Trung Quốc điều tra vụ cháy trường học khiến 13 người thiệt mạng

(CLO) Các nhà chức trách ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc hôm Chủ nhật (21/1) đã tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn ban đêm khiến 13 học sinh thiệt mạng khi đang ngủ trong ký túc xá.

Tân Hoa Xã cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra tại trường Yingcai ở làng Yanshanpu, được báo cáo cho sở cứu hỏa địa phương vào lúc 11 giờ tối giờ địa phương hôm thứ Sáu và được dập tắt khoảng 40 phút sau đó. 13 học sinh thiệt mạng trong vụ tai nạn, trong khi một người khác bị thương.

Hàng chục cảnh sát đã có mặt trong và xung quanh khu vực bị phong tỏa gần trường học vào Chủ nhật. Một quan chức tại hiện trường nói với hãng thông tấn AFP: "Có một cuộc điều tra đang diễn ra bên trong. Không ai có thể vào bên trong".

Trong một video được chia sẻ hôm Chủ nhật trên trang mạng xã hội Trung Quốc Weibo, một người đàn ông họ Fan - cha của một nạn nhân chết trong vụ hỏa hoạn - cho biết giới chức đã lấy mẫu máu từ các cha mẹ để so sánh DNA của họ với các nạn nhân.

“Chúng tôi vẫn chưa được gặp con mình… Chúng tôi chỉ được gặp con khi có kết quả”, Fan nói.

Một giáo viên tại trường nói với tờ Hebei Daily rằng tất cả các nạn nhân đều học cùng lớp ba gồm 9 và 10 tuổi.

Tân Hoa Xã đưa tin hôm thứ Bảy rằng các nhà chức trách trong khu vực đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và ít nhất một người có liên quan đến trường học đã bị bắt giữ.

Vẫn chưa có lời giải thích chính thức nào về nguyên nhân chính xác của vụ cháy chết người, mặc dù một số phương tiện truyền thông trong nước cho rằng nó có liên quan đến một thiết bị sưởi điện.

Làng Yanshanpu nằm ở ngoại ô Nanyang, thành phố có gần 10 triệu dân, cách Thượng Hải khoảng 850 km về phía tây.

Đài Phát thanh và Truyền hình Nanyang đưa tin hôm Chủ nhật rằng các quan chức địa phương đã tổ chức một cuộc họp vào thứ Bảy để thảo luận về công việc tiếp theo sau vụ hỏa hoạn chết người và cải thiện các biện pháp an toàn trong tương lai.

Vào tháng 11/2023, 26 người thiệt mạng và hàng chục người phải nhập viện sau vụ hỏa hoạn tại văn phòng công ty than ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc.

Một tháng trước, một vụ nổ tại một nhà hàng thịt nướng ở phía tây bắc Trung Quốc đã khiến 31 người thiệt mạng và khiến chính quyền phải đưa ra những cam kết chính thức về một chiến dịch toàn quốc nhằm thúc đẩy an toàn tại nơi làm việc.

Hồi tháng 4/2023, vụ cháy bệnh viện ở Bắc Kinh khiến 29 người thiệt mạng và buộc những người sống sót tuyệt vọng phải nhảy ra khỏi cửa sổ để thoát thân.

Mai Vân (theo Tân Hoa Xã, AFP, CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: