Theo tuyên bố chính thức ngày 27/3, hai cuộc điều tra tập trung xem xét các rào cản thương mại xuất phát từ những hành động và biện pháp của Mỹ bị cho là gây tổn hại đến chuỗi cung ứng, sản xuất toàn cầu và cản trở hoạt động thương mại các sản phẩm xanh.
Hai cuộc điều tra dự kiến hoàn tất trong vòng 6 tháng, song có thể gia hạn nếu cần thiết. Đây được xem là phản ứng trực tiếp của Trung Quốc đối với các cuộc điều tra theo Mục 301 mà Mỹ đang tiến hành đối với Trung Quốc.
Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh các bước đi này không phải là hành động trả đũa ngay lập tức, mà nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nước này. Dựa trên kết quả điều tra, Trung Quốc cho biết sẽ áp dụng các biện pháp tương ứng trong thời gian tới.
Trước đó, ngày 12/3, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) khởi động loạt điều tra nhắm vào hàng chục nền kinh tế, bao gồm Trung Quốc, để xem xét các hành vi bị cho là gây tổn hại đến thương mại Mỹ.
Ngày 16/3, Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ tiếp tục sử dụng Mục 301, cho rằng đây là hành động đơn phương, mang tính bảo hộ và phân biệt đối xử. Trung Quốc kêu gọi Mỹ điều chỉnh các biện pháp này và giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại.
Dù căng thẳng gia tăng, tín hiệu ngoại giao vẫn xuất hiện song song. Ngày 26/3, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào cho biết Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại với Mỹ, đồng thời kêu gọi hai bên cân bằng giữa cạnh tranh và hợp tác để duy trì quan hệ ổn định.