Động thái được đưa ra khi Triều Tiên báo cáo ca từ vong đầu tiên do biến thể Omicron, một ngày sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh cho tất cả "các thành phố và quận" trên toàn quốc phong tỏa để ngăn chặn lây lan.

Nhân viên khử trùng một cửa hàng ở Bình Nhưỡng. Ảnh: AP
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, có tới 18.000 người được phát hiện có các triệu chứng sốt trong ngày thứ Năm vừa rồi, vài giờ sau khi nước này công bố đợt bùng phát Covid-19 lần đầu tiên ở biên giới.
Triều Tiên thừa nhận bùng phát Covid-19 lần đầu tiên, 350.000 người đã báo cáo các triệu chứng kể từ cuối tháng 4, trong đó 187.800 người vẫn đang được điều trị cách ly.
“Một đợt sốt không thể xác định được nguyên nhân đã lan rộng trên toàn quốc từ cuối tháng 4”, KCNA cho biết hôm thứ Sáu. Hãng tin này cũng báo cáo rằng 6 người đã chết sau khi bị sốt, với một xét nghiệm dương tính với biến thể Omicron. Tuy nhiên, KCNA cho biết họ không biết nguyên nhân của các cơn sốt hàng loạt, hoặc bao nhiêu trường hợp là Covid-19.
Các nhà chức trách đã nâng các biện pháp kiểm dịch quốc gia lên mức "khẩn cấp tối đa". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhắc lại Bắc Kinh sẵn sàng giúp đỡ nước láng giềng vượt qua cuộc khủng hoảng.
Ông Triệu Lập Kiên cho biết hôm thứ Sáu rằng chính phủ Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ dịch bệnh ở Triều Tiên, duy trì liên lạc với Bình Nhưỡng và bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của công dân Trung Quốc.
“Với tư cách là đồng chí, láng giềng và bạn bè, Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ và hỗ trợ đầy đủ cho CHDCND Triều Tiên trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh”, ông nói thêm.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, hai quốc gia có truyền thống tốt đẹp trong việc giúp đỡ lẫn nhau và Trung Quốc vô cùng biết ơn “sự hỗ trợ vững chắc” của Triều Tiên kể từ khi đại dịch bùng phát lần đầu và thông cảm sâu sắc với tình hình hiện tại của nước này.
Nhà lãnh đạo Kim chỉ trích các quan chức đã không ngăn chặn được “một điểm dễ bị tổn thương trong hệ thống phòng chống dịch bệnh” và cho rằng đây là “thách thức quan trọng nhất và nhiệm vụ tối cao” để đảo ngược cuộc khủng hoảng y tế công cộng càng sớm càng tốt.
Mai Vân (theo SCMP)