàu khu trục đến vùng biển Somalia để ngăn chặn cướp biển

(CLO) Tàu khu trục Tô châu và khinh hạm Nam Thông của hải quân Trung Quốc đã bắt đầu sứ mệnh hộ tống đầu tiên ở Vịnh Aden và vùng biển ngoài khơi Somalia.

Hai tàu này đang đi cùng hạm đội 41 của hải quân Trung Quốc, khởi hành từ Chu Sơn, thuộc tỉnh Chiết Giang phía đông Trung Quốc - theo một tuyên bố từ tài khoản mạng xã hội của Bộ Tư lệnh phía Đông.

trung quoc cu tau khu truc den vung bien somalia de ngan chan cuop bien hinh 1

Tàu khu trục Tô châu của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Bài liên quan

Trung Quốc tăng cường nguồn lực cho chính sách zero - Covid

Tàu khu trục lớn nhất của Trung Quốc tập trận ở Hoàng Hải

Trung Quốc theo dõi sát sao đại dịch Covid-19 ở Triều Tiên

Máy bay lao khỏi đường băng ở Trung Quốc và bốc cháy

Hạm đội bao gồm tàu khu trục Tô Châu, phiên bản cải tiến của tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 052D, khinh hạm tên lửa dẫn đường Nam Thông và tàu tiếp liệu Chaohu, với hai máy bay trực thăng và hàng chục lính đặc nhiệm trên tàu.

Type 052D được thiết kế để làm đối trọng với các tàu khu trục loại Arleigh-Burke của hải quân Mỹ. Nó được trang bị radar và thiết bị điện tử tiên tiến tương đương với hệ thống Aegis của Mỹ, cũng như bệ phóng tên lửa thẳng đứng 64 ô.

Hạm đội đã thực hiện một loạt các bài tập trước nhiệm vụ, bao gồm các cuộc tập trận chung tìm kiếm và cứu nạn, chống khủng bố và chống cướp biển, cũng như giải cứu các tàu buôn bị cướp.

Hải quân Trung Quốc bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ hộ tống ở Vịnh Aden và vùng biển ngoài khơi Somalia vào tháng 12/2008, chủ yếu là để chống lại cướp biển ở đó. Đây là nhiệm vụ hộ tống đầu tiên cho cả hai tàu Tô Châu và Nam Thông.

Tàu Tô Châu, mang số hiệu 132, lần đầu tiên xuất hiện trong một cuộc tập trận hàng hải vào tháng 3 năm ngoái. Nó có thể thực hiện các hoạt động tấn công và phòng thủ trên biển đơn lẻ hoặc kết hợp với các lực lượng hải quân khác, đồng thời có khả năng cảnh báo tầm xa và phòng không mạnh mẽ trong khu vực.

Tàu Nam Thông được đưa vào hoạt động năm 2019, là một khinh hạm Type 054A có khả năng phòng không tầm trung. Con tàu được trang bị để tham gia các nhiệm vụ phòng không, không kích trên biển và trên bờ cũng như các nhiệm vụ tuần tra, cảnh báo và hộ tống hàng hải.

Tàu tiếp liệu Type 903A Chaohu là tàu tiế liệu liên hợp vượt biển quy mô lớn thế hệ mới. Nó đã thực hiện 4 nhiệm vụ hộ tống trước đó.

Việc đóng tàu hải quân của Trung Quốc đã có những bước tiến ấn tượng trong những năm gần đây. Vào tháng 8/2020, Trung Quốc đã hạ thủy tàu khu trục Type 052D thứ 25, chỉ 6 năm sau khi con tàu đầu tiên loại này được đưa vào hoạt động vào năm 2014.

Hải quân Trung Quốc gần đây cũng đã đưa thêm hai trong số những tàu khu trục mạnh nhất thế giới, Type 055, vào biên chế. Đài truyền hình nhà nước CCTV đã xác nhận thông tin này vào tháng trước.

Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường tàng hình Type 055 lớn nhất của nước này, có tên là Lạp Tát, gần đây đã dẫn ba tàu hộ tống trong một cuộc tập trận chung ở Hoàng Hải. Type 055 được coi là có sức mạnh thứ hai thế giới, chỉ sau tàu tàng hình Type Zumwalt của hải quân Mỹ. 

Quang Trung (theo SCMP)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: