Mỹ và Trung Quốc đàm phán thương mại tại Paris, mở đường cho hội nghị thượng đỉnh

(CLO) Các quan chức kinh tế hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc bắt đầu một vòng đàm phán mới tại Paris ngày 15/3, nhằm giải quyết các vướng mắc trong thỏa thuận đình chiến thương mại.

Đây được xem là bước đi quan trọng để dọn đường cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh và cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 3.

Cuộc thảo luận do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong dẫn đầu, tập trung vào các vấn đề cốt lõi như điều chỉnh thuế quan của Mỹ, dòng chảy khoáng sản đất hiếm và nam châm sang Mỹ, kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao và việc Trung Quốc thu mua nông sản Mỹ.

Trong bối cảnh Mỹ đang dồn sự chú ý vào cuộc chiến với Iran, các nhà phân tích cho rằng triển vọng về một bước đột phá lớn là khá hạn chế. Ông Scott Kennedy, một chuyên gia kinh tế về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định: “Cả hai bên, tôi nghĩ đều có mục tiêu tối thiểu là tổ chức một cuộc gặp, điều này phần nào giúp duy trì mọi thứ ổn định và tránh được sự đổ vỡ cũng như leo thang căng thẳng trở lại”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tân Hoa Xã
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo ông, Tổng thống Trump có thể kỳ vọng vào những cam kết lớn từ Bắc Kinh như đặt mua máy bay Boeing mới hoặc tăng cường mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng và đậu nành, nhưng đổi lại, Mỹ có thể cần phải nhượng bộ trong việc kiểm soát xuất khẩu.

Tình hình chiến sự tại Iran cũng là một chủ đề khó có thể bỏ qua, đặc biệt là khi giá dầu tăng vọt và eo biển Hormuz – nơi cung cấp 45% lượng dầu cho Trung Quốc – đang bị đe dọa đóng cửa. Tờ China Daily của Trung Quốc trong một bài xã luận đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại như một "mỏ neo ổn định" giữa bối cảnh khủng hoảng Trung Đông đầy bất ổn.

Hai bên dự kiến sẽ xem xét lại tiến độ thực hiện các cam kết theo thỏa thuận đình chiến thương mại tháng 10/2025 được tuyên bố tại Busan, Hàn Quốc. Theo đó, Trung Quốc đã đồng ý mua 12 triệu tấn đậu nành Mỹ trong năm kinh doanh 2025 và 25 triệu tấn trong mùa vụ 2026.

Mặc dù các quan chức Mỹ xác nhận Trung Quốc đã đáp ứng các mục tiêu ban đầu về nông sản, nhưng các doanh nghiệp hàng không vũ trụ và bán dẫn của Mỹ vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng các vật liệu thiết yếu như yttrium – dùng trong lớp phủ chịu nhiệt cho động cơ phản lực – do Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: