Trung Quốc đề nghị hợp tác năng lượng với Đông Nam Á

Phát biểu tại họp báo thường kỳ hôm 19/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết tình hình tại Trung Đông đã làm gián đoạn an ninh năng lượng toàn cầu.

Ông nhấn mạnh các bên liên quan cần ngay lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự để tránh gây thêm bất ổn khu vực và tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế thế giới. Đồng thời, Trung Quốc khẳng định sẵn sàng phối hợp với các nước Đông Nam Á để cùng giải quyết các thách thức về năng lượng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc, quốc gia có ngành lọc dầu lớn nhất thế giới, vừa ban hành lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, xăng và nhiên liệu máy bay hồi đầu tháng.

Quyết định này được cho là có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt và đẩy giá nhiên liệu tăng cao tại một số quốc gia Đông Nam Á vốn phụ thuộc vào nhập khẩu, đặc biệt khi nguồn cung đã bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông.

Việc Trung Quốc thể hiện thiện chí hợp tác được đánh giá là tín hiệu tích cực đối với khu vực hơn 700 triệu dân, nơi nhiều nền kinh tế đang đối mặt nguy cơ chi phí năng lượng leo thang. Nếu được nới lỏng, các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc có thể góp phần giảm áp lực nguồn cung tại các quốc gia như Philippines và Campuchia.

Trong diễn biến liên quan, ngày 17/3, Bộ trưởng Năng lượng Philippines Sharon Garin đã có cuộc gặp với Đại sứ Trung Quốc tại Philippines để thảo luận về hợp tác năng lượng. Cuộc gặp này được xem là bước tiến mới trong quan hệ song phương, trong bối cảnh hai nước trước đó tồn tại nhiều bất đồng về vấn đề hàng hải.

Tại Thái Lan, Chính phủ nước này đang chuẩn bị các biện pháp giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu, đồng thời xây dựng dự thảo luật cho phép Quỹ Nhiên liệu Dầu mỏ vay thêm vốn nhằm ổn định giá trong nước. Song song đó, các doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình được khuyến khích giảm phụ thuộc vào lưới điện quốc gia, chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời để giảm thiểu tác động từ biến động giá năng lượng toàn cầu.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: